Học sinh, sinh viên Đà Nẵng háo hức ngày trở lại trường

Thứ ba, 05/05/2020 08:26

Người học phấn khởi

Chia sẻ cảm xúc trở lại trường học sau thời gian nghỉ học dài ngày, em Nguyễn Ngọc Minh Hạnh-  HS lớp 6/11 trường THCS Nguyễn Huệ- phấn khởi thổ lộ: "Hơn 3 tháng phải nghỉ học vì đại dịch, em cảm thấy buồn vì không được gặp bạn bè, thầy cô. Vì vậy, em cảm thấy thật vui sướng khi được đi học trở lại". Hạnh cho biết thêm, trong khoảng thời gian dài nghỉ học, ngoài giờ ôn bài tập, học bài theo hướng dẫn thầy cô qua mạng, em dành nhiều thời gian cho việc giúp ba mẹ quét dọn nhà cửa, rửa chén bát. Qua đó, giúp em có ý thức hơn trong việc giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Cũng trong tâm trạng náo nức ngày trở lại trường, đang ngồi trò chuyện với bạn cùng lớp, phát hiện em họ Bùi Hiếu Quang đang đo thân nhiệt ở cổng trường, em Phạm Minh Triết- HS lớp 6/5 trường THCS Nguyễn Huệ- hớn hở đứng dậy, chạy đến ôm chầm hỏi thăm. "Mấy tháng nghỉ học vì dịch bệnh, chúng em đâu được gặp nhau. Giờ gặp lại nên em vui lắm!"- Minh Triết tươi cười cho hay. Cùng tâm trạng đó, em Phan Văn Anh Khoa- HS lớp 5/3 trường TH Ông Ích Khiêm- tâm sự: "Trước ngày đi học, mẹ em đã giặt lại cặp sách sạch sẽ để em chuẩn bị sách vở đi học trở lại. Nghỉ hè còn được đi chơi, còn nghỉ vì dịch bệnh không đi đâu được nên em cảm thấy chán, tù túng lắm. Vì thế được đi học lại thật là thích, được gặp bạn bè, thầy cô!".

HS khối lớp 1, 2 trường TH Núi Thành được GVCN  lì xì ngày đầu tiên đi học trở lại.

So với HS, tâm trạng SV khi trở lại trường có phần điềm tĩnh hơn. "Một thời gian dài phải học trực tuyến, gặp bạn bè trên mạng nên tâm trạng em rất phấn khởi khi được trở lại trường học. Công tác chuẩn bị để đón SV trở lại trường rất tốt nên em thấy rất an tâm"- Khánh Ngọc- SV năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế chia sẻ suy nghĩ. Cùng suy nghĩ đó, SV Thới Văn Nghĩa-lớp 16C4B, Khoa Cơ khí Giao thông Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN- chia sẻ thêm: "Sau một thời gian phải nghỉ học dài ngày, hôm nay được đi học lại em rất phấn khởi. Nhà trường đã trang bị nước rửa tay ở nhiều khu vực cũng như kiểm tra thân nhiệt tại lớp cho chúng em. Mỗi SV đều tự giác đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. Điều này khiến em rất an tâm khi đến lớp". Theo lãnh đạo trường ĐH Bách khoa- ĐHĐN cho biết, không riêng gì SV, giảng viên toàn trường cũng rất háo hức khi quay lại giảng đường. Th.S Nguyễn Hồng Nguyên- Giảng viên khoa Quản lý Dự án- thổ lộ: "Mấy tháng qua chỉ gặp các bạn SV qua màn hình học trực tuyến, nên tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại các em và thấy tất cả đều mạnh khỏe. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua nhanh để ngoài việc học, các em được tham gia nhiều hoạt động hơn nữa của nhà trường".

Tại cổng trường TH Ông Ích Khiêm, lực lượng CAP và dân phòng hỗ trợ trong việc phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa con vào trường đúng quy định.

Vừa dạy học vừa phòng dịch

Trong ngày đầu tiên đón HS trở lại trường, ngoài việc chuẩn bị tốt công tác vệ sinh môi trường, nhiều trường đã có những cách đón chào HS rất ấn tượng. Trong đó, thú vị nhất là cách đón chào HS trở lại trường của trường TH Núi Thành. Bà Huỳnh Thị Thu Nguyệt- Hiệu trưởng nhà trường- chia sẻ: "Để HS cảm thấy vui khi trở lại trường, BGH đã giao cho GVCN các lớp có hình thức đón HS khác nhau để tạo dấu ấn cho các em. Đối với khối lớp 1, 2, đa số GVCN chọn hình thức lì xì; khối lớp 3, 4 &5 thì tổ chức cách đón HS bằng việc cô trò cùng hát và nhảy bài về Covid, tặng bông hoa tốt cho các bạn tham gia tích cực học online trong thời gian nghỉ v.v. Tiết chào cờ được thay bằng tiết GVCN tổ chức trình chiếu video tuyên truyền cách phòng chống Covid phù hợp HS tiểu học. Nhìn chung, tâm trạng cả cô lẫn trò trong ngày đầu tiên trở lại trường học đều rất phấn khởi". Cũng theo Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thu Nguyệt, toàn trường có 1.511 HS, trong ngày đầu trở lại trường chỉ có 20 HS vắng với lý do chính đáng.

Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức đo thân nhiệt, xịt dung dịch sát khuẩn cho HS ngay ở cổng trường.

Qua trao đổi với Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh, được biết, công tác chuẩn bị để đón HS trở lại trường học đã được nhà trường chủ động ngay sau khi có thông báo chính thức từ TP, từ ngành GD-ĐT về thời gian đi học trở lại. Ngoài việc phun thuốc khử trùng sát khuẩn, tổng vệ sinh toàn trường, bố trí dung dịch sát khuẩn tại các lớp học, xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh, nhà trường bố trí tại cổng trường các ca trực để đo thân nhiệt, nhắn tin nhắc nhở HS phải đeo khẩu trang khi đi học, không được lơ là, chủ quan...

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP- cho biết, theo chỉ đạo của Sở, tuần đầu tiên, đối với HS bậc TH không tổ chức bán trú; đối với bậc THCS, THPT do không thể tổ chức giãn cách HS được nên các trường tùy vào điều kiện của mình mà thực hiện việc giãn cách tối đa bàn ghế trong lớp nếu còn chỗ. Bên cạnh đó, đối với 2 bậc học này, Sở cũng chỉ đạo, các trường tùy vào số lượng HS để tổ chức giãn cách giờ tan học sao cho phù hợp. "Trước và trong ngày đầu tiên HS trở lại trường, Sở và Phòng GD-ĐT các các quận, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và đón HS trở lại trường. Nhìn chung, công tác kiểm tra thân nhiệt tại các trường học được tiến hành rất nghiêm túc và chu đáo. Đây được xem là khâu quan trọng trong quy trình phòng, chống dịch bệnh tại các trường học. Bên cạnh đó, tất cả các trường đã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở vật chất, dung dịch sát khuẩn, xà phòng vệ sinh rất tốt. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều trường đã có những hình thức đón chào HS rất thú vị như: trang bị mũ ngăn giọt bắn, trang bị thêm nhiều hệ thống rửa tay mới khắp sân trường; tặng những món quà nhỏ cho HS. Cũng theo chỉ đạo của Sở, tiết học đầu tiên, HS đã được thầy cô giáo chủ nhiệm cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch bệnh cũng như những kỹ năng cơ bản phòng, chống dịch Covid-19". Cũng theo bà Thuận, tuần đầu tiên đi học trở lại, các trường TH sẽ dành thời gian để ôn tập, củng cố lại kiến thức của 3 tuần triển khai học trực tuyến. Đối với những HS chưa thể tiếp cận được bài giảng trực tuyến, nhà trường có biện pháp để hỗ trợ cho các em nắm bắt kiến thức trong tuần học này. Từ  ngày 11-5, các trường TH sẽ tổ chức học 2 buổi/ngày và bán trú cho HS. Ở bậc THCS và THPT, song song với việc tổ chức dạy - học bài mới, trong tuần đầu tiên đi học trở lại, các trường tổ chức rà soát các nội dung đã dạy học trên Internet, dạy học trên truyền hình; đánh giá kết quả học tập của HS; xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đảm bảo hiệu quả khi HS đi học lại.

Trường THPT Trần Phú tổ chức đo thân nhiệt ngay tại cổng trường.

Thống kê do Sở GD-ĐT TP cung cấp, trong ngày đầu tiên trở lại trường học, có 197.367 HS/ 200.023 HS toàn TP từ bậc TH đến THPT đến trường, vắng 2.656 HS, đạt tỷ lệ 98,7%, trong đó bậc TH: 98,2%; THCS: 99,3% và THPT: 98,9%. Số HS nghỉ học phần lớn đều có lý do, được phụ huynh báo cáo với nhà trường và thầy cô giáo.

PHAN THỦY

Ông Trần Nguyễn Minh Thành- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết,  sáng 4-5, Sở phối hợp cùng trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lắp đặt máy rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tự động cho tất cả các trường. Trước khi HS đi học lại, được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Sở GD-ĐT TP đã cung cấp khẩu trang sát khuẩn phục vụ công tác y tế trường học cho tất cả các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn TP. Thực hiện chỉ đạo của Sở, các đơn vị, trường học đã tiến hành rà soát, nắm bắt các trường hợp HS, học viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có nguy cơ bỏ học; kịp thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đảm bảo mục tiêu không có HS bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. Trong ngày 4-5, nhiều trường học đã tiến hành trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm... cho HS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

>> Ngày đầu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài

>> Hôm nay, nhiều tỉnh thành đón học sinh trở lại trường

>> Đà Nẵng sẵn sàng cho học sinh trở lại trường