Hơn 1.000 học sinh tiểu học tham gia thực tập phương án chữa cháy

Thứ ba, 27/02/2024 14:40
Ngày 27-2, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp với Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024.
Các em học sinh hồ hởi tham gia buổi thực tập, qua đó có cái nhìn trực quan và kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy.
Lực lượng cơ sở của trưởng Tiểu học Trần Văn Ơn sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy trong khay xăng.

Trước đó một ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 học sinh và cán bộ, giáo viên tại trường; cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy xảy ra, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn cho học sinh.

Học sinh sử dụng khăn ướt bị mũi thoát khỏi đám cháy giả định.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng đã xây dựng tình huống giả định điểm cháy xuất phát từ Thư viện tầng 1 của trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Học sinh được cán bộ, giáo viên hướng dẫn sử dụng khăn ướt bịt miệng, cúi thấp người để di chuyển ra khu vực an toàn. Một số cán bộ, giáo viên của trường cũng sử dụng bình chữa cháy xách tay và triển khai lăn vòi từ hệ thống chữa cháy vách tường để khống chế ngọn lửa. Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu đã điều động 3 xe chữa cháy đến cơ sở để dập lửa đồng thời cứu người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Buổi thực tập diễn ra thành công, là cơ hội tốt để các em thực hành và trải nghiệm không gian khi có sự cố cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu tổ chức chữa cháy.

Bà Ông Thị Thái Hằng – Hiệu trường Trường Tiểu học Trần Văn Ơn thông tin, ngoài tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy thường niên, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia chương trình “Một ngày làm chiến sĩ PCCC”, các hội thi, trò chơi vận động lồng ghép tuyên truyền, kiến thức... Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy tại cơ sở theo định kỳ và hướng dẫn của cơ quan Công an.

Các em học sinh hồ hởi tham gia buổi thực tập, qua đó có cái nhìn trực quan và kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy.

Thông qua việc thực tập phương án chữa cháy và CNCH nhằm đánh giá khả năng huy động và tổ chức CC và CNCH của lực lượng chữa cháy cơ sở của Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực tập phương án; tình trạng hoạt động của phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ và của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tham gia xử lý tình huống cháy, nổ tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Thiếu tá Trần Phước Hùng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu cho biết, trong Quý I-2024, Công an quận sẽ tiến hành tuyên truyền về PCCC cho 100% các trường học, đảm bảo kiến thức và kỹ năng cho học sinh; giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại và chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

M.VINH