Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân Công an Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày truyền thống lực lượng

Thứ sáu, 09/07/2021 17:19

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2021), trong ngày 9-7, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa.

Các Hội viên Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng (TP Tam Kỳ), các thành viên Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân đã kính dâng lên các Mẹ những nén hương thơm tỏ lòng biết ơn. Sau đó, các thành viên Hội đã đến thăm 2 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Phụ trách An ninh, cùng trò chuyện ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Công an Quảng Nam. Nằm trong kế hoạch, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân cũng đến thăm, tặng quà cho con đồng chí Trần Văn Hùng, đang công tác tại Phòng PA01 – Công an tỉnh Quảng Nam) bị bệnh tim bẩm sinh; tặng 300 cuốn vở, 300 cây bút cho các em đến tuổi đến trường và 50 xuất bánh kẹo cho các em nhỏ khuyết tật Làng Hoà Bình.

Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân thăm đồng chí Huỳnh Trung Nguyên, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tá Vũ Vĩnh Tiên – Chủ tịch Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân 2 cho biết, hoạt động của hội nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong hội viên về truyền thống cách mạng vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân. Khẳng định vai trò nồng cốt của lực lượng An ninh nhân dân, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Ngoài ra, hoạt động còn nhằm giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia. Thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Phụ nữ thăm con đồng chí Trần Văn Hùng bị bệnh tim bẩm sinh.



Hội Phụ nữ tặng quà cho các trẻ em mồ côi và khuyết tật được chăm sóc ở làng Hòa Bình.

LÊ VƯƠNG