Hơn 4.000 ngày đấu trí với “ông trùm” trong quán karaoke 360 độ (2)

Thứ sáu, 25/03/2016 10:47

* Kỳ cuối: "Ông trùm" thúc thủ trong đại bản doanh

(Cadn.com.vn) - Nhiều ngày đêm liên tục, các TS thay phiên bám sát địa bàn, theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Hàng chục TS của các đơn vị tham gia Ban Chuyên án 316N được bố trí các điểm quanh khu vực căn nhà 3 tầng của quán karaoke 3600 nơi Ngọc ở. Qua theo dõi, các TS phát hiện Ngọc cực kỳ cảnh giác với người lạ, kể cả khách quen cũng dè chừng khi giao tiếp, mua bán. Đặc biệt, ban ngày Ngọc và đàn em không hoạt động giao dịch tại nhà, dù có ai đến hoặc gọi điện hỏi mua ma túy Ngọc đều từ chối, không sử dụng điện thoại trực tiếp trao đổi mà nhắn tin, sử dụng nhiều số điện thoại. Ban ngày nhóm này không hoạt động, nhưng đêm đến, lợi dụng khách hàng đến hát karaoke ra vào đông, Ngọc và đàn em thực hiện việc giao "hàng".

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà chúc mừng lãnh đạo CA tỉnh
và Phòng CSMT.

Qua nhiều ngày theo dõi, đến gần 22 giờ ngày 18-3, thông tin của TS báo về việc có đôi nam nữ đến ngôi nhà của gia đình Ngọc, nhưng chỉ đối tượng nữ đi vào khoảng thời gian rất ngắn rồi đi ra cùng nam thanh niên lên xe bỏ đi. Nhận định đây không phải là khách hát karaoke mà có khả năng là đối tượng vào mua ma túy của Ngọc nên một tổ TS được lệnh bám theo. Khi đã xa căn biệt thự khoảng chừng 1km, tổ TS ra lệnh cho đôi nam nữ dừng lại để kiểm tra hành chính và phát hiện có ma túy trên người.

Nhận thông tin, chỉ huy Ban Chuyên án triệu tập cuộc họp khẩn để vạch kế hoạch phá án. "Đối tượng có vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ, vì vậy chúng tôi nhắc nhở CBCS phải tuyệt đối chấp hành kế hoạch đã phân công, không để xảy ra thương vong cho các TS cũng như người dân trong quá trình vây bắt" - Đại tá Lê Văn Đức - Trưởng Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam nói về việc triển khai phá án.

Nhận lệnh của lãnh đạo Ban Chuyên án, gần 30 TS của 4 đơn vị gồm Phòng CSMT CA tỉnh phối hợp Cục CSMT (Bộ CA), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 và CATP Hội An vào vị trí, đặc biệt là những TS nhận nhiệm vụ làm "nội ứng". Khi lực lượng nội ứng đã hoàn toàn làm chủ mọi tình huống trong quán, lực lượng TS bên ngoài cũng dần siết chặt vòng vây. Lệnh phá án phát ra, các TS đồng loạt ập đến khống chế 7 người, trong đó có 4 con nghiện đến mua hàng và 3 đối tượng của nhóm Ngọc gồm Phạm Minh Ngọc, Triệu Văn Phong (1991, trú xã Nam Hòa, H. Nam Trực, Nam Định) và Ngô Thiên Ân (1992, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An). Tang vật thu giữ gồm 11 gói ma túy đá (chưa xác định được trọng lượng), 1 khẩu súng ngắn bên trong có 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện, 1 cây trường thương, 2 cây gậy chữ T, phi tiêu, 3 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan. Tại CQĐT, các đối tượng bị bắt khai nhận đều nghiện ma túy nên chúng đã ra Hà Nội, Đà Nẵng để mua ma túy, sau đó mang về Quảng Nam bán kiếm lời lấy tiền tiêu xài và có nguồn ma túy sử dụng cho bản thân.

"Lúc khống chế, trên người Ngọc còn có bình xịt hơi cay, khẩu súng ngắn có 5 viên đạn bên trong đã lên nòng, chỉ cách nơi Ngọc đứng vài bước chân. Và khi bị bắt, Ngọc tỏ ra rất bất ngờ" - Đại úy Phạm Thế Trung kể lại.

Phạm Minh Ngọc (thứ 3 từ trái sang) cùng các đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Theo Đại tá Lê Văn Đức, đây là một trong những chuyên án mà tính chất của đối tượng ma mãnh, nguy hiểm, chúng chuẩn bị nhiều vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đây cũng là chuyên án tốn nhiều công sức nhất khi phải 12 năm theo dõi mới triệt phá được. Thời gian lâu như vậy vì đối tượng quá ma mãnh, gian xảo, nếu chưa đủ tang chứng thì không thể "bứt dây động rừng"... Thành công của chuyên án này nhờ sự nỗ lực, vất vả của các TS, sự phối hợp nhịp nhàng của CBCS thuộc Phòng CSMT, Cục CSMT, BTL Cảnh sát biển Vùng 2 và CATP Hội An. Vụ án đang được CQĐT hoàn tất hồ sơ để khởi tố các bị can, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Súng và hàng loạt hung khí bị thu giữ.

Nhằm ghi nhận, biểu dương, chia sẻ chiến công của CA tỉnh Quảng Nam nói chung và Phòng CSMT nói riêng trong việc phá thành công Chuyên án 316N, ngày 21-3, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên, chia vui, chúc mừng và trao 10 triệu đồng cho CBCS Phòng CSMT CA tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Văn Thu nhấn mạnh: "Hội An là thành phố du lịch, nên chúng ta không thể để tội phạm hoạt động phức tạp được, nhất là tội phạm về ma túy. Do vậy, việc phá thành công chuyên án đã góp phần quan trọng vào việc kiềm chế tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác". Ông Đinh Văn Thu cũng mong rằng, với thắng lợi trên, CBCS Phòng CSMT cùng với lực lượng CA các địa phương và các đơn vị khác tiếp tục có những đợt truy quét, xử lý nghiêm loại tội phạm này.

Tại buổi gặp mặt, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt của cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam dành cho lực lượng CA tỉnh trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Viết Lợi ghi nhận sự động viên, chia sẻ kịp thời của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đây Đại tá Nguyễn Viết Lợi hứa sẽ cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, qua đó góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trần Tân