HLV Guillaume Graechen: "Các cầu thủ trẻ HAGL đã kém đi sự tự tin"

Thứ sáu, 17/07/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Trận thua 0-4 trước QNK Quảng Nam trên sân Tam Kỳ  khiến HAGL lún sâu hơn vào khủng hoảng với 11 trận không biết mùi chiến thắng. Thất bại này đang thách thức tinh thần Công Phượng và đồng đội.

Trong phòng họp báo sau trận đấu trên sân Tam Kỳ, HLV Guillaume Graechen đã có những chia sẻ với các phóng viên về những vấn đề của HAGL. Nhà cầm quân người Pháp thẳng thắn cho biết: "Các cầu thủ trẻ HAGL đã kém đi sự tự tin. Cầu thủ đã kém đi rất nhiều sự thoải mái trong lúc chơi bóng như trước đó...".

HLV Guillaume Graechen đang chịu nhiều áp lực cùng HAGL. Ảnh: Q.H

 Hai trận đấu trước gặp Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, HAGL không thắng nhưng tinh thần và lối chơi rất tốt. Còn ở trận thua QNK Quảng Nam, tinh thần của HAGL đi xuống thấy rõ. Nguyên nhân vì đâu, thưa ông?

 Các cầu thủ HAGL hiện tại đang thiếu đi động lực lẫn sức mạnh ở hai chiến tuyến phòng ngự và tấn công. Trên mặt trận tấn công, các cầu thủ của tôi đang thiếu đi sự tự tin ở những pha dứt điểm. Tôi từng chơi với những cầu thủ 17, 18 tuổi nên hiểu rõ họ đang thiếu đi sự tự tin.

 Vấn đề lớn nhất của HAGL hiện nay là gì, thưa ông?

 Đó là các cầu thủ của chúng tôi đang còn rất yếu ở mặt trận tấn công do thiếu sự tự tin. Đơn cử, phía QNK Quảng Nam họ tận dụng cơ hội tốt và có 4 bàn thắng, còn chúng tôi có hai cơ hội đối mặt nhưng không ghi bàn, đặc biệt là quả penalty. Một khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy thì ngược lại hàng thủ không thể nào giữ vững được tinh thần lẫn sự chắc chắn.

Cái thiếu nhất bây giờ của chúng tôi chính là sự tự tin và sức mạnh.

 Ông có nghĩ sau chuỗi 11 trận toàn hòa và thua đã gây áp lực lên các cầu thủ trẻ của HAGL?

  Tôi nghĩ 11 trận không thắng có ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ chúng tôi. Bởi vì họ kém đi sự tự tin. Cầu thủ đã kém đi rất nhiều sự thoải mái trong lúc chơi bóng như trước đó, bởi vì sau một sai sót là hầu như họ phải nhận một bàn thua.

Cái khó khăn của chúng tôi hiện giờ như mọi người đã thấy là việc phát động những tình huống tấn công, nhất là trong những pha 1 đối 3. Chúng tôi phải nỗ lực xóa đi những khó khăn đó để đi tiếp.

Như ông nói, khó khăn của HAGL ngoài chuyên môn là tinh thần của các cầu thủ. Vậy ông sẽ làm gì để vực dậy HAGL trong thời gian tới?

 Để thay đổi được tình thế, trước tiên chúng tôi cần có được sự trở lại của các trụ cột chấn thương. Hầu như các cầu thủ cánh trái của tôi đều chấn thương như Hồng Duy, Hoàng Thiên, Đức Lương, kể cả Văn Toàn. HAGL đang tê liệt hoàn toàn bên cánh trái. Tôi hy vọng sự trở lại của họ sẽ mang đến nhiều hỗ trợ cho hàng công, đặc biệt là về sức mạnh bởi Hồng Duy, Đức Lương, Hoàng Thiên đều là những cầu thủ có sức mạnh. Tiếc là thời gian qua những cầu thủ thay thế cho Duy, Lương và Thiên chưa hoàn thiện nên chưa đáp ứng được yêu cầu.

 Vậy ông có thể cho biết tình hình chấn thương của những cầu thủ này, liệu họ có thể hồi phục trong 1-2 tuần tới?

 Vấn đề là những cầu thủ này dính chấn thương dài. Thậm chí trường hợp của Hồng Duy, mùa giải có thể đã kết thúc với anh ta. Tôi hiện tại rất cần sự hỗ trợ thêm của Văn Toàn và Hoàng Thiên cho mặt trận tấn công.

HAGL (phải) cần có thêm sức mạnh và kinh nghiệm để vượt qua sự khắc nghiệt của V-League. Ảnh: Q.Hải

 Nếu mùa này HAGL rớt hạng, ông có nghĩ là do các cầu thủ thiếu kinh nghiệm, và cả cá nhân HLV Guillaume Graechen?

 Tôi nghĩ là có bởi hiện tại các cầu thủ HAGL thiếu rất nhiều kinh nghiệm tại đấu trường V-League.

Về cá nhân tôi, tất nhiên rồi bởi đây là năm đầu tiên của tôi tham dự V-League cũng như các cầu thủ. Tôi có thể là HLV trẻ nhất của V-League ở độ tuổi 37, 38.  Chính vì những lẽ đó nên cá nhân tôi và các cầu thủ đều phải tiến bộ không ngừng. Nhưng mà đừng quên rằng lúc 18, 19 tuổi tôi đã bước chân vào huấn luyện. Tôi cũng đã có những đội bóng để dẫn dắt.

 Nếu vậy ông có tiếp tục đồng hành cùng HAGL hay không?

 Tôi đồng hành cùng đội bóng nếu như Ban lãnh đạo tin tưởng tôi. Tôi có kế hoạch với các cầu thủ của tôi, đó là chặng đường 2 đến 3 năm khi họ hoàn thiện hoàn toàn sức mạnh của mình.

 Vòng tới HAGL gặp B Bình Dương là đội bóng rất mạnh. Ông sẽ làm gì để giúp học trò khắc chế sức mạnh của đối phương và tránh thêm một trận thua nữa?

 Trước tiên, chúng tôi có sự trở lại của Hồng Duy sẽ giúp cải thiện được mặt sức mạnh bên cánh trái. Ngoài ra tôi cũng hy vọng Đức Lương sẽ trở lại. Tuy nhiên, tôi đang lo lắng khi có lại những cầu thủ hồi phục chấn thương thì phải mất đi những cầu thủ chấn thương khác như Moussa chẳng hạn.

Để khắc chế sức mạnh của B Bình Dương thì ngược lại chúng tôi phải mạnh mẽ hơn trong tấn công.

Quang Hải (ghi)