Họp rút kinh nghiệm việc chi viện chữa cháy tại Công ty TNHH Woochang

Thứ năm, 09/06/2022 15:11
Ngày 8-6, Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm việc tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Woochang Việt Nam, khu công nghiệp Trảng Nhật (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25-5. Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp.
Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm từ vụ cháy.
Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin yêu cầu chi viện lúc 13 giờ 50 ngày 25-5. Ngay sau đó, Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương điều động sự tham gia của 10 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an của 7 quận, huyện và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tổng cộng đã sử dụng 11 xe chữa cháy, xe CNCH và hơn 70 cán bộ chiến sĩ tham gia. Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

Khi tiếp cận hiện trường, lửa đã bao trùm một khu vực lớn nhà xưởng. Theo chiến thuật, các đơn vị chi viện của Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng khác nhau. Mặt khác cũng phun nước làm mát, chống cháy lan sang khu vực nhà kho thành phẩm phía Đông và các khu vực lân cận. Công an TP Đà Nẵng cũng triển khai đội hình truyền tiếp nước con thoi, tiếp nước chữa cháy cho các xe chữa cháy cho Công an tỉnh Quảng Nam đang triển khai vào hướng tấn công chính tại hướng Tây Bắc của khu vực nhà xưởng và hỗ trợ lực lượng tại chỗ của công ty di chuyển tất cả nguyên liệu, thành phẩm của kho thành phẩm ra ngoài.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm, đến 16 giờ 15 cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khống chế được đám cháy, bảo vệ an toàn nhà kho thành phẩm với diện tích khoảng 700m2, kho nguyên liệu khoảng 540m2.

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm từ vụ cháy.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã trình bày, phân tích các ưu điểm, khuyết điểm để rút kinh nghiệm khi chữa cháy và các mặt công tác khác như thông tin liên lạc, công tác bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ chữa cháy và tổ chức tìm kiếm, khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy… Các ý kiến đều đánh giá các đơn vị được huy động tham gia chữa cháy đã tổ chức tốt việc thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, nhận tin nhanh chóng, kịp thời phát lệnh cho đơn vị xuất xe đến hiện trường; Công tác tổ chức trinh sát đám cháy chính xác, kịp thời cung cấp các thông tinh trinh sát cho Chỉ huy chữa cháy để ra các biện pháp, chiến thuật chữa cháy hợp lý; Công tác chỉ huy tại chỗ và CBCS tham gia chữa cháy có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Phan Văn Dũng cho biết, từ khi ký kết quy chế phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam trong công tác chữa cháy và CNCH thì đây là vụ cháy đầu tiên mà lực lượng Công an TP Đà Nẵng chi viện, nhưng các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện đúng theo nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục huy động và theo phương án chi viện đề ra.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương các lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chữa cháy có hiệu quả tại Công ty TNHH Woochang ở Quảng Nam. Qua cuộc họp rút kinh nghiệm, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu, sau mỗi vụ cháy xảy ra lãnh đạo Công an các quận huyện, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cần thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy và báo cáo kết quả để tập hợp rút kinh nghiệm chung cho toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP. Qua đó, kịp thời tìm ra những ưu, khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót và các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn quản lý.

MAI VINH