Hòa Vang phải là hậu cứ vững chắc trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đà Nẵng

Thứ ba, 10/08/2021 14:26

Ngày 10-8, đồng chí Nguyễn Văn Quảng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã buổi làm việc, kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 thôn Dương Lâm 1, Hòa Phong.    

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trong công tác triển khai truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, UBND 11 xã sau khi tiếp nhận từ Ban chỉ đạo huyện, trong vòng 30 phút thực hiện phong tỏa cứng khu vực có ca dương tính, trong vòng 60 phút tiếp theo tổ COVID-19 cộng đồng có mặt tại hiện trường truy vết, khai thác thông tin dịch tễ toàn khu vực liên quan, trong vòng 2 giờ tiếp theo lập danh sách các trường hợp F1, F2 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, trong vòng 3 giờ đồng hồ tiếp theo đưa các trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có 2 khu vực thiết lập cách ly y tế gồm, Tổ 1 thôn Cồn Mong và tổ 7, thôn Miếu Bông, Hòa Phước gồm 82 hộ dân, 337 nhân khẩu; Thôn Phước Hưng Nam, Hòa Nhơn với 145 hộ dân, 572 nhân khẩu, đã dừng cách ly vào ngày 3-8-2021. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 79.011 trường hợp, trong đó phát hiện 36 ca dương tính.

Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi Ban nhân dân thôn và tặng quà cho gia đình một trường hợp thuộc đối tượng F1 tại thôn Dương Lâm 2, Hòa Phong.

Từ ngày 18-6-2021 đến ngày 9-8-2021, có 45 ca F0, đã xuất viện 15 ca, đang điều trị 30 ca, đang quản lý 168 trường hợp F1, 57 trường hợp F2, theo dõi 201 trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao… Trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời động viên thăm hỏi lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 cơ sở cách ly tập trung, đang hoạt động tiếp nhận các trường hợp F1, đang tổ chức thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với 9 trường hợp có  đủ điều kiện theo quy định hướng dẫn.

Đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập 113/113 tổ COVID-19 cộng đồng  với 1.527 người tham gia, có nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhằm nhắc nhở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phát hiện kịp thời các trường hợp từ địa phương khác trở về, nhất là vùng dịch, tham gia chốt chặn tại các thôn… Trên địa bàn huyện hiện có 11 chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của thành phố, huyện đã thành lập duy trì 462 chốt chặn, cách ly, giãn cách xã hội, trong đó có 128 chốt kiểm soát và 334 chốt cứng.

Công tác quản lý tại các chợ, công tác hậu cần, cung ứng, đảm bảo nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh được kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường thường xuyên, kịp thời. Từ ngày 18-6-2021 đến ngày 9-8-2021, toàn huyện đã xử phạt 86 vụ vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh với số tiền 378 triệu 700 nghìn đồng. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND huyện đã huy động tăng cường lực lượng trong công tác phòng chống dịch bệnh  tại các cơ sở y tế, các chợ… đến từng thôn, khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế tại dự án đường ĐH2 Hòa Vang.

Tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hà Nam cho biết,  hiện nay có 61 dự án nằm trong kế hoạch đền bù giải tỏa với tổng số là 3.724 hồ sơ. Đã bàn giao mặt bằng 1.608 hồ sơ, chưa bàn giao mặt bằng 2.116 hồ sơ, đã có  9 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tổng số lô đất đã bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa tính đến tháng 7-2021 là 553 lô. Số tiền giải ngân là 320 tỷ đồng. UBND huyện đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc và hướng đề xuất trong qúa trình thực hiện tại một số dự án trọng điểm như, dự án đường ĐH2 và tuyến đường vành đai phía Tây thành phố  tại huyện Hòa Vang.

Làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Hòa Vang trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua và hiện nay. Đặc biệt Hòa Vang đã mạnh dạn và làm được vấn đề đào tạo nguồn nhân lực lấy mẫu xét nghiệm dịch tễ từ cấp xã, đây là cách làm hay.

Trong thời gian tới, Hòa Vang cần tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh với các biện pháp linh hoạt hơn nữa, không thụ động, nhất là trong công tác khoanh vùng, xét nghiệm dịch bệnh. Không được phép bằng lòng với kết quả và giải pháp đã làm.  Vấn đề then chốt phải huy động tối đa sự tham gia của người dân cơ sở trong phòng chống dịch bệnh. Tập trung và coi trọng lực lượng tuyến đầu phòng chống chống dịch như Công an, Quân đội, y tế, hệ thống chính trị từ cơ sở.  Bí thư Thành ủy khẳng định: “ Đề nghị Hòa Vang phải xây dựng từng thôn, từng xã thành “vùng xanh”  trong phòng chống dịch bệnh, là “hậu cứ vững chắc” trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy cũng biểu dương Hòa Vang đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm. Bí thư yêu cầu, Ban quản lý các dự án, nhà thầu thi công, UBND huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết đối với từng dự án, công trình. Thi công đến đâu phải gọn đến đó, chú ý phương án thoát lũ lụt tại các dự án, vì mùa mưa lũ đã đến gần, UBND huyện phải sớm xây dựng phương án phòng chống bão lũ năm 2021. Đặc biệt xem xét, xử lý về năng lực đối với các nhà thầu thi công yếu kém. Có phương án kế hoạch giải quyết vấn đề tái định cư cho người dân, báo cáo Thành ủy trước  30-8-2021.

Hồng Thanh