HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã thi đấu bằng lòng tự tôn dân tộc

Thứ năm, 31/03/2022 21:18
Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa xuất sắc trên sân khách trước đội tuyển Nhật Bản vào tối 29-3. Dù vẫn xếp cuối bảng đấu nhưng những gì Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện xuyên suốt 10 trận đấu trước những đội bóng hàng đầu châu lục xứng đáng được khen ngợi.
Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa xuất sắc trên đất Nhật Bản.
Bàn thắng lịch sử của Thanh Bình vào lưới đội tuyển Nhật Bản.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đến làm khách trên sân Saitama với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-seo đã có trận đấu quả cảm khi cầm chân đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 1-1. Đây có thể xem là điểm số lịch sử của bóng đá Việt Nam trước Nhật Bản. Trận hòa này giúp đội tuyển Việt Nam có tổng cộng 4 điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với việc xuất sắc giành được 1 điểm trên sân khách trước đội tuyển Nhật Bản đang xếp hạng 23 thế giới, Thường trực Ban chấp hành VFF cũng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và quyết định thưởng cho đội tuyển Việt Nam 1,5 tỷ đồng.

Chia sẻ sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo cho hay: "Thứ nhất, chúng tôi đã kết thúc vòng loại thứ ba với kết quả 1 thắng (thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 tại Mỹ Đình), 1 hòa, 8 thua. Đây không phải là kết quả tốt. Chúng tôi mong muốn kết quả tốt hơn nhưng ở trận cuối cùng trên sân khách mà có 1 điểm như vậy là tốt rồi".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho các học trò. Ông chia sẻ: "Nhiều cổ động viên Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi hôm nay. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, hết mình với lòng tự tôn của đội tuyển Việt Nam để đạt được kết quả này".

Dù có trận hòa ấn tượng trước đội tuyển Nhật Bản nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng bóng đá Việt Nam không thể tự mãn với kết quả này. "Chúng ta biết rằng ở Việt Nam hiện nay, tôi đã làm việc được 5 năm rồi. Bóng đá Việt Nam còn thiếu rất nhiều thứ. Dù hôm nay hòa Nhật Bản, nhưng chúng ta còn thiếu rất nhiều để phát triển bóng đá. Trong tương lai, khi kinh tế đi lên, tiềm năng bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn. Hôm nay, Nhật Bản đã hòa Việt Nam 1-1 nhưng họ vẫn là đội bóng hàng đầu châu Á. Kết quả này không thể làm chúng ta đánh giá thấp đội Nhật Bản và nền bóng đá Nhật Bản. Họ có hệ thống phục vụ cho bóng đá rất toàn diện và vẫn là đội hàng đầu châu lục", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cũng không quên dành lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là bộ đôi trung vệ Việt Anh và Thanh Bình, những người đã chơi rất tốt trước đội tuyển Nhật Bản. "Chưa bao giờ đội lâm vào tình cảnh tồi tệ như vậy, khó khăn đủ bề mà còn gặp Nhật Bản trên sân khách nữa. Áp lực rất nhiều. Tôi nghĩ là trong hiệp 1, chúng tôi không thua bàn là thành công. Với Thanh Bình, bạn ấy chơi rất tốt, rất tự tin. Bình đã có kinh nghiệm sau trận gặp Trung Quốc. Việt Anh cũng chơi tốt sau trận Oman. Họ cần những trận đấu như thế này để trưởng thành và xây dựng hàng thủ cho tương lai bóng đá Việt Nam", ông Park nói.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận hòa xuất sắc trên đất Nhật Bản.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đây chưa phải là kết quả để bóng đá Việt Nam có thể hài lòng. Đội tuyển Việt Nam cần hướng tới những kế hoạch lớn hơn trong tương lai để có thể tham gia nhiều chiến dịch ở vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. "Để tham gia vòng loại World Cup, chúng ta phải chờ 4 năm nữa. Bây giờ phải tính như thế nào để lần tiếp theo, đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt hơn chứ không thể để thời gian trôi qua vô định. Chúng ta nhìn lại cần làm thế nào để xây dựng hệ thống. 4 năm nữa, tôi không biết còn ở Việt Nam hay không. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần xây dựng mặt hành chính, cấu trúc, hỗ trợ cho cầu thủ, cho cầu thủ trải nghiệm như thế này để phát triển", vị chiến lược gia 63 tuổi bày tỏ.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Quang Hải cũng cho biết: "Hôm nay toàn đội ra sân cống hiến cho tất cả khán giả Việt Nam một trận đấu hay, bằng tất cả những gì đội tuyển có. Xuyên suốt vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đón nhận rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, cả ở sân nhà và sân khách. Hải xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dõi theo ủng hộ đội tuyển. Đó là nguồn động lực quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Về phía đội tuyển Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu gửi lời xin lỗi cổ động viên nhà vì không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam: "Tôi xin lỗi vì không thể giành chiến thắng cho dù các bạn đã đến sân cổ vũ chúng tôi bằng mọi cách. Sự cổ vũ của các bạn cùng người hâm mộ trên khắp thế giới, những người ủng hộ chúng tôi qua tivi và các phương tiện truyền thông khác đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi giành vé đến World Cup 2022. Con đường đến với World Cup 2022 rất gian nan và vất vả. Vì vậy, tôi cũng muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, không thể giành chiến thắng ngày hôm nay cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để tăng cường sức mạnh cho World Cup 2022. Đó là giải đấu mà chúng tôi muốn làm tất cả hài lòng, để đền đáp lại sự ủng hộ của các bạn".

Trợ lý Lê Huy Khoa chưa thể về nước

Sau trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, chiều 30-3, đội tuyển Việt Nam đã về nước. Do vẫn chưa được thực hiện xét nghiệm RT-PCR nên trợ lý Lê Huy Khoa phải tiếp tục ở lại Nhật Bản. Theo quy định, sau 7 ngày kể từ lúc có kết quả dương tính, trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam mới được xét nghiệm lại. Như vậy, đến ngày 2-4 nếu có kết quả âm tính, ông Khoa mới có thể về nước.

Thành Danh