Hội thảo quốc tế và triển lãm ảnh “70 năm - một chặng đường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga”

Thứ bảy, 04/07/2020 07:54

Cách đây tròn 70 năm, ngày 30-1-1950, Liên Xô trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam). Nhân sự kiện đặc biệt này, ngày 3-7-2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế và triển lãm ảnh “70 năm – một chặng đường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga” (30-1-1950 – 30-1-2020).

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng nêu cao tinh thần gắn kết của nhân dân hai nước suốt 70 năm qua, từ trận chiến bảo vệ Mát-xcơ-va mùa đông năm 1941 đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh đến sự hỗ trợ to lớn của Liên bang Nga về cả nhân lực và vật lực.

Tại Hội thảo có 6 tham luận được trình bày tập trung làm sâu sắc chính sách đối ngoại của hai nước; sự hợp tác giữa nhiều lĩnh vực quan trọng; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm tiếp tục duy trì, phát triển sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian đến.

Ông Plam Andrey Yurievich – Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng cho rằng nước Nga trước đây và hiện nay luôn được quan tâm tại đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Ngay trong sắc lệnh của Tổng thống Nga V.V.Putin ngày 7-5-2012 về các ưu tiên trong chính sách đối ngoại thì Việt Nam là một trong ba đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga tại châu Á. Ông Andrey khẳng định trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam không hề có một vấn đề chính trị nào không được giải quyết cũng như không có một lực lượng chính trị nào phản đối sự phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Nga luôn nhìn nhận Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng và chủ yếu trong việc phát triển quan hệ song phương về kinh tế - thương mại và mở rộng sự tham gia của Nga trong hòa nhập kinh tế khu vực. Ngọn cờ đầu hợp tác giữa hai nước là Liên doanh Vietsovpetro với các chỉ số cao về hiệu quả kinh tế, cung cấp 1/3 khối lượng khai thác dầu thô tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Adrey cho biết Việt Nam là đối tác truyền thống quan trọng của Nga trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự, quan hệ này hình thành do điều kiện lịch sử chiến tranh, đồng thời Nga còn đào tạo cán bộ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mặt khác, quan hệ giữa Nga và Việt Nam còn phát triển ở nhiều lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, giáo dục – đào tạo. “Chúng tôi sẵn sàng đề xuất với các bạn Việt Nam những giải pháp mới nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, chính phủ điện tử, thành phố thông minh, đào tạo online, tăng số học bổng cho các trường Đại học tại Nga”, ông Andrey khẳng định.

Để ghi lại dấu ấn một chặng đường đã qua, tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, lãnh đạo hai nước đã quyết định tổ chức “Năm Việt Nam tại Nga” và “Năm Nga tại Việt Nam”. Chương trình bao gồm hơn 100 sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quân sự kỹ thuật quân sự, khoa học công nghệ, phát triển hợp tác ở cấp địa phương. Tại thành phố Đà Nẵng, từ giữa năm ngoái và đầu năm nay đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Liên bang Nga.

Chủ tịch hội hữu nghị Việt – Nga TP Đà Nẵng – Nguyễn Đình Phúc nhận định việc tổ chức Hội thảo với sự tham dự và đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu đã cho thấy sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của các đại biểu đối với quan hệ Việt – Nga cần được tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy.

DIỆU HUYỀN