HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF chưa chấp nhận: Níu kéo nhau để làm gì?

Thứ tư, 25/12/2013 12:46

(Cadn.com.vn) - Mãi đến tối 23-12, sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games gần một tuần, HLV Hoàng Văn Phúc đề đạt nguyện vọng từ chức. Thế nhưng, nguyện vọng của ông Phúc chưa được VFF đồng ý.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa được từ chức. Ảnh: NHẬT ANH

1. Sáng ngày 24-12, thường trực VFF nhóm họp. Một trong những nội dung đáng quan tâm nhất với dư luận là lá đơn từ chức của HLV Hoàng Văn Phúc. Sau khi nghe báo cáo của Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, cũng là Trưởng đoàn U23 Việt Nam dự SEA Games 27, lãnh đạo VFF chưa chấp nhận đơn từ chức của ông Phúc.

Lý do VFF chưa để ông Phúc từ chức vì ĐT Việt Nam vẫn còn 1 trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 5-3-2014 trên sân Mỹ Đình.  Nếu VFF chấp nhận để HLV Hoàng Văn Phúc nghỉ vào lúc này thì ĐT Việt Nam sẽ không có người dẫn dắt ở sân chơi Châu Á.

2. Thực ra, ĐT Việt Nam không đến nỗi quá cần sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc ở đấu trường Châu Á lúc này, nhất là khi ĐT đã sớm bị loại. Bởi trước đó, VFF đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt tạm quyền những trận còn lại (đã dẫn dắt trận đá với Uzbekistan và UAE) khi ông Phúc bận nhiệm vụ ở U23.

Thế nên, câu chuyện trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 đang làm dấy lên dư luận: Ai ngoài HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, rồi từ chức sau thất bại bạc nhược của U23 Việt Nam?

Ở những kỳ SEA Games trước, các vị lãnh đạo VFF được cho là không có "văn hóa từ chức" bởi họ thường đá "quả bóng trách nhiệm" một cách rất khéo léo. Ví như SEA Games 26, VFF thay vì có động thái nào đó dũng cảm hơn thì đã lấy HLV Falko Goezt ra làm "con tốt thí".

Còn SEA Games 27 này, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xem như vô can trong thất bại của U23 Việt Nam vì ông từ chức quá "đúng thời điểm". Nhờ thế, những người còn lại càng dễ dàng đá quả bóng trách nhiệm.

HLV Hoàng Văn Phúc đang được xem là "bức bình phong" của VFF. Rõ ràng là như vậy khi ông Phúc trước đó từng bị VFF làm tổn thương lòng tự trọng nhưng vẫn tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam. Sau khi thất bại, ông Phúc đã đứng ra nhận trách nhiệm. Đó là điều đương nhiên của một HLV trưởng. Nhưng người hâm mộ cần không phải là lời xin lỗi "đương nhiên phải có" của ông Phúc, mà là những ý kiến của VFF, cùng với những động thái mang tính cải cách, chiến lược cho bóng đá nước nhà.

Vậy phải chăng, VFF "níu kéo" HLV Hoàng Văn Phúc chỉ vì câu chuyện trách nhiệm?

Trần Mị