Hôm nay, 80 ngư dân gặp nạn sẽ về đất liền

Thứ sáu, 20/10/2023 06:24
Liên quan đến 2 tàu cá của ngư dân xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị chìm, chiều 19-10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp cho biết, hiện tàu KN 467 đã hoàn thành công tác tiếp nhận các ngư dân gặp nạn và 2 thi thể. Dự kiến đến trưa 20-10, tàu sẽ đưa các ngư dân cập cảng An Hòa (huyện Núi Thành).
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình thăm hỏi, tặng quà gia đình ngư dân gặp nạn.
Tàu CSB 8002 cùng các tàu khác vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Kết nối trực tiếp hình ảnh tìm kiếm, cứu nạn

Sáng 19-10, Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin Liên lạc, Bộ Quốc phòng) đã kết nối vệ tinh Vinasat từ các tàu tìm kiếm cứu nạn về Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Hình ảnh trực tiếp từ các tàu trên biển truyền dẫn vào đất liền qua vệ tinh Vinasat cho thấy, mặt biển trong xanh, có nắng nhẹ, tầm quan sát rất thuận lợi để các tàu tổ chức tìm kiếm theo đội hình song song, ô vuông, kết hợp, hỗn hợp, cùng với hàng chục tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam, tọa độ cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa hơn 130 hải lý.

Đại tá Nguyễn Đạt Phiên - Chính ủy Lữ đoàn 132 cho biết, hệ thống thông tin truyền dẫn điện thoại vệ tinh, hình ảnh đã được kết nối trực tiếp từ ngoài khơi vào đất liền, đến Sở chỉ huy Binh chủng Thông tin Liên lạc và Sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng, từ đó phục vụ cho công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo được thông suốt. Đặc biệt, trên các tàu tìm kiếm có hệ thống quan sát quang điện tử Panma-XU có tầm quan sát hàng chục km, có thể quan sát và phát hiện thân nhiệt vào ban đêm…

Tàu CSB 8002 cùng các tàu khác vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Từ ngoài khơi, qua liên lạc, ngư dân Lương Văn Cam- thuyền trưởng tàu QNa 90039 TS (tàu cứu 40 ngư dân và vớt 2 thi thể) kể lại giây phút nghe tin tàu QNa 90129 TS của ông Lương Văn Viên bị chìm. Ông Cam cho hay, tàu QNa 90129 TS bị lốc xoáy, chưa đến 5 phút là chìm hẳn, nhiều người rơi khỏi tàu quần với sóng gió rồi bám vào thúng nên mới thoát nạn. “Khoảng 19 giờ 30 ngày 16-10, khi tôi đang lái tàu thì nghe bộ đàm phát ra thông tin cầu cứu “tàu chìm rồi” và bên kia đầu dây đọc tọa độ. Sau đó, tôi cố gắng liên lạc lại nhưng không được. Tàu của tôi cách vị trí tàu QNa 90129 khoảng 18 hải lý, tôi cấp tốc chạy đến tọa độ nghe được. Đến 0 giờ ngày 17-10 tàu tôi đến vị trí trên. Lúc này quan sát thấy có 3 chiếc thúng nổi trên mặt nước, 40 ngư dân đang bám. Nếu lúc chìm tàu, ba chiếc thúng không lật ngửa thì 40 người rất khó qua khỏi”, ông Cam kể lại.

Sau khi cứu được 40 ngư dân, mọi người lên tàu ủ ấm, pha cháo húp lót dạ đồng thời thả 10 chiếc thúng xuống biển, tỏa ra tìm kiếm các ngư dân mất tích. “Đêm tối, sóng nhấp nhô nên việc nhìn thấy người trên biển là rất khó khăn, nếu cho tàu nổ máy thì không nghe được âm thanh gì. Chỉ còn cách thả thúng xuôi theo con nước, thỉnh thoảng mọi người hét lớn xem có anh em nào còn sống trả lời. Tìm đến sáng cũng không thấy ai. Sau đó, nhiều tàu cá nghe tin cũng tụ tập về vị trí tàu gặp nạn tìm kiếm. Qua đó phát hiện 1 thi thể, đến trưa thì phát hiện thêm 1 thi thể nữa…”, ông Cam thông tin.

