Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 24 (mở rộng): Nhiều việc cần làm ngay

Thứ sáu, 25/09/2015 07:43

(Cadn.com.vn) - Nhìn nhận bên cạnh “những con số ấn tượng” vẫn còn “nhiều con số đáng lo”, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 24 (mở rộng) diễn ra ngày 24-9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã chỉ rõ vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm và làm quyết liệt để “về đích” toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới trong năm 2016-năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP và kế hoạch trung hạn 2016-2020.

Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP
chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 24 (mở rộng).

KINH TẾ KHỞI SẮC

Theo báo cáo của đồng chí Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tình hình KT-XH thành phố trong 9 tháng đầu năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định mức 35.801 tỷ đồng, tăng 8,18% so cùng kỳ 2014. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về dịch vụ du lịch, thương mại, sản xuất công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều lĩnh vực còn có sự bứt phá hết sức ấn tượng như: du lịch thu hút đến 3,74 triệu lượt khách, tăng đến 23,6%, tạo tổng doanh thu hơn 10.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 840 triệu USD, tăng 8,8%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

Quan trọng nhất là kết quả thu ngân sách đạt ấn tượng với ước đạt hơn 10.195 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán và tăng 16,2%, trong đó, các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn kết quả thu ngân sách thậm chí đã đạt và vượt chỉ tiêu của cả năm 2015. Đặc biệt, thành phố tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD. Đến ngày 31-8, đã có hơn 1.900 DN đăng ký thành lập mới đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 8.407 tỷ đồng, tăng gần 40% về số lượng DN và nhiều DN khác vốn đình trệ trong giai đoạn khó khăn nay đã hoạt động trở lại.

Thành phố cũng quyết liệt, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, trong đó, đã khánh thành Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố-công trình chào mừng Đại hội XXI Đảng bộ thành phố và khởi công các dự án quan trọng: Cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải sông Phú Lộc, tuyến đường vành đai phía Nam (Hòa Phước-Hòa Khương), hoàn thành giải tỏa mặt bằng và thi công các dự án tuyến trục I, hạ tầng kỹ thuật khu số 2, số 7-Tây Bắc; đề xuất T.Ư bố trí vốn một số công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, cũng như có kế hoạch triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, di dời ga đường sắt. Bên cạnh đó, chủ trương “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, tình hình QP-AN, TTATXH luôn được giữ vững...

Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - dự án trọng điểm
đón đầu sự kiện APEC 2017.

