Hội nghị khoa học phòng chống ung thư Huế lần thứ 14 quy tụ hơn 600 đại biểu

Thứ sáu, 21/08/2026 16:30

Hơn 600 đại biểu, trong đó có hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên quốc tế, tham dự Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14, diễn ra từ ngày 19 đến 21-8 tại TP Huế.

Hội nghị do Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức, thuộc chương trình hoạt động thường niên của Hội Ung thư Việt Nam. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Ung thư Việt Nam, Bộ Y tế, TP Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế cùng đông đảo chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài nước.

UBND TP Huế trao bằng khen cho bác sĩ Lawrence B. Faulkner.
Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài nước tham gia.

Theo các báo cáo tại hội nghị, ung thư đang trở thành một trong những gánh nặng y tế lớn trên toàn cầu. Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư. Nếu không có các biện pháp can thiệp hiệu quả, số ca mắc mới có thể vượt 33 triệu và số ca tử vong hơn 18 triệu vào năm 2050.

Tại Việt Nam, ung thư cũng đang là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ hai, chỉ sau bệnh tim mạch. Dự báo số ca ung thư mới có thể tăng 60-70% vào năm 2050 nếu các chiến lược phòng ngừa, sàng lọc và phát hiện sớm không được tăng cường.

Trong bối cảnh đó, hội nghị lần thứ 14 tập trung cập nhật nhiều nội dung chuyên sâu về xu hướng điều trị ung thư, y học chính xác, quản lý bệnh nhân đa chuyên khoa, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc tại nhà và thực hành điều dưỡng ung thư.

Hội nghị gồm 12 phiên đào tạo y khoa liên tục (CME), với hơn 200 báo cáo khoa học, bài giảng và thảo luận ca bệnh. Bên cạnh đó, 20 bài báo khoa học được lựa chọn đăng trên Tạp chí Y học Lâm sàng Bệnh viện Trung ương Huế và 30 poster bằng tiếng Anh được trình bày, dự thi.

Hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên quốc tế đến từ các tổ chức, bệnh viện và trường đại học của Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Philippines... tham gia hội nghị. Trong đó có đại diện các tổ chức, trung tâm và trường đại học như Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Stanford, Johns Hopkins, St. Jude, Đại học Toronto và Đại học Quốc gia Singapore.

Bệnh viện Trung ương Huế hiện phát triển chuyên ngành ung thư theo mô hình đa chuyên khoa, triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, ghép tế bào gốc và chăm sóc giảm nhẹ. Mô hình điều trị đa mô thức giúp xây dựng phác đồ phù hợp với từng người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, năm 2026, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu được Newsweek phối hợp Statista xếp hạng trong danh sách “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” ở chuyên ngành Ung thư. Đây được xem là dấu mốc ghi nhận quá trình phát triển chuyên sâu và hội nhập quốc tế của chuyên ngành ung bướu tại bệnh viện.

UBND TP Huế trao bằng khen cho bác sĩ Lawrence B. Faulkner.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP Huế trao bằng khen cho bác sĩ Lawrence B. Faulkner, Giám đốc Y khoa tổ chức Cure2Children (Florence, Italy) và tổ chức Sankalp India (Bangalore, Ấn Độ) vì những đóng góp cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế. Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14 tiếp tục khẳng định vai trò của Huế trong kết nối, chia sẻ tri thức và cập nhật các tiến bộ y khoa mới, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

Võ Thế Nghĩa