HLV Lê Huỳnh Đức: "SHB.Đà Nẵng có thể thua thêm vài trận"

Thứ ba, 13/01/2015 08:40

(Cadn.com.vn) - Trao đổi sau thất bại 1-2 trước SLNA ngay trên sân Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất thất vọng và khẳng định: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ và đi tìm sự hòa hợp trong đội hình. Vì thế, SHB.Đà Nẵng có thể thua thêm vài trận cũng là điều không có gì bất ngờ".

HLV Lê Huỳnh Đức.

P.V: Ông nghĩ gì về trận thua ngược 1-2 của SHB.Đà Nẵng trước SLNA, ngay tại Chi Lăng?

HLV Lê Huỳnh Đức: Chúng tôi có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Đó là lợi thế và đáng lẽ các cầu thủ của tôi phải tận dụng để giành chiến thắng mới đúng. Tuy nhiên, bóng đá không ai nói trước được điều gì. Khi SLNA có bàn thắng gỡ hòa rồi vượt lên thì tôi cảm nhận được sự khó khăn. Một khi SLNA dẫn trước thì họ chơi phòng ngự rất chắc, khó mà gỡ được. Chúng tôi đã thua hoàn toàn trong những tình huống đối đầu 1/1, hàng hậu vệ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng tiền vệ gãy hoàn toàn.

Điều khiến tôi thất vọng nhất là tinh thần và bản lĩnh của các học trò. Trận đấu này, các hậu vệ lớn tuổi không có niềm tin, tự tạo ra lo lắng, áp lực cho mình thì làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được. Không hiểu tại sao nhiều tình huống chỉ có một cầu thủ SLNA thôi mà hậu vệ của tôi lo lắng đến mức 4, 5 người bu vào rồi để lỏng vị trí. Đáng lẽ ra những hậu vệ lớn tuổi như Phước Vĩnh, Hoàng Quãng phải bản lĩnh, thể hiện được vai trò của đàn anh để làm điểm tựa tinh thần cho các em mới đúng chứ, đằng này họ kém bản lĩnh, thi đấu trong lo lắng.

Trong khi đó, tuyến giữa không có sự liên kết tốt, cầm bóng thiếu chắc chắn và lên bóng cũng không được. Minh Tâm và Nguyên Sa rõ ràng không phải là cặp tiền vệ trung tâm ăn ý, hỗ trợ tốt cho nhau cũng như kiến tạo cơ hội cho đồng đội, vì họ đều là mẫu tiền vệ đá thấp, thiên về phòng ngự. Hàng tiền vệ đã không cho các tiền đạo nhiều cơ hội để dứt điểm.

Nói tóm lại, trận đấu vừa rồi chúng tôi đã thua toàn diện, từ tinh thần, kỹ thuật cho đến lối chơi. Các cầu thủ trẻ Sông Lam thi đấu quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và họ chiến thắng là điều không có gì bất ngờ.

Cú ngã trước SLNA (trắng) ngay trên sân Chi Lăng cho thấy SHB.Đà Nẵng sẽ đối diện nhiều thách thức ở mùa giải này. Ảnh: Q.Hải

P.V: Vậy ông có giải pháp nào để ổn định cho hàng tiền vệ trong thời gian tới, trước mắt là chuyến làm khách B.Bình Dương?

HLV Lê Huỳnh Đức: Như mọi người thấy, trận đấu vừa rồi tôi đã tung Minh Phương, Ngọc Thắng, Quách Tân vào thay các vị trí nơi hàng tiền vệ nhưng họ không thể hiện được. Minh Phương lớn tuổi quá rồi, không đủ thể lực, trong khi các cầu thủ trẻ như Quách Tân đâu dám cầm bóng đột phá, thể hiện năng lực. Minh Tâm và Nguyên Sa thì như đã nói, họ khó kết hợp thành cặp tiền vệ trung tâm. Tôi còn một số tiền vệ mới tuyển mộ nhưng chưa thể sử dụng họ được vì chưa hòa nhập được. Riêng Quốc Anh thì thời điểm này không thể hy vọng nhiều vì lớn tuổi và lối chơi thiếu quyết liệt. Nếu Quốc Anh mà gặp các cầu thủ trẻ sông Lam chơi quyết liệt như thế chắc chỉ có nước ra sân sớm.

Với tình hình như hiện nay, tôi xác định tiếp tục thử nghiệm, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để đi tìm sự hòa hợp trong lối chơi. Vì thế, nếu SHB.Đà Nẵng có thua thêm vài trận tới cũng không có gì bất ngờ. Bóng đá là thế, có lúc lên lúc xuống. Đây là thời điểm khó khăn và chúng tôi chỉ còn cách nỗ lực vượt qua. Còn nếu không thành công nữa thì tôi có thể ra đi trong vui vẻ, không oán trách ai hết.

P.V: Mùa giải trước Huy Toàn nhiều lần được đẩy lên đá tiền vệ cánh và chơi khá hiệu quả. Liệu Huy Toàn có là một giải pháp cho hàng tiền vệ SHB.Đà Nẵng?

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi để Huy Toàn đá hậu vệ cánh trái là bởi muốn xây dựng Trần Anh Khoa chơi tiền vệ cánh. Anh Khoa là cầu thủ trẻ có khả năng phát triển ở vị trí tiền vệ cánh trái nhiều hơn Huy Toàn. Cầu thủ này có tầm bao quát rộng và chơi rất sáng. Huy Toàn vừa rồi lên ĐTQG được xây dựng đá tiền vệ cánh nhưng thực ra thiên về phòng ngự nhiều hơn.

P.V: Theo những gì đã nói thì SHB.Đà Nẵng đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần?

HLV Lê Huỳnh Đức: Đúng vậy, tôi đang cố gắng xây dựng một thủ lĩnh tinh thần thực sự cho đội bóng. Mọi người thấy đấy, Minh Phương lớn tuổi không thể ra sân thường xuyên, trong khi những cầu thủ khác kém bản lĩnh và thi đấu ít hô hào. Minh Tâm là cầu thủ hô hào nhiều nhất trên sân nhưng anh ta còn trẻ quá và chưa đủ tầm.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)