Học sinh Trung học Đà Nẵng háo hức với Ngày hội Học sinh, sinh viên nghiên cứu & triển lãm khoa học công nghệ BKDN Techshow 2022

Chủ nhật, 13/03/2022 13:25

Đà Nẵng- Sáng nay (13-3), tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã diễn ra Hội nghị Khoa học và Triển lãm các sản phẩm công nghệ (BKDN Techshow) của học sinh, sinh viên (HS-SV) năm 2022 do trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (sau đây viết tắt là trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) phối hợp  Sở GD-ĐT TP TP và trường  chuyên Lê Quý Đôn tổ chức. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo HS THPT trên địa bàn TP.

 

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ của SV trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ của SV trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Đoàn Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng- cho hay, nghiên cứu khoa học& công nghệ là hoạt thường niên của nhà trường. Với sự nỗ lực trong việc triển khai hoạt động giáo dục STEM trong chương trình giáo dục THPT, 2 năm qua (2020 &2021), nhà trường cùng Sở GD-ĐT TP đã tổ chức thành công hội nghị HS-SV nghiên cứu và triển lãm KHCN BKDN Techshow. Theo đó, năm 2022, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng nhà trường cùng Sở GD-ĐT và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vẫn cố gắng để tiếp tục tổ chức sự kiện có ý nghĩa dành cho HS-SV. “Đây sẽ là cầu nối giữa quý thầy cô, sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và HS của các trường THPT trên địa bàn TP, là cơ hội để giao lưu học hỏi kiến thức mới, tư duy sáng tạo khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống, và nhằm lan tỏa và hun đúc niềm đam mê với KHCN đối với các em HS trung học”- PGS.TS Đoàn Quang Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ và SV của trường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị khoa học cao được công bố trên nhiều tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. Phần lớn sản phẩm của các đề tài SV NCKH của trường đều có tính ứng dụng, thực tiễn cao, đáp ứng các yêu cầu triển khai sản xuất, chuyển giao và khởi nghiệp...

Học sinh Trung học Đà Nẵng háo hức tham quan tìm hiểu các sản phẩm công nghệ của SV trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Ngoài 6 đề tài xuất sắc về tính khoa học và ứng dụng được Ban tổ chức tuyển chọn để báo cáo ở hội nghị, tại ngày hội HS-SV nghiên cứu khoa học này, có 60 sản phẩm công nghệ và 30 Posters của SV trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đăng ký tham gia triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm của các đề tài sinh viên NCKH. Đặc biệt, năm nay còn có sự đóng góp của các em học sinh khối trung học phổ thông với các sản phẩm công nghệ đa dạng. Đây là những sản phẩm đã tham gia dự thi tại các cuộc thi khoa học công nghệ lớn của TP dành cho học sinh. “Tôi đánh giá cao và tự hào về các kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của các em HS Trung học và SV nhà trường. Các em đã thể hiện được sự thông minh, tính sáng tạo, và trách nhiệm xã hội cao. Có thể nhận thấy rằng, các đề tài được học sinh, sinh viên quan tâm trong Hội nghị lần này tập trung vào các thiết bị, sản phẩm phục vụ hoạt động khởi nghiệp, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, và các hướng nghiên cứu về nền công nghiệp 4.0”- thay mặt ban tổ chức,  PGS.TS Đoàn Quang Vinh nhìn nhận.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo HS THPT và SV trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Ngoài việc lan tỏa, hun đúc niềm đam mê với KHCN, thông qua sự kiện này là dịp để trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng giới thiệu, quảng bá thương hiệu cùng các ngành nghề đào tạo của nhà trường nhằm giúp cho các em HS THPT Đà Nẵng, đặc biệt là HS năm cuối cấp xác định được ngành nghề trước khi làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào ĐH năm 2022.

P.Thủy