NHƯNG CHƯA HẾT LO

Phân tích dấu hiệu khởi sắc KT-XH, ông Trần Văn Miên-Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng chỉ rõ, năm cuối nhiệm kỳ 2011-2015 dự báo nhiều khó khăn, song kết quả thu ngân sách 9 tháng qua là hết sức yên tâm, cao nhất trong 5 năm qua. Trong số 15 khoản thu chính thì có đến 13 khoản đạt hơn 80% dự toán, chỉ riêng kết quả thu nội địa đã đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 88,7% dự toán và tăng 23,5%. “Kết quả này là nhờ thành phố quyết liệt đẩy mạnh thu ngân sách, nhất là giải pháp chống nợ đọng thuế quyền sử dụng đất, tăng cường thanh kiểm tra chống thất thu thuế, kê khai và nộp thuế qua mạng... Chúng tôi hoàn toàn không chủ quan nhưng với đà này chắc chắn đến cuối năm sẽ vượt chỉ tiêu thành phố giao”-ông Miên cam kết. Mừng vì chứng tỏ dấu hiệu kinh tế ấm lên, dần ổn định, song đồng chí Trần Thọ cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Hiện tượng nợ ngân sách vẫn quá nhiều, chạm mốc 3.500 tỷ đồng, trong đó, tiền nợ thuế hơn 970 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014; nhà đầu tư nợ tiền đất hơn 1.000 tỷ đồng (nợ quá hạn là 880 tỷ đồng) và 1.500 tỷ đồng nợ đất tái định cư trong dân. Rõ ràng, bên cạnh “những con số ấn tượng” vẫn còn đó “những con số đáng lo” mà thành phố phải giải quyết”.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng, còn rất nhiều việc các ngành, địa phương phải “xắn tay áo lên” làm và vào cuộc làm quyết liệt bởi thời điểm này rất quan trọng đối với năm 2016 và kế hoạch trung hạn 2016-2020. Đơn cử chuyện phối hợp với các Bộ, ban, ngành T.Ư khẩn trương nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù nhằm tạo động lực phát triển thành phố theo Kết luận 75 của Bộ Chính trị (khóa XI) ở một số ngành, lĩnh vực vẫn triển khai rất chậm, sau 2 năm rồi Nghị định vẫn chưa có. Hay như việc trình xin cấp vốn cho các công trình trọng điểm, dự án hạ tầng trọng điểm, kế hoạch bổ sung vốn 100 triệu USD cho dự án phát triển bền vững, kế hoạch phát triển KT-XH... còn rất nhiều việc phải xông vào làm mới không bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Ngay cả đối với các dự án “treo”, chậm triển khai trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo quyết liệt: “Kiên quyết thu hồi dự án trên cơ sở rà soát, tham vấn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Việc này thành phố phải làm, làm hết sức trách nhiệm và linh hoạt, sáng tạo, thủ lĩnh các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm cá nhân, không sợ kiện tụng nhưng cũng không được chủ quan”. Vấn đề này, Giám đốc Sở TN&MT nêu ý kiến cần phải xem xét đầy đủ Luật Đất đai để khi thu hồi tránh bị nhà đầu tư kiện tụng. Hiện Sở TN&MT cũng đã trình UBND TP xin ý kiến Bộ TN&MT và sẽ có ý kiến báo cáo chính thức vào cuối tháng 9-2015.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ khẳng định: “Việc thu hồi các dự án “treo”, không đủ năng lực triển khai, các Sở, ngành liên quan trình UBND TP xin ý kiến của Bộ, ngành T.Ư thì xin nhưng phải làm, làm quyết liệt. Thành phố rất thiện chí trải thảm mời gọi nhà đầu tư nhưng ngược lại nhà đầu tư cũng phải cam kết có trách nhiệm đối với thành phố”. Đồng chí Trần Thọ cũng lưu ý nhiều vấn đề còn tồn tại cần phải xử lý ngay, tránh tạo tiền lệ xấu. Nổi lên là nạn chặt chém du khách ở một số nhà hàng, quán ăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch, hình ảnh thương hiệu Đà Nẵng. Đặc biệt, sự kiện Hội nghị APEC tại Đà Nẵng năm 2017 chính là cơ hội vàng mà T.Ư đã chọn và giao cho Đà Nẵng đăng cai tổ chức, các Sở, ngành, quận, huyện cần phải tranh thủ thời cơ, bắt tay khởi động, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo các dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng, du lịch, hàng không.

Đà Nẵng chú trọng xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu với du khách và bạn bè quốc tế. Trong ảnh: Đội thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam xuất phát cuộc đua vòng quanh thế giới
tại London.

BỐN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN CUỐI NĂM 2015

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đến các cấp, các ngành, quận huyện phải thực hiện có kết quả cao nhất từ nay đến cuối năm 2015. Trọng tâm nhất là tập trung rà soát và có giải pháp, biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2015, góp phần hoàn thành kết quả cao nhất các chỉ tiêu 5 năm 2011-2015. Hết sức lưu ý đẩy mạnh công tác thu nợ đọng thuế và tiến độ các công trình trọng điểm; kiểm soát chặt tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt tổ chức đấu giá đất TĐC cho CBCC, người dân. Thành phố cũng triển khai có kết quả các chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBNDTP, trong đó, lưu ý vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu quận, huyện ủy, tư lệnh các Sở, ngành trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục chuẩn bị kỹ nội dung kỳ họp HĐND cuối năm (đầu tháng 12) để bàn, quyết định các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH thành phố trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ TP và chiến lược trung hạn giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó, từng ngành, quận, huyện xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch và chương trình hành động phát triển bền vững thời gian tới. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ  XXI, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ...

Quang Sang