Hôm nay, Đại hội LĐBĐ Việt Nam khóa VII: Ghế Chủ tịch đã có chủ?

Thứ ba, 25/03/2014 08:32

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (25-3), Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VII Nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ chính thức được tổ chức tại trụ sở VFF (Mỹ Đình, Hà Nội), sau nhiều lần bị hoãn.

Thường thì trước mỗi kỳ ĐH, vấn đề nhân sự sẽ rất nóng. Thế nhưng, ĐH khóa VI này sẽ chẳng còn gì đáng chờ đợi khi tính đến hôm qua, ông Lê Hùng Dũng vẫn là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới. Và theo đánh giá chung của dư luận, có đến 99% ông Lê Hùng Dũng sẽ nắm ghế Chủ tịch VFF.

Vấn đề dư luận quan tâm ở đây là có phải ghế Chủ tịch VFF có thực sự ế? Theo lời ông Lê Hùng Dũng trong một cuộc trao đổi với báo chí gần đây thì ghế Chủ tịch VFF bây giờ chẳng thơm tho gì bởi bóng đá Việt Nam đã "xuống đáy" với đầy rẫy những vấn đề. Việc đang là ứng cử viên duy nhất cho ghế Chủ tịch VFF khiến ông Dũng bị nhiều bạn bè chê trách là "lao vào tổ kiến lửa".  

Gần như chắc chắn ông Lê Hùng Dũng sẽ giữ chức Chủ tịch VFF khóa VII.

Thực tế bóng đá Việt Nam đang như đoàn tàu trật đường ray mà nguyên nhân được cho do đầu kéo quá yếu. Có quá nhiều vấn đề tồn tại trong cách định hướng phát triển và phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Song, phải chăng vì thực tế ấy khiến ghế Chủ tịch VFF bị ế hay không vẫn là câu hỏi với nhiều người. Đơn giản vì chức Chủ tịch liên đoàn một bộ môn thể thao có tầm ảnh hưởng rất lớn đến xã hội như VFF mà bị ế thì hơi lạ.

1 năm trước, VFF đưa ra danh sách 8 ứng cử ghế Chủ tịch VFF khóa VII, trong đó có những nhân vật được cho là nặng ký như ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch VFF... Thế nhưng gần như lập tức, các ứng viên này lần lượt xin rút. Rốt cuộc, 8 ứng viên cuối cùng chỉ còn mỗi ông Lê Hùng Dũng.

Sau Đại hội này, chuyện ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch VFF sẽ không có ai bất ngờ. Vấn đề người ta quan tâm là rồi đây, một doanh nhân như ông Dũng có thể giúp vực dậy nền bóng đá nước nhà hay không.

Đặt giả thiết, chức Phó Chủ tịch phụ trách tại VFF sẽ thuộc về ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VPF (hiện có hai ứng viên cho vị trí này là ông Đoàn Nguyên Đức và ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Cty CP Động Lực) thì chắc chắn mối quan hệ giữa VFF và VPF sẽ bền chặt hơn, ăn rơ hơn. Bởi ai cũng biết, ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức luôn cùng "dây" trong suốt thời gian qua. Thế nhưng, liệu khi đã "quy về một mối" thì các ông này có cùng nhau nghĩ cách và hành động để giúp bóng đá nước nhà hay không mới là vấn đề.

 Gần như khẳng định Đại hội VFF khóa VII sẽ thành công với những nhân sự định sẵn. Điều người ta quan tâm là nhiệm kỳ này có mang lại thành công hay không cho bóng đá Việt Nam.

Quang Hải