Học ké!

Thứ năm, 27/04/2023 08:30
- Sao phải vất vả thế Hai xứ Nghệ? - Đó là thực trạng của các cháu học sinh bậc THCS ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh, Nghệ An) nhiều năm nay đó Bề Tui. - Sao phải học ké? - Chớ ở phường Đông Vĩnh đâu có trường THCS.
Trường THCS Đông Vĩnh cũ đã xuống cấp trầm trọng.
Trường THCS Đông Vĩnh cũ đã xuống cấp trầm trọng.

- Thế học sinh THCS ở phường Đông Vĩnh học ở đâu?

- Cứ vào đầu năm học, các phụ huynh lại chạy đôn, chạy đáo đi xin trường cho con đi học. Theo một số phụ huynh, họ muốn xin cho con học ở trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Đông) nhưng quãng đường đi xa. Còn xin sang Trường THCS Đội Cung (P. Đội Cung, TP Vinh) gần nhà thì rất khó khăn.

- Trước nay, phường Đông Vĩnh không có trường THCS à?

- Trước đây tại phường Đông Vĩnh cũng có trường THCS gồm một dãy nhà 2 tầng, dãy nhà hiệu bộ được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, do trường đóng gần khu công nghiệp với nhiều nhà máy chế biến gỗ nên xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Hơn 15 năm trước, lo ngại cho sức khỏe của con em mình, nhiều phụ huynh xin chuyển trường nên số lượng học sinh trường THCS Đông Vĩnh giảm mạnh. Đến năm 2008-2009, khối lớp 6 của Trường THCS Đông Vĩnh chỉ còn 1 lớp với 43 học sinh. Cùng thời điểm này, chủ trương sáp nhập những trường không đủ số lượng học sinh, vì thế trường THCS Đông Vĩnh được sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

- Trường thì bị bỏ hoang, con em phải sang địa phương khác học thật là bất cập.

- Đúng vậy. Hiện dãy phòng học 2 tầng kiên cố của Trường THCS Đông Vĩnh cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, dãy nhà hiệu bộ cũng hoang tàn. Cử tri phường Đông Vĩnh đã nhiều lần có ý kiến bức xúc. Đầu năm học vừa qua có quy định học sinh hộ khẩu phường thì đóng tiền 300 nghìn đồng/tháng, hộ khẩu xã 100 nghìn đồng/tháng nên người dân càng bức xúc.

- Thế địa phương cứ để con em đi học “nhờ” hoài vậy sao?

- Hiện tại, địa phương cũng đã có chủ trương thành lập cơ sở 2 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ trên địa bàn phường Đông Vĩnh. Quy hoạch cũng đã được UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An chấp nhận lựa chọn nằm ở phía nam của phường với diện tích khoảng 1,6 ha.

- Bề Tui thiết nghĩ, đây là nhu cầu thiết yếu của người dân và các em học sinh tại phường Đông Vĩnh. Do đó TP Vinh cần kịp thời giải quyết để những bức xúc kéo dài cho người dân suốt nhiều năm qua được xóa bỏ.

BỀ TUI