Hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất

Thứ sáu, 11/12/2020 14:40

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Khánh Vân cho biết, năm 2020 là một năm hết sức khó khăn của bà con nông dân khi mà tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bão lũ kéo dài. Dịch bệnh Covid-19, bão lũ liên tiếp đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất và đời sống của bà con nông dân.

Lãnh đạo HND thành phố hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho nông dân H. Hòa Vang.

Để tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất, thời gian qua Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho nông dân. Cụ thể, đối với những dự án vay vốn qua “kênh” Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội tiến hành lập hồ sơ gia hạn nợ theo đề xuất của Hội Nông dân các quận, huyện. Các cấp Hội trên địa bàn thành phố khảo sát kịp thời lập hồ sơ giải ngân sớm nguồn vốn để nông dân tập trung nguồn lực sản xuất hoa, cây cảnh, trồng rau màu phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong tháng 10 và 11-2020, Hội Nông dân thành phố đã hướng dẫn nông dân lập thủ tục vay nguồn vốn Quỹ HTND, với 21 dự án gồm 166 hộ nông dân vay vốn số tiền 5,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi gà an toàn sinh học, chăn nuôi bò, kinh doanh hộ gia đình...

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP Đà Nẵng kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và nông dân Đà Nẵng bị lũ lụt với nguồn kinh phí 100 triệu đồng. Hội đã hỗ trợ 1.500 con gà giống, 500 cây mít Thái Lan giống, bưởi da xanh để hội viên, nông dân bước đầu ổn định sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, chuẩn bị tổ chức trồng trọt, chăn nuôi sau khi bão, lũ đã đi qua.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật nhằm chủ động hoạt động sản xuất khi lũ rút. Báo cáo các cấp chính quyền để khảo sát, có biện pháp hỗ trợ cho hội viên, nông dân.

Hội vận động nông dân chuẩn bị tốt khâu chuẩn bị giống tại nhà để khi có điều kiện thuận lợi thì tổ chức xuống giống cho chủ động. Bà con nông dân tập trung vào các loại cây rau màu ngắn ngày, gia cầm để phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giúp nông dân có thêm thu nhập, trang trải cho dịp Tết.

“Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện tối đa cho bà con nông dân tái sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng đang đề ra những giải pháp dài hạn để đảm bảo giảm những nguy cơ rủi ro đối với thành quả lao động vất vả của nông dân, giúp bà con nông dân chủ động được mùa vụ sản xuất. Bởi các tỉnh miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ...”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân nhấn mạnh.

ĐĂNG BÌNH