“Hội nghị Diên Hồng” góp ý về dự thảo chính trị đại hội các cấp

Thứ tư, 24/06/2015 07:27

(Cadn.com.vn) - Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào báo cáo Dự thảo chính trị Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng do Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 23-6, có rất nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu là cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, các đại biểu nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố và tương đương qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn. Đây có thể ví như một “hội nghị Diên Hồng” nhằm mục đích hiến kế để Đảng bộ thành phố xây dựng và phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày quá trình chuẩn bị Dự thảo chính trị Đại hội cũng như gợi ý một số vấn đề cần nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, ông Ngô Văn Trấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cho rằng, báo cáo chính trị Đại hội XXI Đảng bộ thành phố đã đánh giá sát đúng với tình hình thực tế trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu phù hợp với nhiệm kỳ đến. Tuy nhiên, ông Trấn nhìn nhận, có một số mục tiêu nên chăng cần có sự điều chỉnh. Ví dụ như phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người từ 4.000 đến 4.500USD/người/năm là hơi cao, có thể điều chỉnh xuống mức từ 3.800 đến 4.200 USD là hợp lý.

Nguyên nhân là vì dân số Đà Nẵng hiện tập trung ở nông thôn, vùng miền núi khá lớn, thu nhập đầu người vẫn còn thấp. Cũng theo ông Trấn, trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố cần chú ý rà soát và điều chỉnh quy hoạch dọc các tuyến ven biển để khắc phục những nhược điểm, bất cập hiện tại; hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính, giảm biên chế bộ máy nhà nước...

Đồng chí Võ Công Trí báo cáo quá trình chuẩn bị báo cáo Dự thảo Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu quan điểm, việc Đảng bộ thành phố xác định tư tưởng chủ đạo là đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương... Tuy nhiên, mong làm sao những yêu cầu này sẽ không phải chỉ là những câu chữ cứng nhắc, mà phải trở thành nhận thức và nội dung cụ thể xuyên suốt đại hội. Theo ông Long, dự thảo chính trị lần này nên có đánh giá về tâm trạng nhân dân. Bởi vì hiện nay, tâm trạng của nhân dân bên cạnh mặt phấn khởi, tích cực thì vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng, tựu trung nhất vẫn là vấn đề về chủ quyền quốc gia và tình trạng tham nhũng, tha hóa ở một bộ phận đội ngũ cán bộ...

Về phương hướng nêu trong báo cáo, ông Long cho rằng, phải dự lường được bối cảnh và tình hình, đặc biệt là thời cơ cũng như thách thức từ thế giới cũng như trong nước, để tránh tình trạng như trong báo cáo nêu là “do không dự lường được tình hình và đề ra chỉ tiêu quá cao nên không thực hiện được”.

Liên quan đến Văn kiện Đại hội XII của Đảng, ông Nguyễn Đình An, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nêu một số nội dung cần quan tâm, đó là có hai lần đề cập đến “nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới” và “khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với nhiều nước trong khu vực chậm được thu hẹp”. Theo ông An, nói như thế vẫn còn nhẹ nhàng quá. “Nếu như chúng ta cứ tư duy theo kiểu kinh tế vĩ mô ổn định, thành tích năm sau cao hơn năm trước, lạm phát được kìm chế, uy tín, vị thế Việt Nam được nâng lên..., thì chúng ta sẽ còn ở vị trí mà bây giờ như nhiều người nói là… thua cả Lào và Camphuchia”, ông An ví von. Cho nên, ông đề nghị cần phải thay đổi cách nhìn nhận, đặt vấn đề và xem đây là một nội dung, một tư tưởng cần được nêu lên trong Văn kiện đại hội.

Về mục tiêu, định hướng phát triển thành phố nêu trong báo cáo chính trị, ông An lấy minh chứng để nói rằng cần phải quan tâm, bàn kỹ hơn về các con số. Theo ông An, hiện dân số Đà Nẵng chiếm khoảng 1% cả nước, nhưng đóng góp cho GDP chỉ mới 1,34%, nghĩa là rất ít. “Với một thành phố lớn, thành phố được xem là trung tâm, là động lực thì không thể chấp nhận một con số như thế. Nếu như TP Hồ Chí Minh, dân số chiếm khoảng 9% nhưng ngân sách họ đóng góp cho đất nước chiếm đến 1/3. Ngược lại, chúng ta nói chúng ta là thành phố lớn, thành phố động lực, thì 1% dân số cũng ít nhất phải làm ra giá trị gấp 3 hoặc 4 lần, như thế mới là động lực chứ. Không phải nói trung tâm là thành trung tâm, động lực là động lực mà phải có thực lực gì đó để cho người ta tâm phục khẩu phục. Tôi đề nghị Đại hội này nên nhìn nhận và có đối sách về vấn đề đó”, ông An bày tỏ quan điểm.

Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tỏ ra băn khoăn khi nêu lên một vấn đề rất “thời sự” đối với Đà Nẵng. Đó là cách đây ít ngày, Quốc hội đã bấm nút và thông qua Luật Chính quyền địa phương. “Tôi không bàn việc Luật này có đúng hay không, nhưng chỉ quan tâm một việc liên quan đến Đà Nẵng, là khi Luật này thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2016 thì ông Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa của Đà Nẵng sẽ trở thành bất hợp pháp. Bởi theo Luật này, thì sẽ tái lập HĐND quận, huyện, phường. Nếu như vậy thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ không có quyền bổ nhiệm Chủ tịch UBND quận, huyện nữa, trong đó có Hoàng Sa”, ông Tiếng nói. Ông đề nghị thành phố nên có ý kiến về vấn đề này để công tác đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ không bị ảnh hưởng...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các đại biểu tham dự. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, trong 11 ý kiến đóng góp tại hội nghị thì hầu hết đều rất sâu, sát, gắn với lý luận và đặc biệt sát với thực tiễn của Đảng bộ Đà Nẵng. Đồng chí cho biết, sẽ chỉ đạo Ban Biên tập Dự thảo báo cáo chính trị họp, lựa chọn những vấn đề có thể bổ sung để hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội sắp đến. Những vấn đề đúng về định hướng nhưng chưa thể thực hiện được trong nhiệm kỳ này thì sẽ ghi nhận và tiếp tục cân nhắc, áp dụng trong nhiệm kỳ đến. Và những vấn đề liên quan đến Trung ương, đồng chí cho biết trong quá trình đóng góp ý kiến vào Văn kiện, sẽ lồng ghép những ý kiến của các đại biểu để Trung ương xem xét, chỉ đạo...

Doãn Hùng