Huế đấu thầu lại dự án cầu Vỹ Dạ sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm
Ngày 9-5, Sở Tài chính TP Huế cho biết, sau khi chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình vì vi phạm nghiêm trọng tiến độ và nghĩa vụ hợp đồng, cơ quan này đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP Huế xây dựng kế hoạch đấu thầu lại các hạng mục còn dang dở thuộc gói thầu số 28 của dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương.
Theo Sở Tài chính TP Huế, Ban Quản lý dự án hiện đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai quy trình đấu thầu theo quy định. Tuy nhiên, do dự án sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chủ đầu tư phải thực hiện thêm bước xin ý kiến và chờ phản hồi từ phía ADB trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.
Dự kiến, sau khi nhận được ý kiến phản hồi của ADB, TP Huế sẽ tổ chức đấu thầu lại các hạng mục còn lại của gói thầu số 28 trong tháng 6 tới. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027.
Trước đó, vào tháng 4-2026, Ban Quản lý dự án đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình sau nhiều lần cảnh báo nhưng nhà thầu không khắc phục được tình trạng chậm tiến độ kéo dài.
Theo chủ đầu tư, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 đến tháng 3-2026, nhà thầu gần như không huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai các hạng mục chính tại cầu Vỹ Dạ cũng như các hạng mục lan can, biển báo tại cầu Như Ý. Việc thi công cầm chừng khiến công trình tiếp tục đình trệ.
Đến cuối tháng 3-2026, giá trị giải ngân lũy kế của gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng giá trị hợp đồng hơn 114 tỷ đồng. Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu hợp đồng cũng như các cam kết mà nhà thầu đã ký kết.
Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đã ban hành hơn 10 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại. Tuy nhiên, các yêu cầu này không được thực hiện hiệu quả.
Sau khi chấm dứt hợp đồng, phần khối lượng công việc còn lại sẽ được xử lý theo các điều khoản đã ký kết giữa các bên. Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu lại nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.
Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) tại TP Huế, có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương.
Gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7-2021, theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 6-2024. Tuy nhiên, dù đã được gia hạn đến cuối năm 2025, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, mỹ quan đô thị cũng như việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực.
Không chỉ gây khó khăn cho giao thông, tình trạng công trường dang dở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nhiều hố đào, thanh sắt và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trong thời gian dài.
Theo Ban Quản lý dự án, toàn Chương trình phát triển các đô thị loại II tại TP Huế có 11 gói thầu xây lắp, đến nay đã giải ngân hơn 83%. Trong đó, 7 gói thầu đã hoàn thành, còn lại 4 gói đang tiếp tục triển khai.
Võ Thế Nghĩa

