Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam có gì đặc biệt?

Thứ bảy, 02/07/2022 10:20
Lực lượng kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động lần đầu tiên sẽ biểu diễn trên đường phố TP Huế vào sáng 4-7 trong Vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân vòng chung kết khu vực phía nam, năm 2022. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý tại hội thi lần này.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam năm 2022 do Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi chủ trì ngày 1-7 tại TP Huế.

Hội thi là sự kiện quan trọng của ngành công an nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; có ý nghĩa biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân, xứng đáng với 16 chữ vàng của Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã trao tặng: ‘Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Kỵ binh tập tại bãi cỏ Phu Văn Lâu.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt báo chí thông tin về hội thi.

Diễn ra từ 4-7 đến hết ngày 6-7, Hội thi có sự tham gia của 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại gồm Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế với gần 1.500 vận động viên; ngoài ra còn có khoảng 600 cán bộ chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

Lễ khai mạc sẽ diễn ra trang trọng vào 7 giờ 30 phút sáng 4-7 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP.Huế). Sau lễ khai mạc là phần duyệt đội ngũ của 16 đội tuyển; khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và đội ngũ tân binh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp đến là khối mô tô và khối kỵ binh sẽ di chuyển ra Ngọ Môn và biểu diễn trên các trục đường từ đường Lê Duẩn, các cầu Trường Tiền, Phú Xuân…

Ngoài ra, còn có các màn biểu diễn khác như đồng diễn, phân thế bài Mai hoa quyền, biểu diễn khí công, công phá; biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, lực lượng Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị mới bổ sung của Bộ Công an. Những ngày vừa qua đoàn gồm 40 ngựa nghiệp vụ và các chiến sĩ đã thử tập dượt trên đường phố đã được sự đón nhận của bà con nhân dân.

Kỵ binh tập tại bãi cỏ Phu Văn Lâu.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ “kỵ binh” trên xe mô tô thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - lực lượng chuyên bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nguyên thủ quốc gia sẽ biểu diễn với nhiều cách lái chuyên nghiệp, độc đáo dự kiến sẽ nêu cao tinh thần trấn áp tội phạm của chiến sĩ công an.

Không kém phần độc đáo, đó là những màn biểu diễn khí công như đi trên thủy tinh, dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô, thả dao cắm vào bụng, dùng mắt đẩy cong thanh sắt; và phần bắn đạn súng tại quảng trường Ngọ Môn... Thiếu tướng Hiệp khuyến khích, mời bà con nhân dân địa phương tới xem để tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát.

Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, đây là lần đầu tiên tỉnh nhà chứng kiến màn biểu diễn rất thú vị của đội kỵ binh Đoàn Cảnh sát cơ động. Hội thi là dịp biểu dương, phô diễn những tinh hoa của cảnh sát, nhằm phục vụ việc trấn áp tội phạm hiệu quả hơn nữa.

HẦU TỶ