Hỗ trợ hàng trăm học sinh vượt sông đến trường khai giảng sau lũ
Sau đợt lũ cuối tháng 7-2025, cầu treo tại các bản ở xã miền Tây Nghệ An bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của các em học sinh (HS) và người dân. Để hỗ trợ HS vượt sông đến trường, lực lượng Công an, Quân sự, các ban, ngành và cán bộ thôn bản huy động thuyền gắn động cơ của người dân địa phương, thuyền cứu trợ để đưa HS, giáo viên qua sông.
Tại xã Lượng Minh (Nghệ An), sau đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua, cầu treo bản Lạ bị hư hỏng, biến dạng và cầu treo bản Xốp Mạt (nối trung tâm xã vào bản Xốp Mạt và các bản bên kia sông Nậm Nơn) đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn sót lại trụ đỡ gãy đổ nằm ở hai bên mố cầu. Việc cầu treo Xốp Mạt bị lũ cuốn trôi đã cắt đứt giao thông đối với 4 bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chằm Puông phía bên kia sông Nậm Nơn với hơn 2.200 nhân khẩu bị chia cắt; ảnh hưởng trực tiếp đến việc tới trường học tập, giảng dạy của hơn 460 HS tiểu học, THCS và 35 giáo viên.
Ngày 3-9, để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, chính quyền xã Lượng Minh đã huy động lực lượng Công an, quân sự cùng các ban ngành lập bến đò tạm, đưa HS cùng thầy cô qua sông đến trường. Từ sáng sớm, Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã cùng 8 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bến Xốp Mạt chuẩn bị áo phao, hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa học trò qua sông.
Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ và thầy cô giáo, Ban Công an xã đã cử 1 tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể với đầy đủ áo phao, túc trực và sẵn sàng đón các em nhỏ. Lực lượng Công an xã tự tay cài những chiếc áo phao, thắt chặt những đai an toàn, bàn giao từng em nhỏ cho cán bộ phụ trách trên thuyền và giáo viên với thuyền máy có đầy đủ chỉ số hoạt động an toàn vượt dòng sông mùa nước lũ để các em tiếp tục đến trường.
Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, với quyết tâm không để HS nào phải nghỉ học vì điều kiện giao thông bị chia cắt, trong ngày 3-9, chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác gồm lực lượng công an, quân sự, các ban, ngành và cán bộ thôn bản huy động thuyền gắn động cơ của người dân địa phương, thuyền cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hỗ trợ đưa, đón HS, giáo viên qua sông Nậm Nơn an toàn trong ngày tựu trường. Quá trình vượt sông mọi người đều mặc áo phao đầy đủ.“Nếu không vượt sông Nậm Nơn bằng thuyền, người dân và giáo viên, HS các bản bên kia sông phải di chuyển bằng đường bộ với quãng đường vòng dài hàng chục km mới đến được trung tâm xã. Khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi quyết không để em nào phải nghỉ học" - ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã cho hay.
Việc đưa đón HS, giáo viên sẽ được các lực lượng phối hợp triển khai thực hiện trong những ngày học tiếp theo. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời để các em HS không bị lỡ việc học, giáo viên không chậm thời gian công tác. Về lâu dài, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án mở một con đường đất mới và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, đề xuất phương án khắc phục, xây dựng lại cầu dân sinh tại bản Xốp Mạt trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo việc đi lại và học tập ổn định, lâu dài cho người dân và HS địa phương.
Không riêng gì xã Lượng Minh, sau trận lũ vừa qua, nhiều trường học tại các xã miền Tây Nghệ An như Châu Tiến, Châu Thắng, Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Típ, Lưu Kiền, xã Xá Lượng, Tam Quang, Tương Dương...cũng bị thiệt hại nhiều. Từ đó đến nay, chính quyền địa phương, người dân và được sự hỗ trợ của các ban, ngành, mạnh thường quân… nên công tác khắc phục hậu quả đã cơ bản. Những trường học bị sập, thầy trò đang tạm thời khai giảng và học tập tại các Nhà Văn hóa thôn, bản, Nhà Văn hóa xóm…Dù còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh Nghệ An và các địa phương đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để HS vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể đến trường đúng ngày khai giảng.
Tại địa bàn các xã Tương Dương, Mỹ Lỹ, cầu treo bắc qua các sông Lam, Nậm Nơn, Nậm Mộ cũng bị lũ cuốn trôi, đổ sập trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua. Hiện chính quyền và người dân cũng thực hiện việc đưa đón người dân, HS, giáo viên qua sông bằng thuyền có gắn động cơ.
Nhiều thuyền đã được để sẵn ở khu vực sẵn sàng phục vụ việc di chuyển qua, lại trên sông khi người dân vùng cô lập có nhu cầu. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng phương án để sớm xây dựng cầu mới.
Dù muôn vàn khó khăn trước năm học mới nhưng với nỗ lực quyết tâm của các nhà trường, chính quyền địa phương, Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại các xã ảnh hưởng do lũ vẫn được triển khai đúng theo kế hoạch vào ngày 5-9. Năm nay, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo tinh thần "gọn, nhẹ, trang trọng và khí thế," đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD-ĐT.
Dương Hóa








