Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ hai, 04/10/2021 18:19

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo sát sao, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành và từng hội viên hội phụ nữ mà phong trào Phụ nữ và công tác hội ở Công an tỉnh Đắk Nông đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng phát triển, tạo được nhiều dấu ấn trong các mặt công tác, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông trao tặng quà cho lực lượng Công an xã.

Năng động, tích cực trong công tác chuyên môn

 Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông hiện chiếm tỉ lệ 12% quân số toàn lực lượng Công an tỉnh sinh hoạt tại 13 Hội cơ sở trực thuộc và 8 Hội phụ nữ Công an huyện, thành phố. Do yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành, phụ nữ Công an có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, từ tham mưu, xây dựng lực lượng, an ninh, quản lý hành chính đến các bộ phận trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm,  bảo đảm an ninh trật tự tại các đơn vị cơ sở, thậm chí phải trực diện đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số chị em luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống gia đình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiều chị em tham gia trực tiếp vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các đơn vị cơ sở, thường xuyên trực ban, trực chiến, thậm chí phải trực diện đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nhưng tuyệt đại đa số chị em phụ nữ Công an tỉnh luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các biện pháp công tác thích hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu, âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng Công an tỉnh nhà nói chung và của từng đơn vị nói riêng.





Hội viên Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn cơ sở.

Cùng với đó, chị em hội phụ nữ các cấp còn phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn tích cực xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như trong việc thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân với việc tích cực, chủ động sáng tạo tham mưu đề xuất và trực tiếp thực hiện các giải pháp hiệu quả sát với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh nhà đạt và vượt chỉ tiêu đề ra của Bộ Công an, được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng bằng khen.

Nhiều dấu ấn trong công tác hội và phong trào phụ nữ

Phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Đắk Nông học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” được các cấp hội phát động sâu rộng, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, rèn luyện. Hầu hết các hội phụ nữ cơ sở đều có công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tiêu biểu như “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, “Vườn hoa phụ nữ”, “sắp xếp hồ sơ xuất, nhập cảnh”, “Nhập hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát theo mẫu TK1 ngoài giờ hành chính”...

Cùng với đó, Hội phụ nữ Công an tỉnh còn chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của hội như: Gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ... Đặc biệt hưởng ứng tuần lễ “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam” Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá trị truyền thống của áo dài và người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam được các cấp, các ngành và CBCS trong toàn Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài- Phụ nữ Công an Đắk Nông” (Hình ảnh chụp thời gian chưa có dịch Covid-19).

Chủ động tham mưu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh thực hiện hiệu quả công tác gia đình, quản lý và chăm sóc trẻ em. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình bằng những hoạt động cụ thể như tọa đàm, truyền thống với chủ đề "Hòa nhịp yêu thương", "Yêu thương và chia sẻ", phát động bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương vào Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm; thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn, đột xuất, đặc biệt. Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Nguyên đán hàng năm đã tổ chức thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con CBCS có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức tết Thiếu nhi, tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi buôn kết nghĩa, các cháu thiếu nhi là con CBCS với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như "Vui hội trăng rằm", Hội chợ ẩm thực- Vui tết Trung thu".

Nghĩa tình trong các hoạt động vì cộng đồng

 Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác hội và phong trào phụ nữ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn được đánh giá 1 một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng với các hoạt động tiêu biểu như: “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Vì biển đảo thân yêu”, “Áo ấm mùa đông”, ‘Phụ nữ Công an Đắk Nông chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, “Đồng hành cùng Công an xã”....

Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông với nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở.

 Trong nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã vận động và hỗ trợ xây dựn 2 căn nhà “mái ấm tình thương” cho 1 hội viên và 1 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, giúp đỡ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhận nuôi dưỡng và điều trị cho 1 trẻ khuyết tật. Tổ chức nhiều xã hội thiện nguyện, thăm, tặng quà, khám, cấp, phát thuốc miễn phí với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, có công với cách mạng, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó đã để lại nhiều tình cảm và dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân về người chiến sĩ Công an Đắk Nông vì Nhân dân phục vụ.

Xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với sự tận tâm, trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, Hội phụ nữ Công an tỉnh còn tích cực, chủ động tham gia cùng với toàn lực lượng Công an tỉnh nhà phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt vai trò lực lượng xung kích, tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống dịch bệnh cũng như thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong việc rà soát, truy vết, khoanh vùng, khử khuẩn, góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Song song với đó, Hội phụ nữ Công an các cấp còn huy động chị em trực tiếp làm các vật dụng và quyên góp ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn và và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Qua đó đã được sự đoàn kết, gắn bó quân và dân, giữa các lực lượng, giữa các địa phương với nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.







Hội phụ nữ Công an Đắk Nông với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về tâm dịch.

Chỉ tính riêng trong hơn 1 tháng thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống Covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”, Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về vùng tâm dịch với nhiều phần quà trị hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, đã đến thăm hỏi, động viên trao tặng 05 máy vi tính, 03 máy in, 01 điều hòa nhiệt độ, 01 máy lọc lước trị giá 60 triệu đồng cho 10 Công an xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và Công an xã có các đồng chí nữ công tác; trao tặng 06 suất học bổng trị giá 12 triệu đồngcho học sinh nghèo hiếu học tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các nhà hảo tâm trao tặng Nhân dân và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh hơn 200 tấn nông sản thông qua 12 “chuyến xe nghĩa tình”; trao tặng 1.329 suất quà, 200 suất cơm, 100 hộp thức ăn chế biến sẵn và hơn 15 tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu và Nhân dân tại các huyện Đắk R’lấp, Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil trong giai đoạn thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 ...

Nhiều hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh được các cấp khen thưởng. (Hình ảnh chụp thời gian chưa có dịch Covid-19).

Với những cố gắng, nỗ lực vượt bậc trên các mặt công tác, trong nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành ghi nhận khen thưởng;nhiều lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Hội phụ nữ các cấp tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ chính trị và tham gia công tác Hội, phong trào phụ nữ. 13 lượt tập thể đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó có 10 tập thể 5 năm liền đạt danh hiệu xuất sắc, 8 hội viên Hội phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh, 7 hội viên là gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc của Công an tỉnh..

 

HỒNG LONG