Hôm nay (1-6), tổng diễn tập phương án bảo vệ Lễ hội Pháo hoa quốc tế năm 2023 lần 2

Thứ năm, 01/06/2023 07:00
Ngày 31-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm buổi tổng diễn tập lần 1 triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.
Đại diện Tập đoàn Sun Group nêu một số đề xuất tại hội nghị.
Đại tá Trần Phòng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng thành phố, Tập đoàn Sun Group, Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000 và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP. Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Phòng Tham mưu đã báo cáo tình hình, kết quả buổi tổng diễn tập, những vấn đề cần lưu ý, điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH. Công an quận Hải Châu và Công an quận Sơn Trà cũng đã báo cáo tình hình thực tế sau buổi tổng diễn tập lần 1, nêu các kiến nghị, đề xuất, bổ sung về phương tiện, lực lượng để thống nhất phương án đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH trong các đêm pháo hoa.

Qua lắng nghe đề xuất của các phòng nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương, Đại tá Trần Phòng chỉ đạo một số nội dung về phương tiện, lực lượng tham gia đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH. Trong đó yêu cầu Công an quận Sơn Trà và Công an quận Hải Châu kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhà cao tầng xung quanh khu vực bãi bắn và sân khấu, khán đài; hạn chế người lên xem để đảm bảo an toàn cho tòa nhà và đảm bảo phương án an ninh.

Đại tá Trần Phòng chỉ rõ, năm nay tuy số lượng khách có vé vào khu vực khán đài giảm sâu tuy nhiên công tác đảm bảo ANTT không vì vậy mà bớt đi. Mua pháo hoa năm nay số lượng ghế ngồi của đại biểu và khán giả giảm rất nhiều so với những năm trước với chỉ khoảng 5.000 chỗ ngồi. Do đó, nhiều người sẽ không có vé xem pháo hoa nên rất có thể xảy ra tình trạng chen lấn, tập trung đông người và sẽ là điều kiện để các loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là các đối tượng móc túi, cướp tài sản.. Vì vậy, lực lượng Công an vẫn tổ chức, huy động tối đa lực lượng tham gia đảm bảo theo hướng bao quát tất cả.

Về vấn đề đảm bảo phòng chống tội phạm tại lễ hội, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố lên danh sách, sàng lọc và in bản ảnh các đối tượng hình sự, móc túi có khả năng hoạt động tại lễ hội. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường hoạt động của lực lượng tuần tra 911, 8394 ở vòng ngoài.

Đại diện Tập đoàn Sun Group nêu một số đề xuất tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000 đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến các công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH. Qua đó, các đơn vị thống nhất các nội dung và Công an TP sẽ hiệp đồng cùng các lực lượng tiến hành tổng diễn tập lần 2 vào ngày 1-6 để triển khai theo các nội dung đã điều chỉnh, bổ sung. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 thành công tốt đẹp.

MAI VINH