Hùng "móm" và băng bảo kê bãi gỗ

Thứ năm, 30/04/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian đầu tháng 3-2015, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An nhận được thông tin, tại các khu vực bãi tập kết gỗ từ Lào về Nghệ An có sự xuất hiện của các đối tượng hình sự hoạt động bảo kê, thu tiền bất chính gây bức xúc cho chủ hàng cũng như cánh lái xe. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng cử các TS nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Theo điều tra ban đầu, các TS phát hiện có sự tồn tại của một băng chuyên hoạt động bảo kê các bãi tập kết gỗ trên địa bàn TP Vinh và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Để đảm bảo ANTT và nhanh chóng triệt xóa băng bảo kê này, Phòng CSĐTTPVTTXH quyết định xác lập Chuyên án 415C để đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Phó thủ trưởng CQĐT, BCA đã nhanh chóng vào cuộc và nhiệm vụ trực tiếp được giao cho Đội 2 lập kế hoạch tập trung đấu tranh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, BCA gặp không ít khó khăn như các đối tượng trong băng nhóm bảo kê này đều có tiền án, tiền sự và có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với CQĐT. Mặt khác, bị hại là những chủ hàng và cánh lái xe người ngoại tỉnh, vì sợ bị các đối tượng này trả thù nên không dám tố cáo hành vi của chúng với CQĐT. Đặc biệt, hoạt động của nhóm đối tượng bảo kê này hết sức tinh vi, kín kẽ trong tổ chức đe dọa và nhận tiền bảo kê nên việc bắt quả tang hết sức khó khăn. Nhưng, với tinh thần quyết tâm bám sát đối tượng, các TS trong BCA đã không quản ngại ngày đêm theo dõi di biến của chúng. Cũng qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn TP Vinh có khoảng 5 bãi tập kết gỗ lớn. Các bãi tập kết gỗ hàng ngày có rất nhiều xe trung chuyển gỗ từ Nghệ An tỏa đi các tỉnh trong cả nước để tiêu thụ.

Sau một thời gian kiên trì bám sát, thu thập tài liệu, chứng cứ và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS trong BCA đã xác định danh tính của các đối tượng trong băng bảo kê này bao gồm 6 đối tượng chính, trong đó có 3 anh em ruột gồm: Lưu Tuấn Hùng (1974, thường gọi là Hùng móm), Lưu Quốc Cường (1976) và Lưu Tuấn Tú (1981, cùng trú P. Cửa Nam, TP Vinh). 3 đối tượng còn lại là Nguyễn Thanh Bình (1984, trú khối 1, P. Cửa Nam, TP Vinh), Nguyễn Văn Tú (1985, trú xã Nghi Diên) và Phan Văn Nguyên (1979, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc). Nhóm này do Lưu Tuấn Hùng cầm đầu đã nhanh chóng tập hợp và thu nạp thêm một số "đàn em" có tiền án, tiền sự để tổ chức hoạt động bảo kê, thu tiền các tài xế mỗi lần vào bãi bốc gỗ.

2 trong số 6 đối tượng bị bắt tại CQĐT.

Nắm được thời điểm nhóm đối tượng này sẽ có mặt tại bãi tập kết gỗ thu tiền của các lái xe nên BCA nhanh chóng lên kế hoạch cử các TS bắt quả tang. 16 giờ ngày 17-4, trong khi các đối tượng này đang cưỡng đoạt tiền của 9 lái xe và chủ hàng trong khu vực Bãi ô-tô số 5 từ Lào về Nghệ An thì lập tức các TS Phòng CSĐTTPVTTXH đồng loạt ập vào bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10,7 triệu đồng là số tiền chúng vừa cưỡng đoạt. Khám xét tại chỗ, BCA thu giữ một số giấy tờ ghi BKS các xe vào bốc gỗ tại các bãi gỗ trên địa bàn TP Vinh. Tại đây, các TS tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thanh Bình, còn các đối tượng khác đã nhanh chân bỏ trốn. Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngay sau đó, BCA tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Tuấn Tú và Phan Văn Nguyên, Lưu Quốc Cường và đối tượng cầm đầu Lưu Tuấn Hùng. Tuy nhiên, Cường và Hùng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi địa bàn.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi của mình. Theo đó, nhận thấy hoạt động ở các bãi tập kết gỗ diễn ra sôi động và xác định đây là "miếng mồi ngon" nên nhóm đối tượng đã nhanh chóng đứng ra tự xưng là bảo kê các bãi gỗ này nhằm thu tiền bến bãi. Theo sự điều hành của Hùng, các "đàn em" lần lượt được phân công canh gác tại các bãi gỗ trên địa bàn TP Vinh để thu tiền của các tài xế xe tải mỗi lần vào bốc gỗ. Cứ mỗi chuyến xe vào bến, chúng thu 500-700 nghìn đồng tùy từng loại xe và tải trọng. Sau đó, số tiền này được các "đàn em" nộp lại cho 3 anh em Lưu Tuấn Hùng 200.000 đồng/đầu xe, số còn lại các đối tượng trực tiếp thu tiền tự chia chác. Mỗi ngày chúng thu được 4-5 triệu đồng. Qua khai thác tại CQĐT, các đối tượng đã giao nộp thêm 22 triệu đồng là số tiền mà chúng cùng nhau tham gia cưỡng đoạt trước đó.

Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội 2 Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An cho biết: Đây là băng tội phạm hoạt động hết sức tinh vi, ma mãnh. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng sự quen biết, thông thạo địa bàn và cho một số đối tượng có tiền án, tiền sự đe dọa, khống chế các lái xe, buộc phải nộp tiền thông qua cò. Tuy nhiên, khi tiến hành lấy tiền của các lái xe thì chỉ có một vài đối tượng đứng ra, còn các đối tượng khác chỉ đứng đằng sau quan sát. Hiện Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để truy bắt các đối tượng còn lại; đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H