Hơn 7 giờ dập tắt vụ cháy lớn tại rừng Nam Hải Vân

Thứ năm, 18/08/2016 11:55

* Huy động hơn 600 người, 13 xe chữa cháy

* Khoảng 90ha rừng bị cháy, trong đó có 7,8ha rừng thông 30 năm tuổi

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 30 ngày 17-8, trong khi đi làm rừng, một số người dân ở Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện có cháy xảy ra tại Tiểu khu 4A thuộc khu vực rừng Nam Hải Vân (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) nên điện báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng CSPCCC số 4 Liên Chiểu cùng lực lượng CSPCCC Đà Nẵng huy động hơn 120 CBCS và 10 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Ngay sau đó, hơn 500 người thuộc lực lượng vũ trang gồm: Quân đội, Bộ đội biên phòng, CAQ Liên Chiểu, CAP Hòa Hiệp Bắc cùng lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ… cũng đã có mặt, chia thành nhiều mũi để tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy. Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Q. Liên Chiểu gồm Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND quận cũng có mặt để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Ảnh: P.T-X.C

Là đơn vị có mặt đầu tiên ngay sau khi xảy ra cháy rừng, Đại tá Lê Thọ - Trưởng phòng CSPCCC số 4 Liên Chiểu cho biết: “Chúng tôi có mặt 15 phút sau khi nhận được thông tin. Khu vực cháy đầu tiên là rừng nằm phía taluy âm đường đèo Hải Vân. Tuy nhiên, do tiết trời hanh khô lại gặp gió mạnh đã thổi tàn lửa cháy lan lên khu vực rừng nghèo nằm ở taluy dương đường đèo Hải Vân. Theo đó, đám cháy bùng phát và lan ra diện rộng từ dưới miếu ông Cọp lên đến gần đỉnh đèo. Ngoài các lực lượng kể trên, còn có 3 xe chữa cháy của Cty xăng dầu quân đội, Xí nghiệp Xăng dầu Petec và Cty CP Quản lý và khai thác Hầm đường bộ Hải Vân hỗ trợ...”.

Được biết, do địa hình quá hiểm trở, dốc dựng đứng lại không có lối đi, để tiếp cận và khống chế đám cháy, các lực lượng chức năng phải chia thành nhiều mũi, mở đường men theo sườn núi, phát ranh mà đi. Đại tá Phan Văn Dũng - Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về cứu nạn và cứu hộ Sở CSPCCC TPĐN chia sẻ thêm: “Địa hình hiểm trở nên gây không ít khó khăn trong công tác chữa cháy. Chúng tôi phải tự mở đường để đưa vòi chữa cháy. Theo đó, anh em phải rất vất vả mới có thể đến khu vực có cháy để khống chế từng khu vực, không để cháy lan...”.

Đến 15 giờ, với sự nỗ lực của hơn 620 người thuộc CSPCCC Đà Nẵng, lực lượng vũ trang và các lực lượng khác, đã cơ bản khống chế được khu vực cháy rừng nằm phía taluy âm, đồng thời tiếp tục xử lý cháy rừng ở phía khu vực taluy dương đường đèo Hải Vân.





Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa ở rừng Nam Hải Vân.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, nguyên nhân do trong lúc một hộ dân đốt thực bì thì có 3 quả lân tinh phát nổ, gặp gió to cùng thời tiết hanh khô nên tàn lửa nhanh chóng bén lên trên dẫn đến cháy... Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thiết, ước tính đã có 48ha rừng nằm ở phía taluy âm đường đèo Hải Vân, trong đó có 7,8ha rừng thông trồng từ năm 1986 (số còn lại là lau lách, dây leo) và 42ha rừng nghèo nằm ở taluy dương (chủ yếu lau lách, dây leo) bị cháy rụi.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý tàn dư đám cháy. “Tối lực lượng vẫn bám trụ tại đèo Hải Vân. Tuy nhiên, chúng tôi đã cho gọi CBCS và anh em chữa cháy lên vì trời tối, khu vực phía dưới rất dốc, nguy hiểm. Chờ sáng mai (18-8), tiếp tục xử lý tàn dư của cháy gây ra” - ông Nguyễn Hữu Thiết cho biết thêm.

Phan Thủy

ĐÀ NẴNG- Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND Q. Liên Chiểu xử lý trách nhiệm của lực lượng được giao quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực rừng tự nhiên bị xâm hại thuộc Tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố trong tháng 8-2016. Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao UBND Q. Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT khẩn trương điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật đối với ông Trần Viết Hòe, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 15-9-2016.

QUỐC DŨNG