HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã cố gắng hết sức

Thứ bảy, 26/03/2022 10:18
Thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam lại thất bại trước đội tuyển Oman theo kịch bản đến từ đá phạt góc. Dẫu sao ở góc độ tích cực, đội tuyển Việt Nam cũng đã thể hiện những nỗ lực đáng khen cả về tinh thần lẫn thế trận và tiếp tục hướng đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Nhật Bản. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển Việt Nam.

Ở màn tái đấu tối 24-3, cả hai đội tuyển Oman và Việt Nam đều hết cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar nhưng điều đó không đồng nghĩa, hai đội buông xuôi trong màn so tài trên sân Mỹ Đình. Tuy vậy, dù thi đấu cố gắng nhưng đẳng cấp vẫn còn quá xa, Quang Hải và các đồng đội đành chấp nhận thua trận với bàn thắng duy nhất của Khalid Al-Hajri từ một quả phạt góc ở phút 65.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến sân vận động Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Oman. Sau trận đấu, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã xuống sân động viên đội tuyển. Trong hoàn cảnh thi đấu với nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, mắc COVID-19, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần đáng khen.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khen ngợi tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò. Ông cũng tiếc nuối vì đội tuyển đã không giành được kết quả như mong đợi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022. “Ngày hôm nay, các cầu thủ của tôi nỗ lực hết sức rồi. Kết quả không như mong muốn thôi”, HLV Park Hang-seo nói.

Do thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chấn thương, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ của lứa U23 vào sân thi đấu. Việt Anh đá chính từ đầu. Trong khi đó, Thanh Bình và Văn Xuân cũng được tung vào sân trong hiệp 2. “Về việc tạo cơ hội cho cầu thủ U23 thi đấu, họ cũng nên cho tôi cơ hội để có thể đánh giá. Họ phải cho thấy được sự chuẩn bị, chứng tỏ phong độ trong tập huấn. Đại bộ phận đều nói HLV không trao cơ hội, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ U23 cần chứng tỏ được bản thân mình, thì tôi mới trao cơ hội cho họ dễ hơn. Hôm nay, các cầu thủ U23 đã được vào sân thi đấu. Sự có mặt của họ có ý nghĩa nhất định. Các cầu thủ trẻ sẽ hiểu rõ chiến thuật của đội”, HLV Park Hang-seo nói.

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta sẽ gặp Nhật Bản trên sân khách. Nhật Bản hiện nay thuộc top đầu châu Á. Liệu họ quyết định có dùng cầu thủ giỏi trong trận tới hay không thì chúng tôi phải nghiên cứu trước ngày thi đấu”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Branko Ivankovic của đội tuyển Oman cho hay: “Tôi hài lòng với chiến thắng này. Đội tuyển Việt Nam là đội khó chơi và giàu năng lượng. Tôi hài lòng với màn thể hiện trong hiệp 1 của Oman. Sang hiệp 2, tôi không hài lòng một chút vì Oman lẽ ra có thể chơi tốt hơn. Nhưng có lẽ phần nào vì đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở hiệp 2. Dù vậy, tôi vẫn vui vì cầu thủ của tôi đã chơi hết mình. Đá phạt và phạt góc luôn là những tình huống nguy hiểm và chúng tôi đã tập nhiều cho tình huống này. Bản thân Oman cũng có thể gặp vấn đề với các pha đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. Tôi không muốn đánh giá bất cứ cầu thủ nào riêng của đối thủ. Đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ trẻ tốt, giàu năng lượng và tương lai đầy hứa hẹn”.

Tối ngày 25-3, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại thứ World Cup 2022 khu vực châu Á. Do quy định phòng dịch tại Nhật Bản, các cầu thủ thuộc nhóm vừa nhiễm COVID-19 không thể thi đấu. Trong số 23 cái tên được đăng ký ở trận thua Oman 0-1, Thành Chung nhận án treo giò do đã dính 2 thẻ vàng nên đã rời tuyển. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng gạch tên một cầu thủ khác là thủ thành Vũ Tuyên Quang để chốt danh sách 21 người lên đường đi Nhật Bản. Tại xứ sở mặt trời mọc, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của Đặng Văn Lâm.

Hiện nay, cục diện bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã ngã ngũ từ sớm. Nhật Bản và Saudi Arabia giành vé đến thẳng World Cup, trong khi Australia góp mặt tại vòng play-off. 3 đội Oman, Trung Quốc và Việt Nam đều chắc chắn bị loại. Trong khi đó, ở bảng A, 2 đội Hàn Quốc (23 điểm) và Iran (22 điểm) chia nhau ở vị trí lần lượt thứ nhất và thứ hai. Ở vị trí thứ ba, tức vị trí đá play-off với đội thứ ba bảng B (Australia) vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa UAE (9 điểm), Iraq (8 điểm). Lượt trận cuối vào ngày 29-3, nếu trên sân nhà UAE thất thủ trước Hàn Quốc, còn Iraq làm khách và đánh bại Syria thì UAE tan vỡ giấc mơ hạng ba để mong thắng các lượt play-off có vé đi Qatar.

Thành Danh