Hỗ trợ lưu học sinh Lào vượt khó trong đại dịch

Thứ năm, 16/09/2021 15:27

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều lưu học sinh Lào đang theo học tại Đại học Đà Nẵng bị “mắc kẹt” lại thành phố. Dù gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt vì thành phố giãn cách thời gian dài nhưng với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhà trường và sinh viên Việt Nam, các lưu học sinh Lào luôn cảm thấy ấm lòng, yên tâm.

Trường ĐH Sư phạm tặng quà cho lưu học sinh Lào.

Em Antany Lodjana, lưu học sinh Lào đang lưu trú tại ký túc xá (KTX) Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng tâm sự, thời gian ở lại KTX, em và các bạn không dám đi lại nhiều. Cũng không thể đi chợ vì các quy định giãn cách và sợ lây nhiễm bệnh. Mọi việc đều cần đến sự hỗ trợ từ phía thầy cô và bạn bè.

Nắm bắt được những tâm tư, khó khăn đó, Trường ĐH Sư phạm đã kết nối với Hội phụ nữ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu để giúp lưu học sinh Lào đi chợ, mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc thù văn hóa ẩm thực của Lào cần sử dụng rất nhiều rau củ quả và gia vị đặc trưng nên việc tìm mua trong giai đoạn giãn cách không phải là điều dễ dàng. Dù khó khăn nhưng nhà trường và hội phụ nữ đã cố gắng liên hệ, vận dụng mọi nguồn lực có thể mua sắm đúng và đủ để cho các bạn Lào có thể chế biến được món ăn theo đúng truyền thống.

Ngoài ra, trường còn kêu gọi cán bộ, giảng viên trong trường ủng hộ 110 phần quà cho lưu học sinh Lào đang ở KTX với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Hơn 150 phần quà khác trị giá 40 triệu đồng của các nhà hảo tâm cũng đã được nhà trường vận động để hỗ trợ. Các bạn sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ nhà trường sắp xếp, chia phần và trao tặng quà đến tận tay các bạn lưu học sinh Lào. “Những món quà của Nhà trường là sự động viên quý giá để chúng em giữ vững tinh thần, vượt qua khó khăn và trở lại học tập sau khi dịch đã được kiểm soát. Trong những ngày đặc biệt này, chúng em cảm nhận được rõ nhất sự sẻ chia, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô”, Antany Lodjana tâm sự. Thầy Huỳnh Bọng – Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên, chia sẻ:“Bằng sự hỗ trợ đầy trách nhiệm từ phía nhà trường sẽ giúp các bạn sinh viên sớm vượt qua khó khăn, có thêm động lực tiếp tục yên tâm học tập”.

Ngoài chăm lo đời sống cho sinh viên tại KTX, các biện pháp tuyên truyền, vận động cũng được thực hiện để bảo đảm sinh viên tuân thủ các quy định về giãn cách, phòng dịch. Ban quản lý KTX Trường ĐH Sư phạm cũng đã lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát các luồng di chuyển ra và vào. Trường ĐH Sư phạm cũng đã quan tâm, ưu tiên lập danh sách tiêm chủng vaccine đối với lưu học sinh Lào đang ở tại KTX. Cũng trong thời gian “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, các lưu học sinh cũng tham gia nhiều hoạt động như dọn dẹp vệ sinh khuôn viên KTX, bảo dưỡng xe máy, xe đạp trong nhà giữ xe. Song song với đó, các lưu học sinh cũng có cơ hội  tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa và trau đồi thêm ngôn ngữ tiếng Việt.

Lưu học sinh Lào vui vẻ cùng tham gia các hoạt động tại KTX Đại học Sư phạm.

Tại trường ĐH Kinh tế, lưu học sinh Lào luôn được tạo điều kiện tốt nhất trong thời gian ở tại KTX. Thanane Minta (23 tuổi), đang học năm thứ 4 tại Trường ĐH Kinh tế -ĐH Đà Nẵng cho biết, em và các bạn được ưu tiên bố trí sinh hoạt tại khu nhà KTX “5 sao”, đây là khu mới xây dựng và có cơ sở vật chất tốt nhất của trường. Thời gian thành phố “ai ở đâu thì ở đó”, dù bí bách khi chỉ quanh quẩn trong khuôn viên KTX nhưng các bạn đều ủng hộ vì đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. “Nghe thông tin mình không thể trở về nhà bởi ảnh hưởng của dịch bệnh ai cũng buồn. Phần vì nhớ nhà và phần khác vì bản thân theo học dưới diện tự túc nên chi phí sinh hoạt cũng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, em thấy việc mình ở lại là điều rất cần thiết để đảm bảo phòng, chống dịch cho bản thân và cho đất nước Lào”, Minta chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế, nhà trường luôn thường xuyên tuyên truyền, vận động sinh viên ở lại KTX và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng dịch; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các sinh viên ở trong KTX, trong đó có cả sinh viên nước ngoài. Để kịp thời chia sẻ khó khăn với sinh viên, từ đầu tháng 8 đến nay, trường tổ chức 3 đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên tại 2 khu KTX phía đông và KTX trong khuôn viên trường với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, trong đó có 147 sinh viên Lào. Nhà trường cũng đã tiếp nhận 500kg rau củ quả và hơn 100 phần quà từ các tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ sinh viên.

Với quan tâm từ chính quyền và các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng trong hỗ trợ các du học sinh của đất nước “Triệu voi” không chỉ được đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn mà còn giúp các em yên tâm trong những ngày “mắc kẹt” tại thành phố. Qua đó cũng góp phần xây đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào.

MAI VINH