Hiệu quả kém, bệnh viện 770 tỷ đồng chờ chuyển giao

Thứ năm, 28/07/2016 10:53

(Cadn.com.vn) - Được xây mới với quy mô 500 giường bệnh với tổng kinh phí đầu tư hơn 770 tỷ đồng, nhưng sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, công suất sử dụng giường bệnh chỉ đạt 60-80%/năm (với số giường bệnh thực kê là 200 giường).

Lãng phí

Năm 2009, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TT-Huế được xây mới, với kinh phí 38,6 triệu USD (khoảng 770 tỷ đồng), có quy mô 500 giường bệnh, với trang thiết bị hiện đại hoàn chỉnh, chủ yếu được nhập từ Châu Âu và Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khoảng 750 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày. BV hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Theo số liệu từ Sở Y tế, số lượt khám ngoại trú trung bình của BV là 50 ngàn lượt/năm, bệnh nhân (BN) điều trị nội trú khoảng 6 ngàn lượt/năm; công suất sử dụng giường bệnh chỉ đạt khoảng 60-80%/năm (với số giường thực kê là 200 giường bệnh).

Nhiều khoa, phòng của BV không hoạt động vì không có bệnh nhân. 

Có mặt tại BVĐK TT-Huế một ngày cuối tháng 7-2016, khung cảnh ở bên ngoài đìu hiu, vắng bóng người. Bên trong BV chỉ vài chục người đang ngồi đợi ở khu vực khám bệnh bảo hiểm y tế; khu vực cấp cứu và một số khoa điều trị lèo tèo vài BN. Tại khoa nội tim mạch- lão khoa được bố trí ở tầng 2 dãy nhà mặt tiền khang trang nhất của BV cũng vắng vẻ, đìu hiu. Một số hệ thống máy móc và giường bệnh cũng đang được "trùm mền". Tương tự, một số khoa khác vẫn đang dán niêm phong, hàng trăm giường bệnh và máy móc, thiết bị điều trị đang bị bỏ không, rất lãng phí. Điển hình như máy chụp cộng hưởng từ (MRI) được BV đầu tư mua mới với trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng cũng rất ít khi sử dụng. Khu vực nội soi, vật lý trị liệu -phục hồi chức năng cũng không thấy bóng dáng BN và nhân viên y tế. Ngoài ra, các khoa: tâm thần, da liễu, thăm dò chức năng... chỉ hoạt động cầm chừng.

Trao đổi về việc vì sao BVĐK TT- Huế phải chuyển giao cho BVT.Ư Huế, ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế TT-Huế cho rằng là để phát huy hiệu quả đầu tư, đưa lại chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân dân các tỉnh trong khu vực và người dân địa phương. Cũng theo ông Hùng, một BV mạnh thì phải có tuổi đời, do mới đưa vào hoạt động 3 năm, người dân chưa biết nhiều nên BVĐK TT-Huế chưa thu hút được BN vào khám chữa bệnh. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo y tế lại cho rằng, BVĐK tỉnh không thu hút được BN vì địa điểm xây dựng BV cách xa trung tâm TP Huế khoảng 25km.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh TT-Huế có công văn gửi BVT.Ư Huế về việc đề nghị tiếp nhận BVĐK tỉnh. Trong công văn này, lãnh đạo tỉnh TT-Huế nói rõ: "Sau hơn 2 năm chính thức đi vào hoạt động đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đặc biệt là khả năng thu hút BN đến khám và chữa bệnh, chưa phát huy và khai thác hết những hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị hiện có…".

Khoa nội tim mạch - lão khoa của BVĐK tỉnh TT-Huế đóng cửa vì không có bệnh nhân.

Chờ chuyển giao

Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh TT-Huế về việc tiếp nhận BVĐK tỉnh TT-Huế làm cơ sở trực thuộc BVT.Ư Huế, GS Bùi Đức Phú - Giám đốc BVT.Ư Huế cho rằng: Việc tiếp nhận BVĐK tỉnh để mở rộng cơ sở vật chất, giảm áp lực cho trung tâm thành phố, chống nằm ghép, tăng cường năng lực phục vụ BN là nhu cầu cần thiết và cấp bách. Theo Bộ Y tế, việc tổ chức lại BVĐK tỉnh TT-Huế để sử dụng có hiệu quả nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị của BV là cần thiết. Trong khi đó, BVT.Ư Huế là BVĐK hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh TT-Huế, là BV có khả năng thực hiện nhiều chuyên môn chất lượng cao, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. BV đang có nhu cầu cấp thiết mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo thực hiện, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân...

Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT- Huế cho biết, Sở Y tế là cơ quan quản lý BVĐK tỉnh TT-Huế và hiện Sở vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để chuyển giao toàn bộ BVĐK cho BVT.Ư Huế. Trao đổi với P.V ngày 27-7, GS Bùi Đức Phú, Giám đốc BVT.Ư Huế cho biết, việc BVT.Ư Huế đề xuất tiếp nhận BVĐK tỉnh TT-Huế đã được Bộ Y tế chấp nhận và hiện Bộ đang chờ ý kiến của Chính phủ.

GS Phú cho biết thêm, BVT.Ư Huế sẽ tiếp nhận BVĐK tỉnh TT-Huế nguyên trạng từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Sau khi tiếp nhận BVĐK tỉnh TT-Huế, những cán bộ nào phù hợp với công việc tại chỗ thì tiếp tục bố trí công tác, những cán bộ nào chưa phù hợp thì BVT.Ư sẽ tiếp tục đào tạo. Một số lượng cán bộ của BVT.Ư sẽ luân chuyển ra cơ sở mới của BVT.Ư Huế để thực hiện khám chữa bệnh.

H.Lan