Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2016):

Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Thứ bảy, 04/06/2016 08:05

(Cadn.com.vn) - Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2016) và 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác (1976 - 2016), ngày 3-6, Thành ủy TPHCM và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại”. Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TPHCM; các bộ, ngành Trung ương và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo quản lý các viện, trường trong cả nước. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Hội thảo là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nữa những giá trị sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cách đây 105 năm, cũng như tầm nhìn thời đại của Người đối với những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Và điều hết sức có ý nghĩa là chúng ta cùng nhìn nhận những giá trị của sự kiện ấy; tầm nhìn ấy đã và đang được phát huy trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự phát triển của thành phố mang tên Bác nói riêng. 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà quản lý, nhà khoa học cùng với hơn 200 tham luận được gửi tới hội thảo đã tập trung đi sâu, làm rõ nội dung “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại” với những vấn đề cơ bản gồm: Tầm nhìn trong việc tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; tầm nhìn trong việc xác lập, kiến tạo mô hình xã hội gắn với các thiết chế hiện đại; tầm nhìn trong xác định con đường phát triển của cách mạng; tầm nhìn trong quan hệ quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế; tầm nhìn trong xây dựng nhân cách, phẩm giá con người Việt Nam có khả năng hội nhập vào khu vực và toàn cầu... Bên cạnh đó, hội thảo cũng làm rõ nội dung Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển với tầm nhìn thời đại.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”

Cùng ngày, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” đã khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm gồm hai phần: Phần 1 mang chủ đề “Cuộc hành trình vĩ đại” và phần 2 có nội dung “Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn”. Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giúp người xem hiểu rõ hơn những tháng ngày gian khó, đầy hiểm nguy trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của người trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” diễn ra đến hết tháng 6-2016.


Nhân dân Thủ đô tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”.

Theo Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, trải qua 40 năm thành phố mang tên Bác, trong đó có 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã kế thừa và không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm thực tiễn của thành phố. Đặc biệt, biết phát huy những giá trị của sự kiện ngày 5-6-1911 trong công cuộc đổi mới, đưa thành phố có những bước phát triển vượt bậc. Thành phố luôn là nơi có những ý tưởng đổi mới, sáng tạo; đầu tàu kinh tế và đột phá phát triển của cả nước. 

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: Đáp lại tình cảm thiêng liêng, cao quý của Bác, nhân dân Nam Bộ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã luôn nêu cao lòng yêu nước, kiên định đấu tranh cách mạng, tin tưởng sắt son vào Đảng, Bác Hồ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Sài Gòn - Gia Định trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, nơi đầu sóng ngọn gió, trước sau như một, đều tuyệt đối trung thành với lý tưởng cao cả, luôn mang trong tim hình ảnh Bác Hồ như một động lực và điểm tựa sức mạnh tinh thần, sẵn sàng hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, theo con đường Bác Hồ và Đảng ta đã chỉ ra. 

Theo đồng chí Tất Thành Cang, 40 năm thành phố vinh dự được mang tên Bác cũng là hành trình 40 năm thành phố luôn bám sát thực tiễn, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, bảo vệ và phát triển xứng với tầm nhìn thời đại Hồ Chí Minh.

Các nhà khoa học khẳng định, trong công cuộc tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước, trên cơ sở những gợi mở, định hướng, dự báo từ tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh, toàn Đảng và toàn dân ta quyết tâm vận dụng, phát triển một cách sáng tạo những di sản ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn nơi nào hết, Thành phố Hồ Chí Minh - nơi khởi nguồn của sự thay đổi từ 105 năm trước, với vị trí thành phố đầu tàu của cả nước luôn biết nâng niu, trân trọng và phát huy những giá trị ấy, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.

Dự kiến, ngày 5-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa  Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, TPHCM tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tổ chức các hoạt động biểu diễn thể dục, thể thao tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Nhân dịp này, Thành Đoàn TPHCM và các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhân dân, học sinh sinh viên. Các nhà xuất bản trên địa bàn đã phát hành, tái bản nhiều tác phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan phát hành bộ tem kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

P.V–T.T