Hơn 50 năm tù cho nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Thứ năm, 30/05/2019 13:20

Tuy tuổi đời của nhóm “đá xế” này còn khá trẻ, chỉ từ 18-30 tuổi nhưng hành vi của các đối tượng tỏ ra chuyên nghiệp với hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, những đối tượng này chưa học xong cấp 2 nhưng bản tính lười lao động, thích ăn chơi đua đòi nên sớm sa chân vào con đường phạm pháp. Trong đó, đối tượng cầm đầu của nhóm trộm này dù chỉ mới 30 tuổi nhưng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

6 bị cáo trong nhóm trộm lãnh tổng cộng 53 năm tù.

TAND tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo: Đỗ Văn Tú (1989), Nguyễn Văn Minh (1989), Đinh Văn Hảo (2001), Nguyễn Thành Công (1998, cùng trú xã Ia Glai, H. Chư Sê, Gia Lai), Nguyễn Văn Tú (2001, trú xã Đăk Rong, H. Kbang, Gia Lai) và Nguyễn Minh Vương (1993, trú TT Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai) về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, 2 đối tượng trong nhóm trộm này là Phạm Hoài Nam và Nguyễn Minh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Theo cáo trạng, đối tượng cầm đầu nhóm trộm này là Đỗ Văn Tú. Tháng 5-2008, khi chưa đầy 19 tuổi, Tú đã bị TAND H. Chư Sê tuyên phạt 14 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến tháng 12-2011 và tháng 1-2012, Tú tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên TAND H. Chư Sê tuyên phạt tổng mức án 40 tháng tù. Đến tháng 10-2014, Tú chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương nhưng chưa được bao lâu, y lại “ngựa quen đường cũ”, rủ rê các đối tượng khác thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, từ tháng 4-2017 đến tháng 12-2017, Đỗ Văn Tú đã rủ rê, lôi kéo Nguyễn Minh Vương, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Minh Tuấn và Đinh Văn Hảo để cùng nhau trộm cắp xe máy mang về bán lấy tiền tiêu xài. Đa phần các đối tượng đồng bọn với Đỗ Văn Tú chỉ mới học đến lớp 7, lớp 8 và sớm nhiễm các thói hư tật xấu. Để dễ bề thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Đỗ Văn Tú thuê trọ tại TP Pleiku cho các đối tượng trên ở cùng. Với thủ đoạn thuê ô-tô tự lái, xe taxi đến các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai rồi lợi dụng sơ hở của người dân, Đỗ Văn Tú cùng đồng bọn đột nhập các cơ quan Nhà nước, các hộ gia đình để trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy hiệu Sirius hoặc Exciter. Theo cáo trạng, trong 8 tháng, Đỗ Văn Tú cùng đồng bọn đã thực hiện 18 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 31 xe máy các loại với tổng giá trị là hơn 534,7 triệu đồng.

Không chỉ thế, nhóm đối tượng trên còn cực kỳ manh động khi mang theo các loại hung khí để chống trả khi bị phát hiện, như: tuýp sắt, roi điện, bình xịt hơi cay... và ngang nhiên đột nhập trụ sở cơ quan thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Cụ thể, vào chiều ngày 14-11-2017, Đỗ Văn Tú nói Nguyễn Văn Minh thuê ô-tô chở Tú và Tuấn đến H. Đức Cơ (Gia Lai) tìm nơi trộm cắp xe. Đến nơi, Tú thấy bên trong sân của Trung tâm giáo dục thường xuyên H. Đức Cơ để nhiều xe máy nên nói cả bọn chờ thời cơ ra tay trộm cắp. Đến 22 giờ cùng ngày, cả bọn quay lại rồi dùng kìm cộng lực cắt lưới rào B40 rồi lẻn vào bên trong. Tại đây, cả bọn dùng vam phá khóa trộm cắp 3 xe máy rồi mang về TP Pleiku.

Đến ngày 20-12-2017, đối tượng cầm đầu nhóm trộm này là Đỗ Văn Tú cùng một số đồng bọn bị cơ quan Công an bắt giữ và truy thu nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: trong tổng số 18 vụ trộm thì Đỗ Văn Tú đã tham gia thực hiện tất cả 18 vụ chiếm đoạt 31 xe máy, tổng giá trị hơn 534 triệu đồng, còn các đối tượng khác tham gia từ 3-12 vụ trộm cắp xe máy.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời khai rõ Đỗ Văn Tú chính là kẻ chủ mưu cầm đầu và trực tiếp tham gia phạm tội. Xét hành vi trộm cắp tài sản của Đỗ Văn Tú cùng đồng bọn là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm vào trật tự trị an xã hội. Bên cạnh đó, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất có tổ chức... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tú 15 năm tù, Nguyễn Văn Minh 13 năm tù, Nguyễn Thành Công 11 năm tù, Nguyễn Văn Tú 7 năm tù, Đinh Văn Hảo 3 năm tù và Nguyễn Minh Vương 4 năm tù.

M.TÂN