Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao: Chính thức lên tiếng về lô hàng thiết bị quân sự từ Việt Nam đến Ukraina

Thứ sáu, 25/07/2014 06:37
Người phát ngôn Lê Hải Bình.

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-7, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước thông tin Phần Lan tạm giữ lô hàng thiết bị quân sự từ Việt Nam đến Ukraina, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: Đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa và bảo dưỡng trong khuôn khổ quan hệ hợp tác quốc phòng truyền thống Việt Nam - Ukraina. Việc làm này là hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp cũng như thông lệ quốc tế. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết những vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan.

Trước câu hỏi về việc một người đàn ông Trung Quốc cầm dao tấn công 5 người phụ nữ Việt Nam, làm 3 người bị chết và 2 người bị thương tại thành phố Cảng Phòng Thành, Quảng Tây (Trung Quốc), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc, cũng như của tỉnh Quảng Tây, để xác minh thông tin, trong đó bao gồm cả thông tin về nhân thân của các nạn nhân, đề nghị cứu chữa kịp thời những người bị thương, cũng như giải quyết hậu sự cho những người bị thiệt mạng.

Ngay trong ngày 23-7-2014, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây, yêu cầu ngay lập tức, bằng mọi giá cứu chữa cho 2 người bị thương, cũng như sớm điều tra vụ việc. Ngay sáng 24-7-2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Phó Đại sứ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao đổi về sự việc này.

Trước thông tin về việc Trung Quốc đã nạo vét hơn 1,7 km kênh đào quanh đảo Duy Mộng thuộc một trong các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mọi hoạt động của Trung Quốc tại hai quần đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong vụ máy bay MH17, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: Hiện nay các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, Ukraina và Hà Lan đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các nước sở tại để sớm giải quyết hậu sự cho 3 người Việt Nam trên chuyến bay này. Đồng thời Bộ Ngoại giao đang hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết cho gia đình các nạn nhân có thể sớm đưa thi hài, di hài của nạn nhân về nước.

N.L (theo Bộ Ngoại giao)

Tại họp báo thường kỳ ngày 24-7, Bộ Ngoại giao thông báo: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Cộng hòa Czech và Cộng hòa Ba Lan từ ngày 24 đến 26-7. Tại cả hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Từ ngày 28 đến 29-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông – Hàn Quốc lần thứ 4. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Kông – Hàn Quốc lần thứ 4 sẽ tập trung rà soát tình hình triển khai hợp tác trong năm qua, đặc biệt là việc thực hiện các dự án thí điểm và Quỹ hợp tác Mê Kông – Hàn Quốc; thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2014-2017 trong 6 lĩnh vực ưu tiên hợp tác (cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin – truyền thông, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển nguồn nhân lực); thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.