HỌP BÁO VỀ VIỆC TRUNG QUỐC MỞ THẦU QUỐC TẾ 9 LÔ DẦU KHÍ TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA VIỆT NAM: Phản bác hành vi sai trái của Trung Quốc

Thứ năm, 28/06/2012 00:00

* Tổng diện tích 9 lô dầu khí lên tới 160.129,38 km¬2, tương đương 1/2 diện tích đất liền của Việt Nam

* Điểm gần nhất trong số 9 lô dầu khí chỉ cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 30 hải lý.

* Trao công hàm phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

 Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu chủ trì họp báo.

(Cadn.com.vn) - Chiều 27-6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức họp báo về việc Trung Quốc mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Buổi họp báo thu hút sự tham dự đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế. Nhiều phóng viên, với tư cách cá nhân, bày tỏ sự bất bình trước động thái của Trung Quốc.

Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc PVN cho biết: Ngày 23-6 vừa qua, trên mạng Trung Quốc cả tiếng Trung và tiếng Anh của Tổng Cty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu 9 lô dầu khí trong kế hoạch mời thầu 2012 cho các nhà thầu trong và ngoài nước với tổng diện tích các lô 160.129,38 km2. Qua kiểm tra tọa độ do Trung Quốc công bố, cơ quan chức năng Việt Nam khẳng định, các lô này nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam, trùng lên các lô thứ tự 128 -132 và 145 - 156 mà PVN đã tiến hành các hoạt động dầu khí cùng các đối tác dầu khí của mình.

Trung Quốc lại cử tàu Hải giám vào biển Đông
Ngày 26-6, một nhóm tuần tra bao gồm 4 tàu Hải giám Trung Quốc (CMS) đã di chuyển từ một thành phố duyên hải tiến về biển Đông của Việt Nam.
Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, nhóm tàu trên dự kiến thực hiện hành trình 4.500 km trong chiến dịch tuần tra này, thậm chí còn nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập theo đội hình sẽ được tiến hành “nếu điều kiện hàng hải cho phép”.                                                                     
VOV

Ông Hậu giới thiệu bản đồ, chỉ rõ các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, việc xác định vùng ranh giới ngoài của Việt Nam phù hợp hoàn toàn với Công ước Quốc tế về luật Biển. 9 lô mà CNOOC vừa mời thầu nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Từ giới hạn vùng đó, vào Quảng Ngãi chỉ cách 76 hải lý, cách khu gần nhất ở Nha Trang là 60 hải lý. Điểm gần nhất giữa Nha Trang và Phan Thiết có 57 hải lý. Và điểm gần nhất cách đảo Phú Quý chỉ hơn 30 hải lý.

Ông Đỗ Văn Hậu nói: “Về việc này, PVN có ý kiến chính thức như sau: PVN khẳng định CNOOC đã thông báo chào thầu dầu khí tại 9 lô trên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và vùng này không có tranh chấp... Đây là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Quốc tế về luật Biển và trái với thông lệ hoạt động dầu khí quốc tế. Hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền tài phán, lợi ích quốc gia của Việt Nam, gây căng thẳng thêm tình hình trên biển Đông. PVN cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC hủy bỏ ngay hoạt động mời thầu sai trái nói trên; thực hiện các nguyên tắc đã thống nhất giữa lãnh đạo hai nước; chấp hành nghiêm Công ước Quốc tế về luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên về biển Đông (DOC)”.

Ông Đỗ Văn Hậu khẳng định, PVN đề nghị các Cty dầu khí quốc tế không tham gia dự thầu các gói thầu mà Trung Quốc mời thầu trên vùng thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam luôn tôn trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. PVN cũng coi trọng quan hệ hữu nghị với CNOOC. Trên thực tế, PVN và CNOOC đã ký, triển khai một số hoạt động hợp tác về dầu khí và trong số các thỏa thuận này, chúng tôi cùng CNOOC có tiến hành hoạt động thăm dò chung tại vùng cấu tạo vùng bắc ngang vịnh Bắc Bộ. PVN hoan nghênh CNOOC và các Cty dầu khí Trung Quốc tham gia, hợp tác với PVN đầu tư vào các hoạt động dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam như các đối tác dầu khí khác, đương nhiên trên tinh thần tôn trọng luật pháp, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

 Trung Quốc mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
của Việt Nam, không phải khu vực tranh chấp. Ảnh: PVN cung cấp tại họp báo  

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Petro Việt Nam đã có giao thiệp gì với CNOOC về sự việc này, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu cho biết: Việc làm này của CNOOC không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà còn vi phạm thỏa thuận giữa CNOOC và PVN.

Về câu hỏi liên quan đến hoạt động hợp tác giữa Petro Việt Nam và các đối tác tại 9 lô dầu khí này và các điều kiện mà các Cty nước ngoài hợp tác với PVN cần tuân thủ, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu cho biết: Hiện Tập đoàn đã có hợp tác với Cty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) tại Lô 128; Tập đoàn Gazprom (Nga) tại các Lô từ 129 đến 133; Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) tại các Lô từ 156 đến 158 và Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-đơn vị thành viên của PVN) tại các Lô 148, 149.

Trả lời câu hỏi về việc Cty dầu khí nước ngoài muốn hợp tác phải theo điều kiện gì, ông Hậu cho biết hiện nay có khoảng 60 đối tác nước ngoài ký hợp đồng, hợp tác với PVN. Ngoài việc có kinh nghiệm, nguồn lực thì điều kiện tiên quyết là phải tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển, Công ước Quốc tế về luật Biển, thông lệ hoạt động dầu khí quốc tế. “Tôi xin khẳng định, PVN phản đối việc gọi thầu của CNOOC và kêu gọi các Cty dầu khí quốc tế không tham gia dự thầu tại các lô mà CNOOC mời thầu... Nếu họ tiếp tục, PVN sẽ phản đối đến cùng. Tôi tin rằng, Nhà nước Việt Nam cũng không cho phép phía Trung Quốc triển khai các hoạt động dầu khí tại đó”, ông Hậu nói.


Trong ảnh: Hoạt động hợp tác khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN

Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc PVN khẳng định, động thái của Trung Quốc không tác động đến các đối tác của Việt Nam. Ông nói: “Cũng có một số đối tác nhận được ý kiến từ Trung Quốc nhưng tôi xin khẳng định, các đối tác dầu khí nước ngoài của PVN cũng khẳng định các việc Việt Nam tiến hành là hoàn toàn hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế khi triển khai mời, ký kết hợp đồng hợp tác dầu khí tại đây và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới”.  

Trả lời câu hỏi của báo chí về một số tuyên bố của Trung Quốc về cách gọi khu vực, diện tích mà CNOOC mời thầu, ông Hậu nói: “Khu vực này hoàn toàn thuộc lãnh thổ Việt Nam và chúng tôi không quan tâm phía Trung Quốc gọi đó là gì... Các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại đây đã tiến hành từ lâu, và đây là lần đầu tiên, CNOOC, với sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc tiến hành mời thầu lần đầu tiên”. Trả lời câu hỏi của một tờ báo Nhật Bản về việc tháng 7 sắp tới Việt Nam mời nhà thầu Nhật Bản tham gia dầu khí có bị ảnh hưởng bởi động thái của CNOOC hay không, ông Hậu khẳng định, việc mời thầu đó không hề bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của CNOOC.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Văn Hậu cho biết PVN sẽ có thư chính thức gửi CNOOC để phản đối và yêu cầu hủy kế hoạch mời thầu sai trái của CNOOC. Cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm phản đối CNOOC mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

B.Thùy – TTXVN