Hội Cựu Công an nhân dân quận Sơn Trà: Tiếp tục hành trình "Vì dân mà phục vụ”

Thứ tư, 27/12/2023 11:00
Xuất phát từ nguyện vọng của cán bộ Công an hưu trí mong một tổ chức hội thống nhất để tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam anh hùng, cùng các quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng, ngày 7-12-2023, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà công nhận Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND Q.Sơn Trà gồm 10 đồng chí. Ngày 20-12-2023, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định số 2809/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Cựu CAND Q.Sơn Trà. Theo đó,Đại tá Nguyễn Hưng Thịnh- Nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng làm Trưởng ban.
Một cuộc gặp mặt thân mật CLB Công an hưu trí quận Sơn Trà.
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên Công an hưu là thương binh, nhân ngày 27-7.

Ngược dòng thời gian, tại Đà Nẵng, ngày 14-5-1993 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã có quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và CLB Công an hưu quận Sơn Trà cũng được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1997 đến nay. Công an hưu trí đăng ký sinh hoạt ở quận Sơn Trà hiện có 220 đồng chí (trong đó có 40 đồng chí nữ, 198 đảng viên, 2 đồng chí cấp tướng, 163 đồng chí cấp tá, 42 đồng chí cấp úy, 13 đồng chí là công nhân viên Công an, 16 đồng chí là thương binh các loại). Số lượng hội viên sinh hoạt tại các phường tập trung đông tại P.An Hải Bắc (46 hội viên), P.An Hải Đông (44 hội viên), P. Thọ Quang (41 hội viên). Từ những ngày đầu được thành lập, CLB Công an hưu từ quận đến phường trên địa bàn Q. Sơn Trà đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật... Đến nay, số hội viên tham gia công tác tại địa phương như bí thư, phó bí thư, cấp ủy chi bộ, trưởng phó ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể, tổ hòa giải... chiếm tỷ lệ 38,42% trong tổng số hội viên. Trên cương vị công tác được giao, các hội viên Công an hưu đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Một cuộc gặp mặt thân mật CLB Công an hưu trí quận Sơn Trà.

Xác định phương châm “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”, nhiều hội viên vẫn hăng hái đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân và nhân dân chấp hành các quy định pháp luật, tham gia công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy, tham gia các tổ hòa giải mâu thuẫn ở địa phương, phối hợp chính quyền địa phương tham gia tổ truy vết, chốt kiểm soát dịch trong đợt dịch COVID-19,... Qua đó, CLB Công an hưu Q.Sơn Trà đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Nhiều cán bộ Công an hưu trí đã kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn nơi cư trú, phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an các cấp và chính quyền địa phương nhiều nguồn tin chính xác, có giá trị, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần ổn định ANTT ở cơ sở, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân. CLB Công an hưu Q.Sơn Trà đã thể hiện vai trò hạt nhân, nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu cán bộ Công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Đặc biệt, CLB đã vận động hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài, ra CLB Công an hưu đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân tại địa phương. Trước những thành tựu đã đạt được, Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu Sơn Trà được Chủ tịch UBND TP trao tặng 2 Bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc Công an TP tặng 5 lượt Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm...

Đại tá Nguyễn Hưng Thịnh chia sẻ: Thấm thía lời dạy “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”, “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ” của Bác Hồ dành cho lực lượng Công an, khi trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng công tác, các cán bộ Công an hưu trí Q. Sơn Trà vẫn luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất người Công an cách mạng, gương mẫu trong quá trình sinh sống ở địa phương. Với lối sống ấm áp, trọng nghĩa tình đồng đội, lãnh đạo CLB luôn chú ý quan tâm thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên, thường xuyên thăm hỏi, động viên chia sẻ với những hội viên hoàn cảnh khó khăn, ốm đau để cùng nhau vượt qua. Không dừng lại ở đó, nhiều hội viên luôn khát khao được tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực và kinh nghiệm để sống có ích cho đời, nêu tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ. Vì vậy, “Việc Hội Cựu Công an Q.Sơn Trà được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ Công an hưu trí trên địa bàn gắn kết, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hội Cựu Công an Sơn Trà sẽ cùng các lực lượng trong hệ thống chính trị địa phương đóng góp tích cực trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở”, Đại tá Nguyễn Hưng Thịnh nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn