HLV Lê Huỳnh Đức: Tại sao chúng tôi không được nói về trọng tài?

Thứ tư, 27/04/2016 09:38

(Cadn.com.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã phản ứng như vậy trong cuộc họp báo sau trận SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương thuộc vòng 7 V-League 2016, diễn ra trên sân Chi Lăng chiều 25-4. Trận này, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài. Trong phòng họp báo, ông Đức tiếp tục lên án trọng tài đã bắt gây ức chế cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng, dù trước đó có thông tin BTC giải có văn bản cấm các HLV bình luận về trọng tài.

Chuyện là sau trận Sài Gòn FC – Long An ở vòng 7 V-League trên sân Thống Nhất, giới truyền thông rất bất ngờ và bất bình khi điều phối viên Nguyễn Đường Hiếu thông báo rằng BTC giải đã có văn bản yêu cầu các HLV không nhận xét về trọng tài, đồng thời nhắc các phóng viên tránh hỏi những “câu hỏi tế nhị”. Cũng vì lý do này mà HLV trưởng của Long An là Ngô Quang Sang dù rất bức xúc với cách điều hành của trọng tài nhưng không dám lên án vì sợ phạt.

HLV Huỳnh Đức (giữa) phản ứng trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh ở tình huống rút thẻ vàng với Lê Văn Hưng. Ảnh: Q.Hải

Trong phòng họp báo sau trận đấu SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương, phóng viên đã đặt câu hỏi với HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương) lên quan đến cách điều hành của tổ trọng tài thì ông này từ chối bình luận, vì cũng ngại cái văn bản “cấm phát ngôn” của BTC.

Đến lượt HLV Lê Huỳnh Đức trả lời, nhà cầm quân này không ngần ngại lên án cách điều hành của trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh: “Trọng tài đã làm cho trận đấu trở nên gay cấn nhiều hơn. Tôi nghĩ anh ta (trọng tài Công Khanh – P.V) bắt vô tư hơn thì chúng tôi không bị ức chế như thế. Tình huống tôi phản ứng do không hiểu vì sao trọng tài rút thẻ vàng với thủ môn Lê Văn Hưng. Anh ta có thể cho rằng Văn Hưng câu giờ nhưng thực tế là không vì lúc đó đang có một cầu thủ đang nằm trên sân. Kể cả nếu Văn Hưng bước ra khỏi khu vực 16m50 thì anh ta vẫn được coi như một cầu thủ, tình huống cuối cùng có thể tham gia tấn công thì tại sao gọi là câu giờ? Trọng tài đã gây ức chế cho cầu thủ của tôi vì rút ra quá nhiều thẻ. Thực ra thì cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi không ác ý, những lỗi mắc phải đều là lỗi tích cực”. Ở thời điểm cuối trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã phản ứng quyết liệt quyết định rút thẻ vàng với thủ môn Lê Văn Hưng vì lỗi câu giờ, khiến không khí căng thẳng.

Khi được hỏi về văn bản quy định của BTC về việc cấm các HLV phát ngôn, bình luận về trọng tài, HLV Lê Huỳnh Đức càng không ngần ngại: “Tại sao chúng tôi không được nói về trọng tài? Chúng tôi chẳng hề chửi trọng tài, nhưng tình huống đó (rút thẻ vàng với Văn Hưng – P.V) đã ở trong luật. Nếu chúng tôi sai thì xử bằng cách kỷ luật, phạt tiền, còn họ (trọng tài –P.V) sai thì xử cái gì? Khi mà khán giả cả cầu trường bức xúc thì làm sao chúng tôi chịu được? Các HLV nổi tiếng trên thế giới họ cũng chẳng bao giờ ngồi yên. Phản ứng trọng tài là chuyện bình thường. Chúng tôi là những người biết luật, chúng tôi chấp nhận những tình huống đúng chứ xử lý không phải thì làm sao bắt tôi ngồi im?”.

Theo tìm hiểu, ở các giải đấu lớn trên thế giới chưa có bất cứ quy định nào cấm giới chuyên môn phát ngôn về trọng tài. Vì thế, quy định của BTC V-League là hoàn toàn… đặc biệt, nếu thực sự có. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là BTC không hề đưa ra cái quy định ấy, mà chỉ được thông báo từ vị điều phối viên Nguyễn Đường Hiếu. Trường Ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi khẳng định: “Ban trọng tài không cấm các HLV bình luận về công tác trọng tài trong buổi họp báo sau trận đấu. Những góp ý thẳng thắn, tích cực và có tinh thần xây dựng luôn được hoan nghênh, chỉ có những lời nói chỉ trích, hành vi công kích, thóa mạ... mới vi phạm và bị xử lý theo quy định”.

Quang Hải