Hộ nghèo kêu cứu khi nhận thông báo đóng các khoản thuế

Thứ ba, 24/04/2018 15:33

Nhiều hộ dân ở một số xã của H. Quế Sơn (Quảng Nam) nằm trong danh sách hộ nghèo nhưng lại nhận thông báo nộp thuế và các khoản nghĩa vụ nhà nước năm 2018. Ngoài ra, nhiều khoản thu không rõ ràng khiến người dân nơi đây rất bức xúc.

Em Trần Thị Kim Yến (bìa phải) trao đổi với P.V.

Cha mẹ em Trần Thị Kim Yến (2002, trú thôn 5, xã Quế Thuận, H. Quế Sơn) không may bị tai nạn lao động qua đời cách đây 3 năm để lại Yến cùng đứa em nhỏ. Từ lúc đó, 2 chị em về chung sống với gia đình ông nội là ông Trần Văn Nho (66 tuổi). Năm 2015, em Yến được tách khẩu đưa vào hộ nghèo và được hưởng hỗ trợ 810 ngàn đồng/2 em/ tháng. Tuy nhiên, chiều 22-4, em Yến bất ngờ nhận được thông báo của UBND xã Quế Thuận với nội dung ngày 28-4 đến hội trường thôn để nộp các khoản nghĩa vụ nhà nước. Theo đó, tổng các khoản thu là 456 ngàn đồng, trong đó: quỹ đền ơn đáp nghĩa 15 ngàn đồng/năm; quỹ phòng chống thiên tai 15 ngàn đồng/năm; phí vệ sinh môi trường 240 ngàn đồng/năm; thu tiền điện thắp sáng 90 ngàn đồng/năm và các khoản quỹ vận động là 105 ngàn đồng/năm.

"Gia đình chúng tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo này. Theo quy định, những hộ nghèo, người già neo đơn thì được miễn các khoản phí nghĩa vụ nhà nước. Cháu tôi đã được đưa vào hộ nghèo, chưa đủ tuổi lao động, lại được trợ cấp hàng tháng nhưng vẫn phải nộp các khoản trên"- ông Nho bức xúc nói. Trước sự việc trên, ngày 23-4, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quý Xuyên - Trưởng thôn 5 cho rằng, thôn chỉ mới gửi thông báo đến người dân, lúc thu các khoản trên sẽ xem xét cân nhắc khoản nào nên thu khoản nào không. "Trường hợp em Trần Thị KimYến, tuy cha mẹ đã mất nhưng xét thấy có thể gia sản cha mẹ để lại là khá lớn, đồng thời gia cảnh gia đình ông Nho rất khá giả có thể chăm lo cho cháu nên tôi quyết định đưa vào danh sách các hộ được thu các khoản nghĩa vụ nhà nước..."- ông Xuyên lý giải. Trong khi đó, ông Phan Duy Thanh - Chủ tịnh UBND xã Quế Thuận bất ngờ trước thông tin mà P.V trao đổi. Ông Thanh cho rằng, nhiều năm qua, hộ em Yến đã được đưa vào hộ nghèo, được hưởng các chế độ mỗi tháng nhưng tại sao lại nhận thông báo đóng phí. Do vậy, ông Thanh đã gọi điện trao đổi với trưởng thôn 5 Trần Quý Xuyên. Sau khi trao đổi, ông Thanh thừa nhận việc thu các khoản đó đối với em Yến là hoàn toàn sai quy định. "Phía xã chỉ dựa trên danh sách của thôn đưa lên, sau đó phát phiếu thông báo về cho thôn tự thống kê. Khi thu lại thông báo, xã chỉ có 1 cán bộ chuyên trách quản lý nên không thể rà soát hết được. Quan điểm chỉ đạo của xã trong cuộc họp trước đó là các hộ nghèo, gia đình neo đơn thì không đưa vào danh sách thu thuế. Ngay trong chiều nay, xã sẽ thu hồi thông báo trên, đồng thời rà soát lại tất cả các danh sách mà dưới thôn đưa lên, tránh không để xảy ra trường hợp tương tự"- ông Thanh nhấn mạnh.

Thông báo nộp thuế và các khoản nghĩa vụ gửi đến chủ hộ Trần Thị Kim Yến.

Thông báo nộp thuế và các khoản nghĩa vụ gửi đến hộ cụ ông Nguyễn Xuân Thanh.

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Thanh (75 tuổi), Võ Thị Liên (70 tuổi, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn) có con gái là bà Nguyễn Thị Toàn (41 tuổi) bị bệnh Down, nhưng mới đây, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TT Đông Phú cũng ký thông báo yêu cầu gia đình nộp các loại phí, quỹ tổng cộng 375.000 đồng. Lý giải cho sự việc này, Chủ tịch UBND TT Đông Phú Nguyễn Văn Được cho rằng, ông ký gần 3.000 thông báo sau đó gửi cho các tổ dân phố ghi tên và gửi cho các hộ theo danh sách cử tri tại địa phương, tổ dân phố đã có thiếu sót khi gửi không đúng đối tượng. "Ghi thì ghi vậy thôi chứ khi tới nộp, các tổ dân phố sẽ vận động, nếu anh thống nhất thì hỗ trợ, không thì thôi. Cái này là tổ dân phố ghi, còn cái phân bố thuế là mình ban hành đều hết, vận động như thế nào thì tổ dân phố vận động. Vừa rồi có giải thích cho gia đình rồi, không có vấn đề gì. Sai sót là mấy anh tổ dân phố ghi trong đó thôi, cái này chúng tôi đã thông báo, rút kinh nghiệm rồi"- ông Được phân trần.

LÊ VƯƠNG