Hiểm họa từ bẫy chuột bằng điện

Thứ sáu, 13/05/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Quy (1983) ở thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh) về hành vi sử dụng điện sinh hoạt để bẫy chuột gây chết người.

Do đám ruộng mới sạ lúa thường xuyên bị chuột cắn phá nên Nguyễn Thị Quy (1983, trú thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) nghĩ cách sử dụng điện sinh hoạt để bẫy chuột. 15 giờ 30 ngày 11-12-2015, Quy mua dây kẽm về nhà lấy dây điện, cọc tre rồi kéo điện từ nhà ra để làm bẫy chuột tại đám ruộng gần nhà. 22 giờ cùng ngày, Quy cắm điện sinh hoạt vào bẫy đã cài sẵn để bẫy chuột rồi ngồi canh chừng người qua lại. Đến 23 giờ, cứ 10-15 phút Quy cầm đèn pin ra hè nhà rọi ra đám ruộng canh chừng và đến 23 giờ 30, nghĩ không còn ai qua lại nên vào nhà ngủ.

Thật không may, lúc này anh Hà Sang (1974, trú cùng thôn Thọ Tây) sau khi họp và uống bia với bạn thì đi đường tắt băng qua đám ruộng mà Quy đang gài điện diệt chuột để về nhà thì vướng vào bẫy, bị điện giật chết. 2 giờ ngày 12-12, Quy dậy rút phích cắm điện để ra kiểm tra ruộng thì phát hiện anh Sang chết tại ruộng lúa của mình. Sau đó, Quy gọi mọi người xung quanh đến để báo cáo với chính quyền địa phương.

Lực lượng CA khám nghiệm hiện trường một vụ dùng điện bẫy chuột gây chết người
tại Quảng Ngãi.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Thị Quy thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quy 3 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo và gia đình phải có trách nhiệm chu cấp tiền cấp dưỡng hằng tháng cho 3 người con chưa thành niên của người bị hại 500 ngàn đồng/tháng/cháu, cho đến khi 3 cháu đủ 18 tuổi.

Trước đó, tối 8-2-2010, Trần Minh Đạo (1964, trú thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, H. Tư Nghĩa) dùng dây kẽm và cọc tre bao quanh ruộng lúa sau đó đấu nối với nguồn điện thắp sáng ra ruộng để bẫy diệt chuột. Khuya 8-2, anh Trần Văn Vinh (1980, trú thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương) vô tình “dính” bẫy và bị điện giật chết. Sau khi phát hiện, Đạo hoảng sợ kéo thi thể nạn nhân sang ruộng lúa khác và sáng hôm sau người dân địa phương phát hiện, báo CA. Hậu quả, Trần Minh Đạo bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 4 năm tù về tội “Giết người”. Hay như vụ Phạm Văn Vụ (trú thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức) gây ra cái chết thương tâm cho 2 người ở cùng xã. Cũng vì sốt ruột do lúa phía sau nhà bị chuột cắn phá, sáng 22-2-2009, ông Vụ mua 2 cuộn dây kẽm về giăng xung quanh ruộng rồi nối với dây điện trong nhà để diệt chuột. Cái bẫy điện do ông Vụ bày ra không diệt được chuột mà “diệt” ông Nguyễn Dân (47 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, cùng trú thôn Lương Nông Nam). Với hành vi này, ông Vụ phải trả giá bằng 4 năm tù.

Trên đây chỉ là 3 trong số nhiều vụ sử dụng điện bẫy chuột gây chết người xảy ra tại các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi những năm gần đây và hậu quả là không chỉ nạn nhân tử vong mà người bẫy chuột cũng phải trả giá. Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng đã tuyên truyền và khuyến cáo bà con nông dân không được dùng điện để bẫy chuột, song trong thực tế một số người vẫn còn chủ quan sử dụng điện để bẫy chuột.

P.V