HLV Phan Công Thìn: Trẻ SHB Đà Nẵng chỉ thiếu kinh nghiệm!
(Cadn.com.vn) - Sau 7 vòng đấu tại hạng Nhất, "tân binh" Trẻ SHB Đà Nẵng chưa đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ với chuỗi thành tích khiêm tốn: 1 thắng, 3 hòa, 3 thua và xếp thứ 12 trên BXH. Lý giải điều này trong cuộc trao đổi hôm qua, HLV trưởng Phan Công Thìn cho rằng, Trẻ SHB Đà Nẵng không phải yếu về chuyên môn mà đang thiếu kinh nghiệm trận mạc mà thôi.
- Trẻ SHB Đà Nẵng vừa trải qua chuỗi trận không tốt. Ông có thể lý giải về điều này?
+ Mọi người nói Trẻ SHB Đà Nẵng thi đấu không tốt theo tôi là chưa đúng. Cầu thủ của tôi đúng là không giành kết quả tốt nhưng xét về khía cạnh chuyên môn thì rất tốt. Tôi thấy toàn đội tiến bộ dần sau từng trận đấu. Tôi cảm thấy hài lòng về khả năng hòa nhập của các cầu thủ trẻ với chiến thuật toàn đội. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ đang hoàn thiện dần kỹ năng.
Nguyên nhân khiến Trẻ SHB Đà Nẵng chưa đạt kết quả tốt là do họ quá thiếu kinh nghiệm trận mạc, mắc quá nhiều lỗi cá nhân. Điều đó chắc hẳn mọi người cũng thông cảm được vì chúng tôi mới chân ướt chân ráo lên hạng nhất, quân chủ yếu lấy từ các tuyến trẻ. Hầu hết các trận đấu, các em chơi rất cố gắng, tiến bộ dần, hoàn thành giáo án của Ban huấn luyện nhưng lại để thua rất vô duyên, theo kiểu "tự hại mình".
![]() |
Nicolas Hernandez (trái) là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm |
Tôi lấy ví dụ, trận gặp ĐTLA đầu mùa, các em bị ép toe tua ở hiệp một, nhưng sang hiệp hai chơi rất tốt. Trận gặp SQC Bình Định là ứng viên nặng ký, các em chơi ngang ngửa và cầm hòa 1-1... Thế nhưng, khi về sân nhà Chi Lăng gặp An Giang, đối phương chỉ có duy nhất 3 cơ hội lại ghi được 2 bàn và lấy 3 điểm ngon lành. Trận đó chúng tôi "tự ngã". Trận gặp XSKT Lâm Đồng mới đây ở vòng 7 thì có một cách thua khác. Một số cầu thủ trẻ không kiềm chế được, phản ứng và bị trọng tài rút thẻ vô duyên... Thế là thua người và thua luôn tỷ số.
- Theo lý giải của ông thì Trẻ SHB Đà Nẵng đúng nghĩa toàn cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Nhưng được biết, danh sách đăng ký của đội được bổ sung nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu V-League như Nicolas, Quang Tuấn, Văn Tươi, Văn Mẹo, Xuân Nam... Vậy tại sao ông không tận dụng nguồn này?
+ Đúng là Trẻ SHB Đà Nẵng được bổ sung khá nhiều gương mặt từng chinh chiến ở V-League. Nhưng sau vài trận, tôi và các cộng sự quyết định cất họ trên băng ghế dự bị, ngoài Văn Mẹo và thủ môn Xuân
Mục đích lớn nhất của Trẻ SHB Đà Nẵng là đào tạo lực lượng để bổ sung cho đội lớn. Thế nên, chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu việc sử dụng cầu thủ ở các tuyến trẻ thi đấu để họ có điều kiện phát triển, mặt khác, CLB cũng luôn sẵn nguồn nhân lực. Trẻ SHB Đà Nẵng khác các đội ở chỗ cầu thủ hầu hết xuất thân từ chính lò đào tạo của mình chứ không phải bỏ tiền ra mua. Cho nên, với những gì đang diễn ra, chúng tôi tạm hài lòng và tin vào những bước đi đầu tiên của Trẻ SHB Đà Nẵng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa chúng tôi không đặt mục tiêu ở mùa giải này. Cụ thể, mùa này cố gắng trụ hạng, sang năm quyết tâm hơn.
- Cuối tuần này, Trẻ SHB Đà Nẵng gặp đội nhất bảng QNK Quảng
+ Trước hết là mục tiêu 3 điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Thế nên các cầu thủ xác định Quảng
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Quang Hải
(thực hiện)