Hồi phục để phát triển mạnh mẽ hơn

Thứ năm, 10/02/2022 22:19

Sau một thời gian sụt giảm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong những tháng cuối năm 2021, đi cùng chủ trương của Chính phủ về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng đã hồi phục trở lại. Những ngày đầu năm mới 2022 và giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp nhộn nhịp, khẩn trương và tăng tốc cùng nhịp Xuân!

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, động viên lãnh đạo và CBCNV Cty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhộn nhịp trở lại

Đưa chúng tôi một vòng tham quan các phân xưởng với khí thế lao động sôi nổi và hăng say khác hẳn khung cảnh khá yên ắng ở thời điểm dịch bệnh bùng phát, bà Trần Như Thiên Mỵ - Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung chia vui cùng chúng tôi: “Các công nhân đang khẩn trương bốc hàng lên container để kịp đưa lô hàng thủy sản chế biến thủy sản đầu tiên của năm mới 2022 với số lượng hơn 300 tấn xuống tàu xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm vừa rồi, Cty tiếp tục được Bộ Công Thương vinh danh là Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín”. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong năm 2021 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng với sự chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong đơn vị cùng sự hợp tác, chia sẻ của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước nên Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản sản Miền Trung đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động thường xuyên... Ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, chia sẻ thêm: Đến thời điểm này, 100% các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP đã hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trong trạng thái bình thường mới theo chủ trương của Chính phủ về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 70.000 lao động, chiếm tỷ lệ khoảng 20% lực lượng lao động toàn TP.

Đến tham quan các siêu thị điện máy - hàng gia dụng của Cty CP Điện tử - Tin học Đà Nẵng (Viettronimex), chúng tôi thấy hàng hóa đầy ắp trong các siêu thị, còn các nhân viên thì bận rộn, tất bật tư vấn, giới thiệu, bán hàng cho khách hàng. Ông Trần Minh DõngTổng Giám đốc Viettronimex cho biết: doanh nghiệp này đang tập trung tổng lực triển khai chiến dịch cung ứng hàng hóa, phục vụ cho dịp mua sắm lớn nhất trong năm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và cũng để tạo đà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh cả năm 2022. “Mặc dù đại dịch COVID-19 gây rất nhiều khó khăn, thách thức cho kinh tế đất nước nói chung, các doanh nghiệp nói riêng nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Nhà nước, tôi tin tưởng rằng kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó, có Viettronimex sẽ hồi phục mạnh mẽ và tăng tốc trở lại”, ông Dõng chia sẻ thêm.

Hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu của Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung đã hồi phục trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục “trợ lực” cho doanh nghiệp 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thiếu hụt lao động, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, các chi phí vận tải, logistics, v.v… vẫn còn tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tiếp tục được “trợ lực” để hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục tốt hơn, nhanh hơn, có như vậy mới đảm bảo được sự tăng trưởng trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Ông Phạm Trường Sơn đề xuất và HĐND TP đã phê duyệt miễn giảm tiền thuê đất tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn TP với thời gian miễn giảm là 1 năm cho 418 doanh nghiệp với tổng số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 25,6 tỷ đồng. Bà Trần Như Thiên Mỵ cho biết, hiện doanh nghiệp này đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu cho cả năm 2022 nên rất cần nguồn lao động để thực hiện các đơn hàng này, vì vậy, đề xuất Trung tâm dịch vụ việc làm của TP tăng cường tìm kiếm nguồn lao động có tay nghề ưu tiên cung ứng cho các doanh nghiệp cần nhiều lao động như Cty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Còn theo ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Tổng Giám đốc Cty CP cao su Đà Nẵng (DRC), do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã làm gia tăng chi phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu… Vì vậy, đề xuất các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan sớm có giải pháp kìm hãm, kéo giảm chi phí logistics xuống nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung, DRC nói riêng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Ông Trần Minh Dõng kiến nghị đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng về chi phí cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền điện, giảm tiền nước, giảm tiền lãi vay đối với các gói vay cũ và cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các gói vay mới, miễn giảm tiền BHXH… 

Riêng đối với người lao động, là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 cũng là lực lượng quan trọng nhất cho việc hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Cty TNHH Chế biến - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Hương Quế kiến nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần giúp cho các doanh nghiệp đảm bảo được nguồn lao động, chống đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát...

Hy vọng với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và người lao động, trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục hồi phục và có nhiều khởi sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, trước mắt là tạo điều kiện giúp cho người lao động ăn cái Tết ấm no và yên vui trong dịp Tết Nhâm Dần sắp đến. 

PHÚ NAM