Tàu KN 467 tiếp nhận các ngư dân gặp nạn vào rạng sáng 19-10.

Hành trình trở về

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, 22 giờ 30 ngày 18-10, tàu KN 467 tiếp cận tàu cá QNa 90039 của ngư dân Lương Văn Cam để tiếp nhận các ngư dân gặp nạn. Đến 0 giờ 45 ngày 19-10, tàu KN 467 đã tiếp nhận xong 43 ngư dân, trong đó có 3 ngư dân bị đau của tàu ông Cam và 2 thi thể. Sau đó, tàu KN 467 tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa 91782 TS do ông Trần Văn Kỵ chủ tàu kiêm thuyền trưởng để tiếp nhận 38 thuyền viên của tàu cá QNa 90927 TS bị chìm.

Qua liên lạc và vệ tinh, tàu đang di chuyển về cảng Chi đội Kiểm ngư số 3/Vùng 3 Hải quân (Tam Giang, huyện Núi Thành), dự kiến vào trưa nay 20-10 sẽ đến. Hiện tại trên vùng biển của tàu gặp nạn vẫn còn 10 phương tiện (3 tàu của Bộ Quốc phòng và 7 tàu cá) vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến chiều 19-10, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện gì thêm.

Được đưa lên tàu KN 467 để vào đất liền, ngư dân Trần Văn Tốt (1975, trú xã Tam Giang, Núi Thành) cho biết, ông cùng bạn thuyền xuất bến hơn 10 ngày trước. Đến 3 giờ sáng ngày 17-10, tàu cá bất ngờ chao đảo vì sóng lớn rồi sau đó chìm hẳn. Cũng may phần lớn bạn thuyền được những tàu cá ở gần đó cứu vớt, cho ăn ở những ngày qua. Đến sáng 19-10, ông Tốt cùng các thuyền viên được tàu KN 467 đón đưa lên tàu chăm sóc y tế, ăn uống.

Lực lượng chức năng trên tàu KN 467 thăm hỏi, kiểm tra tình hình sức khỏe của các ngư dân.

May mắn được cứu sống, ông Tốt không khỏi vui mừng, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn vì lo cho những bạn thuyền đang còn mất tích. “Sau tai nạn xảy ra, chúng tôi rất muốn về đất liền càng sớm càng tốt để gặp người thân. Nhưng mong muốn lớn nhất của anh em bây giờ là lực lượng chức năng sớm tìm thấy các bạn thuyền còn mất tích”, ông Tốt bộc bạch.

Là thuyền trưởng tàu KN 467 trực tiếp tham gia tiếp nhận các ngư dân gặp nạn, Đại úy Đặng Thành Sự cho biết, đến 12 giờ trưa 19-10, tàu đã đón tổng cộng 83 ngư dân bị nạn và 2 thi thể, trong đó có 5 ngư dân trên tàu cá tham gia tìm kiếm bị ốm và có người thân mất nên xin về cùng. “Chúng tôi sẽ đưa bà con về an toàn theo kế hoạch. Các chiến sĩ trên tàu cũng động viên, chăm sóc chu đáo cho các ngư dân, đồng thời động viên mọi người yên tâm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Trong quá trình hành trình về đất liền nếu ngư dân nào có khó khăn gì cứ đề xuất, chúng tôi sẽ tạo điều kiện giúp đỡ hết sức có thể”, Đại úy Sự nói.

Đến chiều 19-10, ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dù các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thêm các nạn nhân mất tích. Hiện Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn; thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng tại hiện trường để nắm tình hình; giữ liên lạc với tàu KN 467 để nắm hành trình đưa ngư dân về Tam Giang, cũng như chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận ngư dân và làm các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình người bị nạn.

TRẦN TÂN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình thăm hỏi, tặng quà gia đình ngư dân gặp nạn.

Ngày 19-10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình, kiêm Phó trưởng Ban cứu trợ tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình 2 ngư dân bị tử vong tại thôn Đông An (xã Tam Giang, Núi Thành), trao hỗ trợ 7 triệu đồng/nạn nhân cho gia đình 2 ngư dân tử vong là Đỗ Văn Hải và Lương Hùng Vương.