Hôm nay (25-2), V-League 2022 khai màn: Kỳ vọng giải đấu chất lượng

Thứ sáu, 25/02/2022 16:00

Qua rất nhiều cố gắng, nỗ lực của ban tổ chức giải và các CLB trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay (25-2), trái bóng tròn V-League chính thức quay trở lại. Sau mùa giải 2021 không đi đến đích, mùa này, người hâm mộ kỳ vọng giải đấu sẽ thích ứng an toàn với dịch bệnh để mang đến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn và đặc biệt sẽ cán đích thành công.

V-League 2022 được kỳ vọng sẽ hấp dẫn và kịch tính.

Trận đấu Bình Định vs Viettel sẽ không hoãn

Trước nhiều thông tin, rằng trận đấu trên sân Quy Nhơn giữa Bình Định vs Viettel sẽ bị hoãn. Thậm chí đội chủ nhà Bình Định đã gửi công văn đến VPF xin hoãn trận đấu vì nhiều cầu thủ của họ dính COVID- 19. Tuy nhiên, trận đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch, vậy đâu là nguyên nhân?

Tính đến sáng 24-2, CLB Bình Định có 13 ca nhiễm COVID- -19, chưa kể HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng và một số trợ lý cùng bác sĩ của đội cũng bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét kết quả kiểm tra COVID-19 vào sáng nay, đội bóng đất Võ vẫn có đủ 17 cầu thủ âm tính, trong đó có 2 thủ môn, nên trận đấu vẫn phải diễn ra theo đúng quy định. 

Điểm mặt những ứng viên vô địch

 Mùa giải 2022 hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi các đội bóng đều ấp ủ những mục tiêu lớn khi giải đấu quốc nội đã bị gián đoạn khá lâu. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, CLB HAGL đã thể hiện được sức mạnh của mình khi liên tiếp dẫn đầu BXH và gần như đã vô địch lượt đi. Mùa giải năm nay, đội bóng phố núi cũng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Dàn sao ở tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương… vẫn giữ phong độ tốt và sẽ là niềm hy vọng của đội bóng bầu Đức. Ngoài ra, HLV Kiatisuk sẽ có sự phục vụ của các ngoại binh chất lượng như Brandao, Mauricio, Kim Dong-su, Baiano. Họ đã tập luyện xuyên Tết để chờ ngày được ra sân.

Nói đến ứng viên vô địch, không thể không nhắc đến CLB Hà Nội. Sau khi bị Viettel biến thành cựu vương V-League, chắc chắn đội bóng thủ đô sẽ quyết làm tất cả để khẳng định lại vị thế của mình. Mùa giải năm nay, CLB Hà Nội sẽ có đội hình mạnh nhất khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng quay lại bên cạnh những tuyển thủ quốc gia đang giữ phong độ tốt như Quang Hải, Thành Chung, Tuấn Hải, Tấn Trường… Đội bóng bầu Hiển cũng đầu tư mạnh, mua sắm ngoại binh với Djuro Zec - chân sút đắt giá nhất V-League 2022 tính đến lúc này bên cạnh tiền đạo Josip Ivancic và Oseni. Trước thềm V-League 2022 khởi tranh, đội bóng thủ đô bất ngờ thay tướng khi HLV Park Choong-kyun - chiến lược gia từng giúp CLB Jeonbuk Hyundai Motors thống trị bóng đá Hàn Quốc trong một thập kỷ qua thôi việc. Tuy nhiên, họ cũng đã kịp thời bổ nhiệm ông Chun Jae Ho làm quyền HLV trưởng. Ông Chun Jae Ho đã có một năm làm việc tại CLB Hà Nội trong vai trò trợ lý về chuyên môn nên đã nắm được thông tin của đội bóng.

