Hiệu quả từ thực hiện quy trình "báo động đỏ"

Thứ tư, 10/06/2020 15:58

Tại BVĐK Khánh Hòa, công tác thực hiện cấp cứu khẩn cấp theo quy trình "báo động đỏ" nội viện và liên bệnh viện luôn được tập thể y, bác sĩ thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Bệnh nhân Nguyễn Văn T. sinh năm 1988, thường trú tại Vĩnh Lương, Nha Trang từng được cứu sống nhờ BVĐK Khánh Hòa thực hiện quy trình "báo động đỏ".

Trong tháng 3, BVĐK Khánh Hòa tiếp nhận trường hợp một sản phụ thai 23 tuần, bị choáng do vỡ tử cung, nhau thai cài răng lược, nguy cấp đến tính mạng. Theo bệnh án, sản phụ Phan Ngọc Bảo Y. (sinh năm 1988, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được. Sau đó, bệnh nhân sốc, lơ mơ, bụng chướng căng, dịch ổ bụng nhiều. Sản phụ sau khi được chuẩn đoán, xác định rõ nguyên nhân tại Khoa Cấp cứu đã được hội chẩn chuyển mổ cấp cứu.

Theo ông Trần Bảo Anh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, đây là trường hợp khó và phức tạp vì bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được, tiên lượng tử vong. Bệnh nhân được sự phối hợp của ê-kíp trực đã nhanh chóng chẩn đoán, kịp thời xử trí, điều trị và chăm sóc tích cực giúp cuộc phẫu thuật trên diễn ra thành công, tình trạng bệnh nhân ổn định dần, đã được xuất viện và trở về với cuộc sống hàng ngày.

Một trường hợp khác được kích hoạt "báo động đỏ" liên bệnh viện giữa BVĐK Khu vực Cam Ranh với BVĐK Khánh Hòa mới nhất vào tháng 4-2020, nhờ thực hiện nhanh chóng, kịp thời, các y, bác sỹ đã giúp cứu sống một bệnh nhi 10 tuổi bị chấn thương bụng kín, vỡ dạ dày, vỡ tụy. Theo đó, bé trai Võ Thanh T. (10 tuổi, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) bị nội thương do mảnh vỡ ống cống đè lên và ngay lập tức được chuyển vào BVĐK khu vực Cam Ranh. Tại đây, các bác sĩ đã hội ý với bác sĩ của Khoa Ngoại Tổng quát BVĐK Khánh Hòa, sau đó phẫu thuật cầm máu dạ dày và tụy rồi tiếp tục chuyển đến BVĐK tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nhận thông tin từ phía BVĐK khu vực Cam Ranh, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát khởi động quy trình "báo động đỏ" đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để hồi sức và phẫu thuật cấp cứu kịp thời cho trường hợp bệnh nhi. Sau hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), các bác sĩ thống nhất phẫu thuật cắt khối tá tụy cấp cứu để giải quyết nguyên nhân cho bệnh nhi. Khi tiến hành phẫu thuật, do các tổn thương quá nặng, ê-kíp đã buộc phải cắt một phần ống mật chủ, dạ dày, cắt toàn bộ tá tràng, đoạn đầu ruột non và đầu thân tụy. Sau hơn 7 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức Nhi BVĐK tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục.

"Đây là trường hợp chấn thương kín đặc biệt nặng ở bệnh nhi 10 tuổi, lần đầu tiên gặp tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ giữa tuyến dưới với tuyến trên, các đơn vị trong kíp mổ, kíp gây mê nhanh chóng kịp thời xử trí giúp cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, giúp ổn định và cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Từ Tấn Tài, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BVĐK tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Trước đó, năm 2019, các bác sĩ bệnh viện cứu bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia A qua cơn nguy kịch nhờ quy trình "báo động đỏ". Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn T. sinh năm 1988, thường trú tại Vĩnh Lương, Nha Trang. Đây là trường hợp đầu tiên tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa mổ hở trong tình trạng tối khẩn cấp, để cứu sống cho bệnh nhân Hemophillia A. Nếu không mổ bệnh nhân cũng tử vong, nhưng chuyển vào TP HCM thì không thể vì đang xuất huyết và choáng nặng, nhưng mổ hở thì tỉ lệ tử vong càng cao khi máu không cầm được. Nhưng nhờ quy trình báo động đỏ, nhờ sự quyết tâm cấp cứu bệnh nhân của các bác sĩ và của cả ê-kip nhân viên y tế của BVĐK tỉnh Khánh Hòa mà bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch "ngàn cân treo sợi tóc".

Theo Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Khánh Hòa Huỳnh Văn Thưởng, quy trình "báo động đỏ" được kích hoạt thường xuyên ở bệnh viện. So với trước đây, nhờ kích hoạt quy trình này, bệnh viện đã kịp thời liên kết làm việc giữa các khoa, đảm bảo nhịp nhàng giữa các đơn vị để cứu sống bệnh nhân. Về phía Bệnh viện, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công việc này để khích lệ tinh thần cán bộ công nhân viên, người lao động.

P.V