Học viện Chính trị khu vực 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ hai, 16/12/2019 13:57

Ngày 14-12, tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1949-2019), Học viện Chính trị khu vực 3 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất; và GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Cờ thi đua Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực 3.

Diễn văn do PGS-TS Nguyễn Văn Lý - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 trình bày tại Lễ kỷ niệm cho biết: Tiền thân là Trường Đảng Liên khu 5 được thành lập năm 1949, trong 70 năm qua, Học viện Chính trị khu vực 3 đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Từ năm 1990 đến nay, các cán bộ của Học viện đã thực hiện 450 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 13 đề tài cấp Nhà nước, 82 đề tài cấp bộ; tổ chức 91 hội thảo cấp học viện; 209 tọa đàm khoa học; xuất bản hơn 100 đầu sách, kỷ yếu khoa học và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học, góp phần sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của đất nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Quá trình xây dựng và phát triển, Học viện đã được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Từ năm 2009 đến nay, Học viện đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và 1 Bằng khen; 4 lần được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua cấp Bộ.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, những thành tích vẻ vang mà Học viện Chính trị khu vực 3 đạt được trong 70 năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị  Học viện Chính trị Khu vực 3 cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đa dạng hóa các chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với từng địa phương, khu vực; gắn chặt với hơi thở thực tiễn cuộc sống để có nhiều hơn những bài giảng sinh động, sâu sắc, lôi cuốn được người học; phát triển tri thức khoa học mới, tạo ra những giá trị toàn diện, thiết thực cho học viên và hiệu quả cho xã hội. Học viện cần bám sát phương châm: Cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, lấy học viên làm trung tâm; đổi mới đồng bộ từ khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập đến công tác tuyển sinh, quản lý học viên khi kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực 3.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Học viện có kế hoạch rõ ràng, cụ thể trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ để từng bước thực hiện chủ trương giảm tỷ lệ đào tạo tại chức, tăng tỷ lệ đào tạo tập trung. Đặc biệt cần coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên, thực hiện thật tốt văn hóa Trường Đảng.

“Đã là cán bộ, học viên của trường Đảng càng phải gương mẫu, chuẩn mực và bản lĩnh; phát huy tinh thần tự giác, tự học, tự quản của học viên đi đối với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng, chứng chỉ, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...”. GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

K.T