Mùa giải 2022, Viettel không còn sự phục vụ của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng sau khi họ đã để hai trụ cột của đội bóng về CLB SLNA. Tuy nhiên, đội bóng quân đội đã bổ sung 9 cầu thủ thuộc lứa U21 lên đội 1, cùng với đó họ cũng chú trọng đến vấn đề thể lực khi đã ký hợp đồng 2 năm với HLV nhiều kinh nghiệm đến từ Hàn Quốc Bae Ji-won (cựu trợ lý HLV Park Hang-seo). Ngoài ra, đội bóng hậu duệ Thể Công cũng bổ sung một chân sút ngoại hàng đầu của V-League đến từ Brazil là Geovane Mango, bên cạnh đó gia hạn hợp đồng với ngoại binh người Uzbekistan Jakhongir Abdumuminov (Jaha)… Mùa giải năm ngoái, chính đương kim vô địch Viettel là những người đã bám đuổi CLB HAGL trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Bên cạnh những ứng viên đã thể hiện được năng lực của mình ở giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam, mùa này, CLB Bình Định cũng sẽ là đối thủ mà các ứng viên vô địch phải dè chừng khi họ đã bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để đưa về 13 tân binh. Trong đó, những cái tên đáng chú ý như Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Đỗ Văn Thuận, Lý Công Hoàng Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tiến Duy, Trần Đình Trọng…

Siết chặt kỷ luật

Trước khi V-League 2022 khởi tranh, VFF đã ban hành các quy định xử  phạt nghiêm khắc đối với các CLB nếu có những vi phạm cả về hành vi lẫn lời nói xúc phạm các thành viên tham gia giải. Trong đó, với hành vi phân biệt chủng tộc, người vi phạm bị đình chỉ thi đấu hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 5 trận ở mọi cấp độ; đồng thời bị cấm vào sân vận động có thời hạn hoặc không có thời hạn và bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng. Đối với những hành vi đe dọa, chửi bới trọng tài, quan chức trận đấu, cầu thủ khác bằng hành động, lời nói, người vi phạm bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 2 trận và bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng. Trong trường hợp xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa khác, án phạt từ 10-25 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ 3-6 trận.

Những hành vi phạm lỗi nghiêm trọng hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác bị phạt tiền 30-40 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ 2-5 trận. Riêng hành vi xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, án phạt từ 40 triệu đồng và bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đến 24 tháng.

Ông Phan Anh Tú - Phó Trưởng Ban Kỷ luật cho hay: "Hình ảnh của bóng đá Việt Nam cần phải được chú trọng xây dựng và bảo vệ từ tất cả các thành viên tham gia giải đấu, từ lãnh đạo CLB, ban huấn luyện, cầu thủ, lực lượng trọng tài… Về phía Ban kỷ luật, chắc chắn các lỗi phản ứng, hành vi bạo lực gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của giải đấu sẽ phải có những hình thức kỷ luật, biện pháp tăng nặng đủ sức răn đe. Chúng tôi cũng đề nghị, BTC giải, Ban Trọng tài cần quán triệt và kiên quyết xử lý mạnh tay ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải đấu".

Vẫn còn nhiều thách thức

Để tránh tình trạng các CLB không kịp xoay xở vì có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, ban tổ chức đã quyết định cho các đội đăng ký tổng cộng 35 cầu thủ khi bước vào giải thay vì 30 như các mùa giải trước đây. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, một số CLB đã gặp khó khăn về nhân sự khi có nhiều cầu thủ mắc COVID-19.

 Theo lịch thi đấu, ở vòng 1, CLB Hà Nội và Đông Á sẽ gặp nhau vào lúc 19 giờ 15 ngày 25-2 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Tuy nhiên, ngày 22-2, Đông Á Thanh Hóa đã có công văn xin tạm hoãn trận đấu này vì lý do CLB có 18 cầu thủ mắc COVID-19, trong đó bao gồm 3 thủ môn. Mặc dù trong danh sách đăng ký tham dự giải có 4 thủ môn nhưng hiện ngoài 3 thủ môn dương tính thì thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đang được triệu tập tham dự đội tuyển U23 quốc gia thi đấu Giải U23 Đông Nam Á 2022. Trước tình thế này, ban tổ chức đã hoãn trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2022:

Ngày 25 -2 vào lúc 17 giờ Bình Dương - SLNA; 18 giờ Hà Tĩnh - Hải Phòng. Ngày 26-2 vào lúc 18 giờ Nam Định - HAGL; 19 giờ 15 Sài Gòn - Đà Nẵng.

Thành Danh