Học Bác từ những việc làm bình dị

Thứ năm, 03/06/2021 17:08

Huyện ủy Hòa Vang tuyên dương các điển hình tiêu biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng). 

Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo. Nhiều điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực được tôn vinh và nhân rộng, như tập thể chi bộ Điều tra Hình sự Công an huyện Hòa Vang. Chi bộ có 16 đảng viên tuổi đời rất trẻ với 9 người có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học, 7 người có trình độ trung cấp. 5 năm qua, chi bộ đã chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà cụ thể là phong trào “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” để thực hiện tốt công tác nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự. Chính vì vậy, những người lính hình sự không những nâng cao tinh thần cảnh giác, biện pháp nghiệp vụ mà còn phải xây dựng kế hoạch phá án táo bạo, an toàn và hiệu quả để bảo vệ bình yên vùng nông thôn này. 

Còn chi bộ ghép các trạm quản lý hồ chứa nước Đồng Nghệ - Hòa Trung với 14 cán bộ, nhân viên (có 7 đảng viên) chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn nước tưới cho gần 1.300 ha đất canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Hệ thống kênh mương dài, vắt vẻo qua nhiều sườn đồi và khu dân cư nên việc quản lý, điều tiết và vận hành rất phức tạp. Song, bằng mọi biện pháp tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường thời gian tuần tra và điều tiết nước hợp lý, nên tình hình khô hạn cuối mỗi mùa vụ không xảy ra; việc làm của đơn vị đã góp phần mang lại nhiều vụ lúa bội thu cho bà con nông dân… 

Có thể nói, thấm nhuần tấm gương về phong cách của Bác, nhiều cán bộ, đảng viên ở cơ sở còn vận dụng sát thực với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mọi người dân, cống hiến hết mình cho xã hội, như tập thể đảng viên chi bộ thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào cũng như nhận được sự tin tưởng của người dân nhờ sự minh bạch, công khai. 

Đảng viên cao niên Trà Văn Sinh (thôn La Châu, xã Hòa Khương) bộc bạch: “Thông qua những câu chuyện kể về Bác thì học Bác không ở đâu xa, mà từ ngay những việc làm bình dị của Bác, nhất là lòng thương người và tính tiết kiệm vì dân, vì nước. Và khi “Ý Đảng, lòng dân” hòa quyện thì đã trở thành sức mạnh nội sinh để người dân ngày thêm năng động, xây dựng cuộc sống phồn vinh bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Vì lẽ đó, người dân nông thôn ngày càng yêu quý nơi họ sinh sống và chung tay vì sự phát triển bền vững của quê hương”. 

VY HẬU