Họp báo Chính phủ thường kỳ: Nêu bật hàng loạt vấn đề nóng

Thứ hai, 05/06/2023 06:55
Chiều 3-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện các bộ ngành đã trả lời hàng loạt vấn đề nổi cộm, nóng bỏng trong thời gian gần đây, như lãi suất ngân hàng, tình hình thiếu điện, tiêu cực liên quan đến giấy khám sức khỏe, tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không...
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo giới.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ.

Buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Ưu tiên thực hiện hiệu quả hơn nữa mục tiêu tăng trưởng

Thông tin về phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Ngày 3-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 nhằm đánh giá, thảo luận về: tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi phân tích tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, nhất là trong bối cảnh thời gian tới những khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn cơ hội, thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, cần phải nắm chắc tình hình; đặc biệt quan tâm công tác phân tích, dự báo để có phản ứng chính sách hiệu quả, kịp thời, sát thực tiễn.

Quan điểm chỉ đạo, điều hành phải nhất quán theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã đề ra, trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời phải giữ vững được sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu, từ kết quả thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo thêm dư địa từ nay tới cuối năm, cần ưu tiên thực hiện hiện quả hơn nữa mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tận dụng tốt các cơ hội và tạo không gian phát triển mới.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà tại Họp báo.

Mặt bằng lãi suất đang giảm

Về vấn đề lãi suất và tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, chỉ tiêu tín dụng đầu năm nay Ngân hàng Nhà nước đã công bố tăng trưởng tín dụng khoảng 14-15% và cũng đã phân bổ phù hợp cho từng tổ chức tín dụng có kế hoạch tăng trưởng trong năm. Đến hết tháng 5, tín dụng nền kinh tế về mặt số liệu đạt trên 12,8 triệu tỷ đồng, tức là mức tăng khoảng 3,17% so với cuối năm 2022.

Đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước, chiếm khoảng 44% thị phần tín dụng thì tăng trưởng mới được khoảng 35% so với mức Ngân hàng Nhà nước đã giao. Nhóm ngân hàng cổ phần chiếm khoảng 44% thị phần thì đang được khoảng một nửa so với mức được giao. Như vậy cả 2 nhóm này chiếm khoảng 91% thị phần tín dụng, vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng cho thời gian còn lại của năm.

"Nhìn lại giờ này năm 2022, tín dụng tăng xấp xỉ 8% so với cuối năm 2021. Như vậy, trong điều kiện điều hành chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không thay đổi, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%, năm nay nhích hơn một chút, từ 14% đến 15% mà tín dụng tăng thấp như thế". Phó Thống đốc phân tích và nhấn mạnh "rõ ràng sức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu, yếu hơn đáng kể so với năm ngoái".

Từ thực tế đó, Ngân hàng Nhà nước đưa ra các giải pháp. Đối với ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Sau rất nhiều động thái điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 3 đến tháng 5, mặt bằng lãi suất cũng đã giảm, số liệu gần đây cho thấy lãi suất cho vay của các bảng vay mới bình quân hiện tại khoảng 9,07%, giảm 0,9% so với cuối năm ngoái.

"Với số liệu như thế này, chúng tôi tin tưởng rằng mặt bằng lãi suất đang giảm và cũng sẽ giảm trong thời gian tới", Phó Thống đốc cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời báo chí.

Bộ Công Thương thông tin về tình hình thiếu điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thực tế có một số nơi hiện nay đang thiếu điện cho sản xuất cũng như đời sống của người dân. "Thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin chia sẻ khó khăn của một số doanh nghiệp, cũng như sự bất tiện, nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt, trong cuộc sống hằng ngày, nhưng đây chỉ là trong một thời gian nhất định thôi", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Ngay từ đầu năm 2023, nhận định tình hình khó khăn trong cung ứng điện năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nguồn và lưới điện. Tăng sản lượng than cho cấp điện, điều tiết việc cung cấp than để tăng lượng than cho phát điện khoảng 300.000 tấn cho tháng 5 và khoảng 100.000 tấn cho mỗi tháng tiếp theo (tháng 6, tháng 7); tăng 18% lượng khí cấp khu vực Đông Nam Bộ và 8% lượng khí cấp khu vực Tây Nam Bộ cho sản xuất điện.

Về các nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Tính đến 17 giờ 30 ngày 31-5-2023, có 7 dự án với tổng công suất 430,22 MW đã chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Ngoài ra, có 40 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo giới.

Bộ Công an trả lời về giấy khám sức khỏe

Trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng làm giả hoặc cấp khống, bán giấy chứng nhận sức khỏe, Trung tướng Tô Ân Xô- Người phát ngôn của Bộ Công an đánh giá, tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài và ở nhiều địa phương, nhưng chưa ngăn chặn được triệt để do nhu cầu về giấy khám sức khỏe của người dân rất cao, để phục vụ đi học lái xe, xin việc hay liên quan bảo hiểm,... Từ đó phát sinh những tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội xảy ra tại các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn Biên Hòa. Quá trình khám xét tại các phòng khám, địa điểm liên quan, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội; hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám. Lực lượng Công an cũng đã tạm giữ 18 đối tượng liên quan đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên để bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Những người mua các giấy tờ này không đi khám bệnh, không có bệnh nhưng vẫn được nghỉ và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hiện Bộ Công an đang chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các hành vi phạm tội.

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không diễn biến phức tạp

Trả lời báo chí về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an luôn xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, từ ma túy phát sinh các tội trộm cắp, cướp giật, giết người, cướp của,... nên Bộ Công an luôn chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố trên 13.000 vụ án liên quan đến ma túy; với trên 20.000 đối tượng, thu giữ 14.225kg heroin, hơn 4.000kg ma túy...

Qua công tác đấu tranh nổi lên một số hiện tượng tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn, có sự liên kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Nổi lên việc các đối tượng người nước ngoài câu kết, móc nối với các đối tượng trong nước để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó là tình trạng đối tượng người nước ngoài lợi dụng các tuyến hàng không để chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay tại Việt Nam. "Điển hình là vụ tiếp viên hàng không vừa qua, Bộ Công an đã truy xét, lật lại các manh mối và đã bắt giữ hơn 200 đối tượng liên quan. Và việc điều tra này sẽ được tiếp tục", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

XUÂN TÙNG – THANH VÂN