Hợp lực đẩy lùi tội phạm

Thứ năm, 30/11/2017 10:11

CA 4 xã H. Hòa Vang và TX Điện Bàn ký kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh năm 2017.

Sau hơn 6 tháng ký kết quy chế phối hợp giải quyết an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh giữa 4 xã Hòa Tiến, Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) và Điện Tiến, Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam), tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong khu vực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ phạm pháp xảy ra đã được lực lượng CA các xã nhanh chóng phối hợp điều tra, làm rõ. Điển hình, tối 6-6, Nguyễn Quang Cường, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Đức Hậu Nhân, Nguyễn Đức Sĩ (cùng trú xã Điện Hòa) đến chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến) tìm Lê Văn Phít (trú xã Điện Tiến) giải quyết mâu thuẫn, nhưng lại gây thương tích người bạn của Phít là Nguyễn Trọng Nghĩa (trú xã Hòa Châu); sau đó Cường, Tuấn, Nhân, Sĩ bị CAH Hòa Vang khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tiếp đến, sáng 21-10, tổ tuần tra 8394 xã Hòa Tiến phát hiện Đinh Ngọc Lành, Lê Hoài Bảo (cùng trú xã Hòa Tiến) chạy xe máy chở 2 mô-tơ điện lưu thông ở khu vực giáp ranh xã Điện Tiến có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận, trong đêm đột nhập cơ sở sản xuất than đá ở xã Điện Hòa trộm 2 mô-tơ trên. Ngoài ra, từ tin báo nhân dân, các lực lượng còn tham gia đẩy đuổi nhiều tụ điểm đánh bạc, gây rối trật tự…

Theo ông Trần Đá- Trưởng thôn 2 Thái Sơn (xã Điện Tiến), đặc thù của vùng giáp ranh là địa bàn "hở", công tác quản lý đối tượng vi phạm pháp luật còn theo kiểu "đèn nhà ai nấy rạng", chưa có sự phối hợp đồng bộ nên khi đối tượng bị truy đuổi, chỉ cần chạy qua một hẻm nhỏ là đến địa phương khác, do đó các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Song, từ khi lực lượng CA các xã ký kết quy chế phối hợp thì tình hình tội phạm trong khu vực đã được kéo giảm đáng kể. "Trước đây, xã nào biết xã nấy, nhưng từ khi có sự phối hợp thì ngoài giải quyết các vụ việc liên quan một cách nhanh gọn, có trách nhiệm thì tình cảm nhân dân các địa phương càng thêm gắn bó. Không chỉ là việc tập thể mà những khi hiếu hỷ, anh em cũng qua lại thăm hỏi với nhau, rất tình cảm" - ông Đá phấn khởi cho biết thêm.

Nói về hiệu quả khi thực hiện quy chế phối hợp, Trưởng CAX Hòa Tiến  Trần Kiều Vinh cho rằng, phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm ở vùng giáp ranh thời gian qua hoạt động hiệu quả là nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo các địa phương đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với các lực lượng chức năng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm; tạo thành một khối thống nhất vững chắc, hợp lực đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. "Nhiều năm trước, để xây dựng được phong trào ở các thôn vùng giáp ranh là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Nhưng khi mô hình liên kết về ANTT vùng giáp ranh chính thức đi vào hoạt động thì lòng tin của người dân càng được nâng cao. Việc lớn, việc nhỏ tất thảy người dân đều nhiệt tình tham gia, bất kể đêm hôm. Điểm nổi bật của hình thức phối hợp này là trao đổi những thông tin có giá trị do nhân dân cung cấp hoặc thông tin về đối tượng thuộc diện quản lý; qua đó, giúp lực lượng CA theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng, thuận lợi hơn trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình hình TTATXH trong khu vực giáp ranh ngày càng thêm ổn định" - anh Vinh chia sẻ.

VY HẬU