HLV Trần Anh Hiệp (môn đi bộ): "Sẽ chọn cho Thanh Phúc giải đấu phù hợp để giành vé Olympic"

Thứ tư, 23/03/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Tại giải đi bộ vô địch Châu Á vừa diễn ra ở Nomi - Nhật Bản, niềm hy vọng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã thi đấu không thành công khi 3 lần phạm quy ở nội dung 20km nữ và vì thế chưa thể có vé dự Olympic Rio 2016. Trong khi đó, dù không được để ý đến nhiều nhưng cậu em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng đã xuất sắc vượt chuẩn tham dự Olympic ở nội dung 20km nam. Cơ hội tham dự kỳ Thế vận hội lần thứ hai của Thanh Phúc vẫn nguyên vẹn bởi còn rất nhiều giải đấu để cô gái Đà Nẵng trổ tài. Trao đổi với phóng viên sáng 22-3, HLV tổ đi bộ thuộc ĐT điền kinh Việt Nam, Trần Anh Hiệp cho biết: "Còn rất nhiều giải đấu để Thanh Phúc có thể giành vé dự Olympic tại Brazil vào mùa hè này. Tuy nhiên, chúng tôi đang tính toán sẽ chọn cho Thanh Phúc giải đấu phù hợp để giành vé Olympic, vừa có thể giúp em vượt giới hạn thành tích của mình".

HLV Trần Anh Hiệp (trái) cùng các học trò được chào đón nồng hậu vào sáng 22-3 tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Q. Hải

P.V: Ông có bất ngờ với việc cậu học trò Nguyễn Thành Ngưng đạt chuẩn Olympic và giành vé đến Brazil mùa hè này?

HLV Trần Anh Hiệp: Việc Thành Ngưng đạt chuẩn tham dự Olympic rõ ràng là kết quả bất ngờ với nhiều người, ngay cả tôi. Tuy nhiên, trong cái bất ngờ đó thì vẫn có niềm tin, dù rất ít. Niềm tin ở đây là năng lực của Ngưng. Thực tế thì năng lực của Ngưng đã được giới chuyên môn đánh giá. Tuy nhiên qua hai giải SEA Games vừa rồi thì Ngưng đã không may mắn vì chấn thương và nhiều yếu tố khách quan khác. Đến giải Châu Á lần này, chỉ tiêu giao cho Ngưng là đi hết mình để khẳng định lại thể lực của em. Qua hai tháng tập huấn ở Trung Quốc, thành tích của Ngưng hy vọng sẽ phá kỷ lục quốc gia chính của em. Tuy nhiên khi ra thi đấu ở Nomi, điều kiện đường đua tốt, cộng với tinh thần thoải mái, thể lực sung mãn nên Ngưng đã hoàn thành tốt và đạt chuẩn Olympic.

P.V: Thành tích của Thành Ngưng trong quá trình tập luyện ở Trung Quốc so với thành tích vừa giành được tại giải Châu Á 2016 như thế nào, thưa ông?

HLV Trần Anh Hiệp: Trong quá trình tập luyện thì thành tích của Thành Ngưng chưa đạt đến mức chuẩn Olympic, chỉ ngang với thành tích kỷ lục cao nhất của em mà thôi. Song như tôi đã nói, do nhiều giải đấu không đạt thành tích tốt nên giải vừa rồi Ngưng đầy quyết tâm, hưng phấn và đạt thành tích tốt. Mặt khác, có nhiều yếu tố khi vào thi mà chúng tôi không đánh giá được thì Ngưng đã làm được.

P.V: Thành tích đạt chuẩn Olympic của Thành Ngưng rõ ràng vẫn còn rất thấp so với thành tích của những VĐV hàng đầu nội dung đi bộ 20km. Vậy bộ môn có phương án nào để cải thiện thành tích cho Ngưng ở đấu trường Olympic?

HLV Trần Anh Hiệp: Đúng vậy, thành tích của Ngưng so với những VĐV đỉnh cao cách rất xa, khoảng 5 đến 6 phút. Chắc chắn chúng tôi sẽ sớm có những đề xuất để lên kế hoạch tập huấn, tập luyện nhằm nâng cao thành tích cho Thành Ngưng. Bởi thực ra thành tích đạt chuẩn của Ngưng rất bất ngờ nên ngay sau khi trở về từ giải tại Nhật Bản, Ban huấn luyện mới lên kế hoạch dài hơi cho Ngưng.

P.V: Còn Nguyễn Thị Thanh Phúc, nguyên nhân vì sao khiến niềm hy vọng số một này của tổ đi bộ thi đấu thất bại tại giải ở Nhật Bản?

HLV Trần Anh Hiệp: Trong quá trình chuẩn bị, mọi yếu tố của Thanh Phúc đều vượt chuẩn Olympic. Tuy nhiên, khi vào thi đấu thì có nhiều yếu tố liên quan dẫn đến kết quả của Phúc. Khi Thành Ngưng vượt chuẩn thì cả đội đều bất ngờ, hứng khởi. Trong lúc Ngưng đang kiểm tra doping thì Thanh Phúc lên đấu pháp. Bước vào thi đấu Phúc hơi hưng phấn nên vượt thành tích quá cao. Trong 10km đầu, Phúc đi rất tốt. Khi có nhiều VĐV vượt lên tranh chấp thì Phúc vẫn đi bám theo họ để không những đạt chuẩn mà còn nuôi mộng phá sâu thành tích của chính bản thân, nhằm tạo bàn đạp cho Olympic. Trong quá trình vượt lên, Phúc đã không tỉnh táo một chút và bị 3 lỗi ở vòng thứ 7. Rất đáng tiếc cho Phúc.

P.V: Vậy cơ hội cho Thanh Phúc giành vé tham dự nội dung 20km đi bộ ở Olympic như thế nào, thưa ông?

HLV Trần Anh Hiệp: Cơ hội dành cho Phúc còn rất nhiều. Ban huấn luyện cũng như bộ môn đi bộ của Tổng cục TDTT đang chọn cho Phúc những giải có đối thủ mạnh để em phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Bởi còn rất nhiều giải để Phúc tham gia. Riêng giải sắp diễn ra ở Singapore, chúng tôi phải xem lại lịch thi đấu và các đối thủ như thế nào, nếu các đối thủ có trình độ quá thấp thì sẽ không tốt cho Phúc tham gia.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)