Hoàn thành nhiều công trình, phần việc “Uống nước nhớ nguồn”

Thứ năm, 21/07/2022 18:26
Đà Nẵng - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947-2022), đội ngũ cựu chiến binh (CCB) quận Liên Chiểu đã  hoàn thành hai công trình “uống nước nhớ nguồn” từ nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên và các mạnh thường quân đóng góp.
Tối đến, hệ thống sử dụng điện năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Minh tự động bừng sáng.
Tối đến, hệ thống sử dụng điện năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Minh tự động bừng sáng.

Công trình thứ nhất là trùng tu, nâng cấp Bia Tưởng niệm các Liệt sĩ Trung đoàn 96 (Liên khu 5), tọa lạc tại tổ 66 P. Hòa Khánh Bắc với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng do CCB đóng góp cùng sự ủng hộ của các mạnh thường quân và chính CCB P. Hòa Khánh Bắc tổ chức thi công.

Được biết, năm 1947, Trung đoàn 96 xây dựng phòng tuyến tại đây để ngăn chặn giặc Pháp đánh ra vùng bắc Hòa Vang. Với vũ khí thô sơ như súng trường, gươm giáo, lựu đạn cán gỗ, bộ đội Trung đoàn 96 đã kiên cường chiến đấu, cầm chân giặc Pháp hơn 10 ngày đêm, tạo điều kiện cho nhân dân tản cư ra vùng tự do. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại phòng tuyến này.

Công trình trùng tu, nâng cấp Bia Tưởng niệm Trung đoàn 96 hoàn tất vào đầu tháng 7-2022, trở thành điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công trình thứ hai, lắp đặt hệ thống thiết bị sử dụng điện năng lượng mặt trời tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Hòa Minh do Hội CCB P. Hòa Minh tổ chức thực hiện từ nguồn kinh phí CCB phường đóng góp và sự ủng hộ của Xí nghiệp Xây lắp 54 (Công ty 96 Thành An) cùng sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.

Cùng với đó, CCB quận Liên Chiểu đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, bia chiến tích, di tích cách mạng trên địa bàn; tặng quà các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đợt tuyên truyền “Uống nước nhớ nguồn”; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội thay hoa sen và bát hương mới cho tất cả phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quận.

Lê Văn Thơm