Học sinh tiểu học và mầm non Đà Nẵng trở lại trường học

Thứ hai, 21/02/2022 11:27

Sáng nay (21-2), học sinh bậc tiểu học và mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại trường học trực tiếp sau hơn nửa năm học (2021-2022) học online vì dịch bệnh.

  

Phụ huynh đưa con trở lại trường học. Ảnh: P.Thủy

Do chưa tổ chức bán trú, nên các trường tiểu học trên bàn TP đều tổ chức đón và dạy- học làm hai buổi sáng, chiều để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Sau khi được cha mẹ đưa đến cổng trường, HS được bảo vệ và GV hướng dẫn đi theo lối dẫn đã được nhà trường phân luồng trước đó để đo thân nhiệt, sát khuẩn. Sau đó, các em được GV hướng dẫn lên lớp học, đảm bảo giãn cách theo đúng quy định.

 

Trước khi lên lớp, HS trường TH Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) được hướng dẫn đo thân nhiệt, sát khuẩn. Ảnh: P.Thủy

Sau đó được GV hướng dẫn dẫn lên lớp. Ảnh: P.T

Có con học lớp 2 trường  TH Trần Cao Vân, sáng sớm, anh Trần Thanh Sơn - làm tại BV Bình Dân – chở con đến trường để kịp giờ đi làm. “Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, ai cũng lo cả. Nhưng khi thấy con trẻ ở nhà học trực tuyến quá lâu, vợ chồng tôi càng lo hơn; đồng thời thấy thương cháu quá. Đây là độ tuổi cần được giao tiếp, hòa nhập, cần được hoạt động để phát triển thể chất, hình thành các kỹ năng…Vì vậy, cân nhắc giữa hai nỗi lo đó, vợ chồng tôi vẫn quyết định cho con đi học trực tiếp để con được phát triển toàn diện hơn. Hơn nữa, vợ chồng tôi đi làm cả ngày, không có thời gian để ở bên con trong lúc cháu học trực tuyến…”- anh Sơn bày tỏ suy nghĩ.

Bà Trần Thị Lệ- Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du (Q.Hải Châu) cho biết, trước khi tổ chức đón trẻ trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã tổ chức test cho các giáo viên (GV) trước. Theo đó, có 3 GV của trường bị F0 nên 3 lớp học do 3 cô chủ nhiệm tiếp tục học trực tuyến. “Do chưa tổ chức bán trú, nhà trường tổ chức dạy-học làm 2 buổi. Theo đó, buổi sáng đón HS khối lớp 1, 2 và 4 lớp 5. Buổi chiều, đón và dạy-học HS khối 3, 4 và 4 lớp 5 còn lại. Nhìn chung, trong buổi đầu tiên đón trẻ trở lại trường học, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tỉ lệ HS đi học trở lại trong buổi sáng đạt 70%”- bà Trần thị Lệ cho hay.  

 

Trường TH Nguyễn Du (Q.Hải Châu) trong ngày đầu tiên đón HS trở lại trường học.

Với bậc MN, trong sáng đầu tiên trở lại trường học, chỉ có các trường học ở Q.Thanh Khê và Sơn Trà tổ chức đón trẻ. Các quận, huyện còn lại đón trẻ vào ngày 1-3.

Trường MN Cẩm Nhung tổ chức phân luồng, đón trẻ theo 2 cổng. Ảnh: P.Thủy

Có mặt tại trường MN Cẩm Nhung (Q.Thanh Khê), phóng viên ghi nhận sự háo hức của tập thể hội đồng sự phạm nhà trường trong ngày đầu tiên đón trẻ trở lại trường học. Để phụ huynh có thời gian cho con ăn sáng, nhà trường tổ chức đón trẻ lúc 7 giờ 30, nhưng vẫn có phụ huynh đưa con đi học sớm để đi làm. Có trẻ vừa đến cổng trường đã đòi vào sân chơi các trò chơi, không chịu lên lớp học. Lại có bé khóc đòi về, không chịu vào trường.

Qua bà Tạ Mỹ Trân - Hiệu trưởng trường MN Cẩm Nhung, được biết, có hơn 100 PH đăng ký cho con đi học ngày 21-2, số còn lại cho con đi học 1-3. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi nên đến giờ chót, một số PH thay đổi ý kiến. Vì vậy, trong sáng 21-2, có khoảng gần 100 PH đưa trẻ đến trường.

 

Vừa bước vào cổng trường MN Cẩm Nhung, cháu Võ Minh Quân- lớp bé 4-không chịu vào lớp học ngay. “Cho con chơi chút cô ơi!”. Ảnh: P.Thủy

Hiệu phó Bùi Lan Phương cho biết thêm, nhà trường có 3 cổng nhưng tổ chức đón trẻ ở hai cổng để đảm bảo giãn cách và thuận lợi trong công tác quản lý. Theo đó, cổng ở đường Ông Ích Khiêm đón trẻ lớp nhỡ, còn cổng đường Hải Phòng thì đón trẻ khối lớn và bé vì số lượng ít hơn khối nhỡ. Trường MN Cẩm Nhung có 450 trẻ.

Sau khi trao con trẻ cho cô giáo, chị T.Khánh- PH có con học lớp nhỡ trường MN Cẩm Nhung chia sẻ suy nghĩ: “Đã xác định sống chung với dịch nên tôi cũng cảm thấy bình thường khi cho con trẻ đi học. Ở nhà lâu ngày quá trẻ sẽ không muốn đi học nữa…”.

P. Thủy