Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017: Định hướng mối quan hệ giữa ba tổ chức

Thứ hai, 26/06/2017 08:41

(Cadn.com.vn) - Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, năm 2017 đã được tổ chức sáng 25-6, tại Hà Nội. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Sam Rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Kaysone Phomvihane chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam chủ trì hội nghị.

Không để xảy ra hành động bạo lực trên tuyến biên giới chung

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là năm nhân dân ba nước tổ chức "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia; tổ chức "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào" nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hội nghị là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Mặt trận ba nước, góp phần thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào". Hội nghị cũng là dịp để Mặt trận ba nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cùng xây dựng các nguyên tắc, nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa ba tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước ngày càng bền vững. Hợp tác giữa Mặt trận ba nước cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Sam Rin nêu rõ Hội nghị mang ý nghĩa quan trọng trong việc vun đắp, củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa ba nước có chung đường biên giới; tập trung trí tuệ tập thể để tìm kiếm biện pháp thích hợp, cùng nhau ngăn ngừa, không để xảy ra hành động bạo lực trên tuyến biên giới chung, tiến tới củng cố hòa bình, phát triển thịnh vượng như mong muốn của nhân dân ba nước, phù hợp với nhận thức ''Láng giềng tốt''.

Khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng để Mặt trận ba nước ôn lại truyền thống, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kaysone Phomvihane nhấn mạnh đây cũng là dịp đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước; cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới của ba nước để tăng cường sự hợp tác, giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai theo khả năng, thế mạnh và tình hình đặc điểm của mình; cùng vận động thúc đẩy nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ba dân tộc.

Ký chương trình hợp tác

Hội nghị đánh giá, sau hơn 3 năm ký Bản ghi nhớ "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam" giai đoạn 2013-2016, các nội dung được triển khai, thực hiện ngày càng rộng rãi ở các cấp, có hiệu quả thiết thực, nhất là ở các tỉnh có chung đường bên giới, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân ba nước. Các bên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam. Thông qua Chương trình hợp tác đã góp phần tăng cường các hoạt động trao đổi giao lưu, hợp tác toàn diện của ba tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân từ cấp Trung ương đến địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận được tiến hành thường xuyên, đi vào nề nếp; kêu gọi được nhiều tổ chức và cá nhân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ người nghèo ở các tỉnh có chung đường biên giới của cả ba nước.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Sam Rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kaysone Phomvihane đã ký chương trình hợp tác giữa ba tổ chức Mặt trận giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, ba bên thảo luận, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua, tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của ba nước; tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của ba nước; tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác. Ngoài ra, ba bên cùng phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh, bền vững của các quốc gia, dân tộc. Năm 2020, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước sẽ được tổ chức tại Campuchia, tổng kết việc thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2023.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Sam Rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Kaysone Phomvihane dẫn đầu đoàn đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

THU THỦY – TTXVN