Hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân bom mìn

Thứ ba, 13/04/2021 20:25

Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vừa phối hợp với Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, Quỹ Hoa Hòa Bình, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh tại Quảng Ngãi. Hoạt động này nhằm góp phần giúp các nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh có động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

 Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn.

Theo đó, Ban tổ chức đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người là nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân nghèo tại 2 huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 20 con bò giống, trị giá 12 triệu đồng/con tặng 20 hộ nghèo chưa được nhận sinh kế; hỗ trợ tu sửa lại nhà ở cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 15 triệu đồng/hộ; trao 40 chiếc xe đạp, trị giá 2 triệu đồng/chiếc tặng 40 học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Ông Phạm Văn Thương, thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ cho biết ông thường hay bị các bệnh như tê chân tay, đau khớp, đau thần kinh tọa. Được khám bệnh, cấp thuốc ông cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cho biết, được thành lập từ năm 2014, sau 7 năm hoạt động, Hội đã hỗ trợ nhiều nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Qua báo cáo của các Chi hội địa phương, chương trình đem lại kết quả rất khả quan, nhiều hộ đã thực sự thoát nghèo, làm giàu từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội.

Ông Lữ Đình Tích, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tơ mong muốn thời gian tới, huyện sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi cũng như các tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình, để người dân Ba Tơ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, được thường xuyên khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.

Quảng Ngãi là một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề bởi ô nhiễm bom mìn. Theo số liệu thống kê, tỉnh có trên 20% diện tích đất tự nhiên bị ô nhiễm với hơn 17.500 tấn bom còn sót lại trong lòng đất, ao hồ, ven biển. Tính từ năm 1975 đến nay, toàn tỉnh có gần 2.300 nạn nhân bị tai nạn do bom mìn sau chiến tranh, trong đó, có gần 1.400 người chết; gần 1.600 người bị thương tật. Phần lớn các nạn nhân là trụ cột chính đã trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân; vì vậy, họ rất cần được cộng đồng, xã hội sẻ chia để có thêm động lực vượt qua nỗi đau, mất mát, tiếp tục sống có ích.

N.P